Dịch cúm A/H1N1 lan rộng: Người lơ mơ, người quá sợ

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 28 lượt xem

Dich cum A/H1N1 lan rong: Nguoi lo mo, nguoi qua so

Nguy cơ nhiễm cúm cao ở trường quốc tế. Đeo khẩu trang đúng cách, đúng chỗ, đúng thời điểm là cách tự bảo vệ hữu hiệu nhất.

Dịch cúm A/H1N1 đang lan rộng ra cộng đồng. Trước tình hình này, ngành y tế khuyến cáo người dân nên mang khẩu trang khi đến nơi có nguy cơ cao để bảo vệ mình. Tuy nhiên, việc mang khẩu trang phải đúng thời điểm, đúng cách để tránh lãng phí và phản tác dụng.

Trường tiểu học quốc tế phòng bị

Theo bác sĩ Phan Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế TP.HCM, dịch bệnh đã lan rộng và nơi nào cũng có nguy cơ nhưng các trường quốc tế thì có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn. Tuy nhiên, khó người nào biết được mình đang tiếp xúc với người không mắc bệnh hay người mang mầm bệnh để đề phòng và cũng không biết được người nào lây cho người nào.

Ngày 21-7, Trường tiểu học dân lập Quốc tế TP.HCM đã gửi thông báo đến các phụ huynh, đề nghị: Nếu học sinh có các triệu chứng sốt, ho, đau họng, phụ huynh chủ động cho các em cách ly tại nhà trong vòng bảy ngày, đưa các em đi khám và theo dõi ở các bệnh viện. Khi học sinh trở lại lớp học phải mang theo sổ khám bệnh hoặc giấy xuất viện. Nếu học sinh bị nhiễm cúm A/H1N1, phụ huynh cần chủ động thông báo cho nhà trường.

Ngấp nghé mức có tử vong

Bác sĩ Nghiệm cho biết qua kinh nghiệm chống dịch, một nước có trên 500 người nhiễm thì sẽ có ca chết. Hiện nay Việt Nam đã ngấp nghé mức 500 này. “Trẻ em, phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người già... rất dễ chết do đáp ứng miễn dịch thấp. Quan điểm của ngành y tế là dù bệnh nhân bị nhẹ cũng không được lơ là” - bác sĩ Nghiệm nói.

Bộ Y tế và UBND TP yêu cầu tất cả các bệnh viện công hay tư đều phải điều trị được cúm A/H1N1 theo phác đồ chung do Bộ Y tế ban hành. Viện Pasteur, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới có nhiệm vụ tập huấn cho tất cả các bác sĩ trên toàn thành phố và các tỉnh phía Nam. “Khi có dịch lan rộng thì nơi nào cũng tiếp nhận bệnh và điều trị, thậm chí bệnh nặng cũng không đưa lên tuyến trên mà tuyến trên cử người xuống phối hợp điều trị” - bác sĩ Nghiệm cho biết.

Kiểm tra ký túc xá, khu dân cư...

Ngày 22-7, Sở Y tế TP cũng đã có quyết định thành lập sáu đoàn kiểm tra với sự tham gia của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường... xuống 24 quận, huyện kiểm tra phòng chống dịch bệnh cúm A/H1N1. Đối tượng kiểm tra là ký túc xá, các trường quốc tế, khu chế xuất, khu công nghiệp và khu dân cư. “Trong cộng đồng có người hiểu, có người không hiểu cúm A/H1N1 là gì. Có người lo lắng quá mức gọi điện thoại đòi... xét nghiệm kiểm tra cúm A/H1N1 nhưng cũng có người chủ quan, khi tiếp xúc với người nhiễm cúm A/H1N1 không chịu cách ly” - bác sĩ Nghiệm cho biết thêm.

Tại cuộc họp khẩn ban chỉ đạo phòng chống cúm A/H1N1 ngày 21-7, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài cũng đã chỉ đạo ngành y tế cần đặt khẩu trang y tế ngay từ bây giờ để chuẩn bị đối phó khi dịch đã lên cấp ba có người chết và nhiều ca nặng. Ngoài ra, việc chuẩn bị máy thở và xe chuyên dụng cũng cần hết sức chú trọng.

Tạm đóng cửa một trường mầm non

Liên quan đến ổ dịch cúm A/H1N1 sau bữa liên hoan gia đình Việt kiều tại ấp Việt Kiều, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai), ngoài 11 người tiếp xúc gần với gia đình Việt kiều bị cách ly thì còn có 24 học sinh và giáo viên Trường mầm non Suối Cát (Xuân Lộc, Đồng Nai) đang được hướng dẫn cách ly tại cộng đồng. Đây là giáo viên và học sinh cùng lớp với bé VMN (hai tuổi) đã được xác định dương tính với cúm A/H1N1 sau khi dự tiệc liên hoan ở gia đình Việt kiều. Hiện huyện Xuân Lộc đã tạm đóng cửa trường mầm non này trong bảy ngày để xử lý ổ dịch. Đến thời điểm này, sức khỏe của tất cả các trường hợp có tiếp xúc với cháu N. đều ổn định. Như vậy, tính đến hôm qua, có tất cả 24/30 người dự tiệc ở gia đình Việt kiều nhiễm cúm A/H1N1.

Trong một diễn biến khác, hôm qua ngành y tế Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cho biết hai học sinh từ Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm (quận 9, TP.HCM) về địa phương đã dương tính với cúm A/H1N1. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang giám sát thêm 39 em khác cũng từ trường này về nhà.

Còn ở Khánh Hòa, ông Bùi Xuân Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế, cho biết kết quả xét nghiệm ở Viện Pasteur Nha Trang cho thấy em VST (16 tuổi, ở thị xã Cam Ranh, học sinh Trường THPT Ngô Thời Nhiệm) dương tính với virus cúm A/H1N1.

Sở Y tế TP.HCM cho biết đến hôm qua (22-7), Trường tư thục Ngô Thời Nhiệm có tổng cộng 65 ca dương tính cúm A/H1N1, trong đó có 61 học sinh và bốn giáo viên.

Giải pháp chính: Mang khẩu trang đúng cách

Giải pháp chính để phòng ngừa cúm A/H1N1 vẫn là tuyên tuyền để người dân có ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng. Cụ thể là mang khẩu trang khi vào nơi đông người, nơi có nguy cơ cao. Ngoài ra, khi có biểu hiện sốt thì báo ngay cơ quan y tế để kiểm tra.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Trần Chính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, việc đeo khẩu trang tràn lan, không đúng đối tượng sẽ làm lãng phí và khi cần huy động khẩu trang với số lượng lớn thì không có. “Dù có mang hai ba cái cùng lúc nhưng mang không đúng cách thì cũng không bảo vệ người mang khỏi nhiễm cúm A/H1N1” - bác sĩ Chính cảnh báo.

Một học viên RMIT nhiễm cúm

(PL)- Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm A/H1N1 của Bộ Y tế chiều 22-7, ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường, cho biết trong ngày đã phát hiện thêm 32 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 28 ca, miền Bắc: hai ca, miền Trung: hai ca). Như vậy, Việt Nam đã có 475 ca dương tính, không có chết.

Bộ Y tế cũng cho biết một học viên của Trường đại học quốc tế RMIT (TP.HCM) đã mắc virus cúm này. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu lãnh đạo trường vẫn tổ chức học tập bình thường nhưng phải theo dõi, giám sát chặt các biểu hiện về thân nhiệt của 20 trường hợp là bạn cùng lớp với học viên trên.

Nhiều thành viên ban chỉ đạo phản ánh hiện các địa phương, các bộ, ngành rất thiếu kinh phí để hỗ trợ cho cán bộ y tế và những người tham gia chống dịch, trực dịch. Tại cuộc họp, đại diện của Văn phòng Chính phủ cho hay chiều qua Thủ tướng đã đồng ý ký quyết định chế độ áp dụng cho người tham gia chống dịch cúm A/H1N1. Hôm nay (23-7) văn bản sẽ được ban hành.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang