Đích đến tuần tới: 540 điểm?

Xem tin gốc 

ATPVietnam - 28 tháng trước 190 lượt xem 3 tin đăng lại

Dich den tuan toi: 540 diem?

(ATPvietnam.com) - Các thông tin liên quan đến thị trường tiền tệ về việc giảm lãi suất là những yếu tố tích cực hỗ trợ cho tâm lý NĐT và không ngừng làm cho dòng tiền vào TTCK được cải thiện hơn. Bên cạnh đó, nhiều DNNY trên sàn liên tiếp công bố các thông tin tích cực liên quan đến việc chia, thưởng, phát hành thêm...là những động lực chính khiến các NĐT mạnh tay hơn với thị trường.

Ảnh: Tượng Gấu - Bò trước cửa HOSE. Ảnh: ATPvietnam.

Xu thế tăng của thị trường đã hình thành (CTCP Chứng khoán Dầu Khí - PSI)

Sau 5 tuần biến động khá nhỏ, tạo thành xu thế tăng ngắn hạn và tích lũy, tuần qua, VN-Index đã có sự bứt phá mạnh, tạo thành khoảng trống lớn với tuần giao dịch trước đó. Khối lượng khớp lệnh trong tuần tăng mạnh củng cố cho sự bứt phá của chỉ số giá. Với mức mở cửa và đóng cửa lần lượt trùng với mức thấp nhất và cao nhất trong tuần cho thấy bên mua hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường.

Qua đồ thị tuần có thể thấy xu thế tăng của thị trường đã hình thành và theo lý thuyết sóng Elliot chúng ta có mức giá kỳ vọng đạt xấp xỉ mốc Fibonacce 161.8% trong trung hạn.

Trên đồ thị ngày, VN-Index đã bứt phá khỏi mức 530 điểm để khẳng định việc phá vỡ mốc kháng cự quan trọng 520 điểm sau hai ngày điều chỉnh giảm. Khối lượng khớp lệnh trong phiên cuối tuần vẫn duy trì mở mức cao, xấp xỉ mức trung bình 7 phiên gần nhất. Như vậy, biến động phiên cuối tuần một lần nữa khẳng định những phiên điều chỉnh giữa tuần chỉ đơn thuần thể hiện tâm lý chốt lời ngắn hạn.

Việc KLGD duy trì ổn định ở mức cao cho thấy trước áp lực chốt lời mạnh mẽ, lực cầu vẫn duy trì ổn định. Mặt khác, hiện tượng giằng co sẽ tiếp tục diễn ra khi NĐT chưa có sự tin tưởng hoàn toàn vào xu thế tăng trung hạn và tiếp tục chốt lời tại các mốc kháng cự quan trọng. Mức kháng cự tiếp theo của VN-Index xấp xỉ đỉnh giá 544 - 550 điểm đồng thời trùng với mốc Fibonacce 61.8%.

Trong tuần tiếp tới, sau khi khẳng định sự bứt phá khỏi mốc kháng cự 520 điểm, mốc kháng cự này trở thành mức hỗ trợ mạnh của VN-Index. Với áp lực mua tăng mạnh hiện tại, khả năng thị trường điều chỉnh xuống dưới mốc hỗ trợ này được xem khá khó xảy ra.

Tuần tới, VN-Index sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 545 điểm (CTCP Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

Thị trường đã tăng điểm trở lại sau hai phiên điều chỉnh liên tiếp, mức tăng của hai sàn hôm 12/3 là khá mạnh và điều này dường như nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Có lẽ sự điều chỉnh kỹ thuật của thị trường đã chấm dứt và không NĐT nào muốn quá chậm chân trong đợt sóng tăng giá này.

Chúng tôi cho rằng những thông tin tích cực từ chứng khoán thế giới và kinh tế vĩ mô trong nước đang ủng hộ cho tâm lý giao dịch của NĐT. Dòng tiền đang tập trung vào những mã cổ phiếu bất động sản và những mã cổ phiếu mang tính đầu cơ mạnh như: ITA, REE, SAM… cho thấy NĐT đang rất tin tưởng vào sự tăng trưởng của thị trường. Ngoài ra, thông tin về kế hoạch lợi nhuận năm 2010 và thông tin chia thưởng ở một số cổ phiếu cũng là động lực thúc đẩy sự mua vào của NĐT.

Chúng tôi vẫn lạc quan về triển vọng ngắn hạn của thị trường, rất có thể thị trường tuần tới sẽ thử thách ngưỡng kháng cự 545 điểm. Tuy vậy, áp lực bán ra chốt lời sẽ gia tăng cùng với sự tăng trưởng của thị trường, NĐT chỉ nên mua vào những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhưng chưa tăng nhiều trong thời gian vừa qua, các mã thuộc các ngành bất động sản, nhựa, thép, cao su nên được xem xét mua vào.

Khả năng Vn-index sẽ bứt phá lên những ngưỡng cao hơn (CTCP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam - VIS)

Các thông tin liên quan đến thị trường tiền tệ về việc giảm lãi suất là những yếu tố tích cực hỗ trợ cho tâm lý NĐT và không ngừng làm cho dòng tiền vào TTCK được cải thiện hơn. Bên cạnh đó, nhiều DNNY trên sàn liên tiếp công bố các thông tin tích cực liên quan đến việc chia, thưởng, phát hành thêm...là những động lực chính khiến các NĐT mạnh tay hơn với thị trường.

Khối ngoại quay trở lại mua ròng với giá trị lớn sau 2 tuần liền bán ròng, động thái này cho thấy với các mức giá hiện tại, cổ phiếu trên TTCK vẫn chưa mất đi sự hấp dẫn đối với dòng vốn ngoại. Khả năng tăng trưởng tín dụng sẽ mạnh hơn trong thời gian sắp tới cùng với những chuyển biến tích cực trên TTCK các nước sẽ là bệ đỡ tâm lý vững chắc cho thị trường.

Ngoài ra, đây là thời điểm mà các DNNY tổ chức ĐHCĐ, theo đó, các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch cổ tức, chia, thưởng, phát hành... không ngừng được các DN công bố trong thời gian tới sẽ tiếp tục thu hút nhiều NĐT hơn tham gia vào thị trường.

Trong phiên giao dịch ngày 12/03/2010, nhờ vào sự manh nha đi lên của nhóm cp BĐS mà VN-Index đã chinh phục thành công mốc 531 điểm.

Về mặt kỹ thuật, mặc dù có hai phiên điều chỉnh trong tuần, nhưng Vn-index vẫn có được tuần tăng điểm. Đường MA(10) vẫn chuyển động ở phía trên đường MA(20) và tiếp tục phân kỳ mạnh. Đường giá đã chuyển động cách xa đám mây Kumo. Một sự kết hợp của Ichimoku với P-sar cũng cho thấy xu hướng tăng điểm của Vn-index.

Quan sát đồ thị cho thấy Kijun đang chuyển động cùng chiều lên với P-sar; như vậy sự hiện diện của xu hướng tăng điểm là khá rõ ràng. Hiện tại, VN-index đang chuyển động sát dải trên của kênh giá và ngưỡng trên trong dải Bollinger bands.

Trong tuần tới, hai trở ngại mà Vn-index cần vượt qua trước khi khẳng định chắc chắn xu thế tăng điểm trung hạn đó là: chỉ số này phải phá vỡ dải trên của kênh giá và đồng thời phải có sự xác nhận của khối lượng. Với sự vận động của VN-index trong tuần, một số chỉ số kỹ thuật đang tiến dần lên ngưỡng cao: MFI đang ở mức 73, RSI đang ở mức 67 gần với mức 70. Stochastic cũng cho tín hiệu không mấy tích cực khi đường %K chuyển động xuống phía dưới đường %D và đang trong vùng quá bán.

Do vậy, trước khi có tín hiệu chính thức của một xu hướng tăng mạnh mẽ, NĐT vẫn nên thận trọng trong các quyết định mua của mình, không nên tranh mua hay đua lệnh mà nên giải ngân trong những phiên điều chỉnh. Dự báo, tuần tới với dòng tiền được duy trì mạnh mẽ như ở những phiên gần đây, khả năng bứt phá của chỉ số Vn-index lên những ngưỡng cao hơn là hoàn toàn có thể.

Sóng ngành bất động sản sẽ là điểm tựa giúp thị trường tiếp tục tăng điểm (CTCP Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

Sau khi bán ròng trong tuần trước, khối NĐTNN đã quay trở lại mua ròng 263,8 tỷ đồng trên HOSE và 74,7 tỷ đồng trên sàn HNX trong tuần qua. Những cổ phiếu được mua nhiều nhất là VNM, HCM, HAG, PVD, BVH, VCG, BVS, PVS, PVX, SDT.

Thời gian gần đây, sóng các ngành liên tục xảy ra và xoay nhanh giữa các nhóm ngành. Sóng ngành thủy sản, cao su, mía đường xảy ra chỉ trong 2-4 phiên giao dịch; sóng ngành thép, khai khoáng được duy trì khá lâu.

Lịch sử giao dịch trong những năm qua cho thấy có ba nhóm ngành chính sẽ hỗ trợ cho thị trường tăng điểm: sóng ngành ngân hàng, sóng chứng khoán và sóng bất động sản, trong đó sóng bất động sản thường là sóng dài nhất. Hai nhóm ngành ngân hàng và chứng khoán tuy diễn ra khá nhanh nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ thị trường tăng điểm.

Phiên giao dịch cuối tuần cho thấy sóng ngành bất động sản đang hình thành khá rõ. Chúng tôi cho rằng sóng ngành bất động sản sẽ tiếp tục trong tuần tới và là điểm tựa để cho thị trường tiếp tục tăng điểm.

Chúng tôi khuyến nghị NĐT tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu cao, đồng thời xem xét cơ cấu danh mục đầu tư hướng sự quan tâm đến các cổ phiếu thuộc các ngành bất động sản, khai khoáng, vật liệu xây dựng.

Thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng rất tốt (CTCP Chứng khoán VNDirect)

Dòng tiền đầu tư đã đổ vào các cổ phiếu ngành tài chính, ngân hàng và bất động sản - hai ngành có thị giá vốn lớn nhất thị trường và chưa tăng nhiều trong thời gian qua - cho thấy đã có sự chuyển biến về lượng của dòng tiền mới vào thị trường.

Quan sát diễn biến trong phiên ngày 12/3 có thể thấy thị trường đã lên mạnh vào cuối phiên với sức cầu lớn. Khối lượng và giá trị giao dịch vẫn ở mức cao tạo lòng tin cho NĐT về các phiên tăng điểm tiếp theo hướng tới mức 545 điểm của VN-Index.

Theo chúng tôi nhận định, thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng rất tốt, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy tín hiệu đảo chiều. Các phiên điều chỉnh chỉ tạo cơ hội cho các NĐT cơ cấu lại danh mục và sau đó lại tăng cao hơn trước. Tuy nhiên mức kháng cự 545 được nhắc đến nhiều trong thời gian qua là rất mạnh.

Chúng ta cần quan sát thị trường khi tiếp cận mức này để đưa ra các quyết định cụ thể là chốt lời hay tiếp tục nắm giữ cổ phiếu để hướng tới mục tiêu cao hơn. Chiến thuật tốt nhất trong thời gian này có lẽ là giữ 100% cổ phiếu và chờ đợi các tín hiệu tiếp theo.

Tuần tăng trưởng của thị trường (CTCP Chứng khoán FPT - FPTS)

Chúng tôi nhận thấy xu hướng tăng trưởng vẫn là chủ đạo trong thời gian tới nhờ niềm tin phục hồi kinh tế trong thời gian tới. Mặt khác đầu tư chứng khoán đang trở thành kênh thu hút sự quan tâm của khá nhiều đầu tư.

Số lượng NĐT mới mở tài khoản tại các CTCK đang tăng nhanh, trung bình tăng khoảng 100% so với tháng 2. Chính lực lượng NĐT mới này tạo cầu không nhỏ cho thị trường.

Do đó chúng tôi dự báo tuần tới sẽ vẫn là tuần tăng trưởng của thị trường. NĐT nên tiếp tục gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu (từ 70-80% giá trị danh mục). Cổ phiếu nhóm ngành bất động sản, cao su tự nhiên… có thể sẽ mang lại lợi nhuận cao cho NĐT trong thời gian tới.

Thị trường sẽ chạm vùng 545 - 560 trong tuần tới (CTCP Chứng khoán Vincom)

Có thể nói sự tăng điểm trở lại của khối bất động sản là điều đáng mừng với thị trường nhất là trong bối cảnh thị trường đang điều chỉnh giảm giá. Bên cạnh đó ngành nhựa cũng đã tăng mạnh trở lại. Đây là hai nhóm ngành mà chúng tôi đã gợi ý trong các báo cáo phân tích trước đây. Sự tăng điểm của nhóm cổ phiếu bất động sản cùng với REE, ITA mang nhiều ý nghĩa với thị trường hơn so với nhóm ngành nhựa bởi đây là nhóm cổ phiếu có khả năng dẫn dắt thị trường.

Nếu đà tăng của nhóm này tiếp tục duy trì thì thị trường sẽ chạm vùng 545 - 560 trong tuần tới.

Trên đồ thị phân tích kỹ thuật theo ngày, có thể thấy rằng đà tăng điểm của thị trường vẫn được duy trì khá chắc chắn. Những phiên tăng điểm khối lượng tăng cao còn những phiên giảm điểm khối lượng thường giảm. Điều này chứng tỏ bên bán không có nhu cầu bán giá thấp và đây là cơ sở giúp thị trường có thể tiếp tục duy trì đà tăng điểm của mình.

Mẫu hình tăng nến trên đồ thị tuần cũng khá tích cực khi kết thúc tuần chúng ta đóng cửa ở mức giá cao nhất và tiếp tục có một tuần tăng điểm nữa. Gần đây các báo có đăng tin về tình hình nguồn vốn của các ngân hàng, xuất nhập khẩu và CPI và đa số vẫn cho rằng khá tiêu cực khiến tâm lý NĐT tỏ ra thận trọng trong hai phiên giao dịch gần đây do lo sợ khả năng thị trường sẽ đạt đỉnh và điều chỉnh.

Chúng tôi cho rằng những con số mới nhất được công bố trong thời gian tới cũng sẽ không thực sự là tốt nhưng nó sẽ cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn trong những tháng tiếp theo. CPI trong tháng 3 có thể tăng hơn 1% nhưng từ tháng 4 trở đi sẽ điều chỉnh theo chiều hướng đi xuống và cán cân xuất nhập khẩu sẽ tốt hơn trong tháng các tháng tiếp theo sau động thái phá giá tiền đồng của chính phủ.

Về tình hình nguồn vốn các ngân hàng, nó sẽ không thể cải thiện một cách nhanh chóng nhưng chúng tôi thấy rằng các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đang đẩy mạnh cho vay ra. Khảo sát cho thấy các sản phẩm cho vay vốn lưu động với lãi suất từ 12% tới 13% (nếu vay 15 tháng mới tăng lên 14% - 15%). Ngoài ra các tổ chức tín dụng và ngân hàng liên tục chào mời các sản phẩm tín dụng mới ra thị trường. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có tốc độ tăng trưởng tín dụng lớn hơn trong các tháng tiếp theo.

Chúng tôi vẫn cho rằng khối ngân hàng có thể đạt lợi nhuận lớn hơn trong năm 2010 mặc dù nhiều NĐT lo lắng rằng chênh lệch lãi suất đầu vào và đầu ra của ngân hàng là thu hẹp. (STB vừa công bố lợi nhuận trước thuế 2 tháng đầu năm đạt 300 tỷ đồng mặc dù đó là hai tháng thắt chặt tín dụng – nghĩa là chúng ta vẫn đang tăng trưởng). Chúng tôi ước tính ACB có thể đạt con số lợi nhuận từ 3500 – 4000 tỷ trong năm nay.

Đầu tư chứng khoán là kỳ vọng vào tương lai, nhưng con số trong quá khứ nếu có xấu thì cũng đã phản ánh vào giá trong giai đoạn 2 tháng đầu năm khi thị trường không thể tăng điểm được. Do vậy, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian sắp tới và mốc hướng tới trước mắt là vùng 545 – 560 điểm (Đỉnh của giai đoạn tăng giá từ 17/12/2009 tới 8/1/2010 và đỉnh của đợt Bull trap hoàn hảo trong giai đoạn từ 630 đi xuống).

Đích đến tuần tới: 540 điểm? - (CTCP Chứng khoán Phố Wall (WSS)

TTCK đã có một tuần phục hồi khá vững chắc với 2 phiên tăng điểm đầu tuần, 2 phiên điều chỉnh nhẹ giữa tuần và lấy lại được đà tăng trong phiên cuối tuần.

Các thông tin kinh tế vĩ mô lạc quan và chính sách tiền tệ tích cực đã kích thích giới đầu tư tăng cường nạp thêm tiền vào tài khoản và sử dụng các công cụ đòn bẩy tài chính nhiều hơn, tạo ra dòng tiền đủ mạnh để đưa thị trường đi lên bền vững.

Tuy nhiên, dòng tiền trên thị trường cũng không quá lớn để đẩy toàn bộ chứng khoán tăng nóng, mà có xu hướng chảy từ nhóm cổ phiếu này sang nhóm khác khá nhanh và hình thành những con sóng nhỏ cục bộ. Cụ thể:

Thứ hai, Dòng tiền đã chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu chứng khoán (BVS, CTS, HCM, HPC, KLS, WSS…), Cao su (CSM, DRC, SRC, DRC, DPR, TRC, PHR, HRC), Mía đường (LSS, BHS, SBT, SEC)

Thứ ba, Dòng tiền rút khỏi nhóm Tài chính (chứng khoán, ngân hàng) và chuyển sang Dầu khí (PTS, PVA, PVC, PVE, PVI, PVS…), Thủy sản (HVG, AAM, ABT, ACL,..), Cao su (DRC, CSM, DPR, HRC…).

Thứ tư, Thị trường điều chỉnh giảm sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp

Thứ năm, Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm Dịch vụ vận tải (VIP, HTV, HAX, VST, VTO, VTV…) và nhóm cổ phiếu Kinh doanh Thép và sản phẩm tôn, nhôm (HSG, PHT, SMC, HMC, HLA…).

Thứ sáu, Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu Bất động sản (CII, ITA, HDG, DXG, TDH, SZL, HAG, NTL, LCG, KBC, SJS…) và dòng Sách và Thiết bị trường học (HTP, EFI, EID, LBE, SAP, HBE,…).

Trên thị trường tiền tệ trong tuần khá ổn định và đang có những dấu hiệu tích cực hơn, số dư tiền gửi của các tổ chức tín dụng tại NHNN đảm bảo yêu cầu dự trữ bắt buộc và khả năng thanh toán. Lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường liên ngân hàng có sự sụt giảm rõ rệt so với tuần trước đó đối với tất cả các kỳ hạn. Trong đó lãi suất bình quân đối với các kỳ hạn ngắn (qua đêm, 1 tuần) có mức sụt giảm tương đối cao.

Các giải pháp chính sách kinh tế đã ban hành tiếp tục có tác động tích cực trong năm 2010, góp phần thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu phát triển. Riêng trong chính sách tiền tệ, việc điều chỉnh tỷ giá USD/VND mới đây đã phát huy rất tốt tác dụng, tạo điều kiện thuận lợi lớn cho các hoạt động xuất khẩu. Những yếu tố tích cực trên sẽ hỗ trợ TTCK Việt Nam hồi phục và tăng trưởng trong trung, dài hạn.

Cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, WSS kỳ vọng TTCK Việt Nam tuần tới sẽ tiếp tục tăng điểm bền vững kèm theo sự đi lên của tính thanh khoản. Dòng tiền có xu hướng chảy vào các nhóm cổ phiếu penny stocks chưa tăng điểm mạnh trong thời gian qua.

Nhiều khả năng VN-Index sẽ tiến đến mốc 540 điểm trong ngắn hạn.

Đức Tuấn

Các tin liên quan Cần lưu ý khi VN-Index hướng tới mốc kháng cự mạnh 545 điểm Hà Nội dự kiến CPI tháng 3 tăng khoảng 0,5 đến 0,7% Đầu tư ngắn hạn chiếm ưu thế Mùa đại hội cổ đông: Lướt sóng chia thưởng cổ phiếu Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết khó đột biến như năm 2009 VN-Index khó xuống dưới mốc 520 điểm Đánh giá triển vọng các ngành trong năm 2010 Xu hướng nào cho VN-Index? Cơ hội đột biến có thể đến vào cuối tháng 3 TTCK sẽ khó khăn nửa đầu năm, tích cực hơn về cuối năm Năm 2010, hấp dẫn vẫn là kênh chứng khoán? Năm Canh Dần: Thị trường vốn đầu tư chực chờ nhiều đợt sóng Sóng chứng khoán năm nay có thể còn lớn hơn 2009 Chuyên gia: "Thị trường chứng khoán 2010 khó tăng mạnh"

Ý kiến bạn đọc

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

Các tin khác Cổ phiếu quan tâm NTL (13/03/2010) 12/3: Sức cầu tăng trở lại trên 2 sàn, lượng cung giảm nhẹ ở HOSE (12/03/2010) 12/3: Khối ngoại mua ròng hơn 23 tỷ đồng trên 2 sàn (12/03/2010) Dữ liệu Metastock ngày 12/3 (12/03/2010) Phân tích cổ phiếu: DPM giá hợp lý 40.000 đồng (12/03/2010) Phân tích cổ phiếu SPP: giá mục tiêu là 37.172 đồng (12/03/2010) VN-Index khó xuống dưới mốc 520 điểm (11/03/2010)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang