Dịch cúm A/H1N1 đang lan rộng

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 37 tháng trước 53 lượt xem

Dich cum A/H1N1 dang lan rong

TT - Ngày 24-7, Bộ Y tế xác nhận có thêm 33 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số người nhiễm bệnh đến nay là 532 người. Theo thông tin của Tuổi Trẻ, hôm qua có nhiều trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 là học sinh Trường Ngô Thời Nhiệm (TP.HCM) về với gia đình ở các tỉnh phía Nam.

Phun thuốc sát trùng tại Trường Nguyễn Khuyến (ảnh chụp ngày 24-7) - Ảnh: Minh Đức

Bộ Y tế dẫn báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho biết riêng Thái Lan ước tính đã có 500.000 người mắc cúm A/H1N1, 44 ca tử vong. Singapore có ba ca tử vong, Philippines ba tử vong, Malaysia và Lào có ca tử vong đầu tiên. Tỉ lệ tử vong ở bệnh nhân cúm A/H1N1 khoảng 0,3-0,5%.

Trao đổi với Tuổi Trẻ cùng ngày, cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường Bộ Y tế Nguyễn Huy Nga cho biết ở những nước đang phát triển như VN, khi số mắc lên đến 500 người sẽ bắt đầu xuất hiện ca tử vong đầu tiên. Tuy nhiên từ đầu vụ dịch đến nay, chưa có trường hợp bệnh nhân VN có biến chứng nặng. Ngoài lý do phát hiện và điều trị sớm, hầu hết bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 đều khu trú trong nhóm người tương đối khỏe mạnh, có nhận thức, vào viện điều trị sớm...

Khi dịch lan ra cộng đồng như thời điểm hiện nay, nhóm có nguy cơ bị biến chứng nặng là bệnh nhân HIV, trẻ em suy dinh dưỡng, người mắc bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao...

Ông Nga cũng cho hay Bộ Y tế đang gấp rút soạn “sổ tay hướng dẫn” cho các trường học, nhằm hướng dẫn những kinh nghiệm dập dịch từ vụ dịch ở hai trường Ngô Thời Nhiệm và Nguyễn Khuyến (TP.HCM). Đến nay đã có 37/63 địa phương trong cả nước có kế hoạch phòng chống cúm A/H1N1 cấp tỉnh. Ông Nga cho rằng nếu thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục - đào tạo về vệ sinh môi trường, chúng ta có thể bắt đầu một năm học mới không cúm A/H1N1.

Ngày 24-7, bác sĩ Nguyễn Văn Châu, giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết hiện nay dịch cúm A/H1N1 đã lan ra cộng đồng dù TP vẫn kiểm soát được các ca bệnh. Theo ông Châu, dịch cúm A/H1N1 có thể sẽ tiếp tục lan ra cộng đồng và chuyển sang giai đoạn biến chủng của virus (tăng độ nặng), có thể làm người bệnh tử vong.

Bác sĩ Trần Quang Minh, phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Q.Tân Bình, cho biết đến trưa 24-7, gần 2.300 học sinh của Trường THPT Nguyễn Khuyến, Q.Tân Bình đã được sơ tán về gia đình, trong số này có khoảng 300 học sinh ngụ ở Q.Tân Bình. Toàn bộ hệ thống y tế dự phòng Q.Tân Bình phải tìm đến tận nhà các học sinh này để hướng dẫn cách giám sát, cách ly tại nhà. Chỉ trong ngày 24-7, trường học này đã có thêm sáu học sinh nhiễm cúm A/H1N1, nâng tổng số lên tám trường hợp. Hiện đang có 56 trường hợp đang được cách ly tại trường.

Theo Sở Y tế TP, Trường THPT Ngô Thời Nhiệm đã có thêm sáu học sinh dương tính với cúm A/H1N1, trong đó một em ở TP.HCM, còn năm em ở các tỉnh. Tính đến nay, trường học này chính thức xác nhận có 78 học sinh và năm giáo viên nhiễm cúm A/H1N1. Trường đại học RMIT (Q.7) cũng có thêm một trường hợp mắc cúm A/H1N1 (trước đó đã có ba sinh viên của trường mắc cúm A/H1N1). Theo Phòng khám quốc tế Columbia Asia (Q.1), tại phòng khám này đang có một bác sĩ bị nhiễm cúm A/H1N1.

Như vậy trong ngày 24-7, TP.HCM có thêm 21 trường hợp mắc cúm (kể cả một ca ở Trường Ngô Thời Nhiệm và sáu ca ở trường Nguyễn Khuyến, một ca ở trường RMIT)). Tính đến nay TP.HCM đã có 416 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1, trong đó có 338 trường hợp lưu trú tại TP.HCM.

Chiều 24-7, Sở Y tế Tây Ninh đã xác nhận hai trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đều là nam học sinh về nghỉ hè, trong đó một trường hợp ngụ ở thị trấn Tân Biên là học sinh Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, trường hợp còn lại ngụ ở thị xã Tây Ninh là học sinh Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến. Hiện sức khỏe hai học sinh này đều ổn định và đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên và bệnh viện đa khoa tỉnh.

Cũng hôm qua, bác sĩ Tô Đức Sinh, giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Phước, cho biết đã có sáu học sinh dương tính với cúm A/H1N1. Số học sinh này đều nằm trong số 71 học sinh đang theo học tại Trường THPT Ngô Thời Nhiệm về gia đình ở Bình Phước.

Chiều 24-7, bác sĩ Nguyễn Hai - trưởng khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc - xác nhận đã có hai trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 đang được điều trị cách ly tại bệnh viện. Trong đó, có một bệnh nhân là học sinh vừa trở về từ Trường THPT Ngô Thời Nhiệm. Trường hợp còn lại là người vừa đi du lịch về từ Malaysia.

Tổng giám đốc ĐH quốc tế RMIT VN Merilyn Liddell đã ra quyết định tạm dừng các hoạt động của trường tại cơ sở Nam Sài Gòn đến ngày 3-8. Ông Merilyn Liddell nói: “Tổng số ca nhiễm cúm được xác nhận tính đến nay là ba sinh viên và một giảng viên. Chúng tôi cho rằng con số này có thể tăng lên trong những ngày tới”. Giáo sư Liddell cho biết “quyết định tạm ngừng các hoạt động trong vòng một tuần nhằm mục đích dành thời gian đánh giá và đảm bảo việc ngăn chặn sự lây lan trên diện hẹp của dịch bệnh đã được kiểm soát”.

Sở GD-ĐT TP.HCM cũng vừa có văn bản gửi các cơ sở ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa trên địa bàn TP về việc phòng chống cúm A/H1N1. Theo đó, giáo viên, nhân viên người nước ngoài hoặc đi công tác nước ngoài trở về VN chỉ được trở lại lớp giảng dạy sau ba ngày để tránh lây lan nếu bị nhiễm bệnh.

Sẵn sàng thành lập nhiều bệnh viện dã chiến

Trước nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong cộng đồng, Sở Y tế TP.HCM đã chủ động xây dựng một số phương án phòng chống dịch theo các tình huống:

* Nếu số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 dưới 500 người (cùng một lúc), ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ các ca bệnh để cách ly kịp thời. Với những trường học, cơ quan, công ty, xí nghiệp... có ca dương tính, nguy cơ lây lan cao thì thành lập ngay các bệnh viện dã chiến. Những bệnh viện đặc biệt này sẽ được các đội cơ động hỗ trợ.

* Nếu số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 từ 500-1.000 người thì tiếp tục thành lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp...có nhiều ca bệnh. Sở Y tế sẽ chuyển bốn bệnh viện là bệnh viện Q.7, Q.8, Q.12, huyện Củ Chi thành bệnh viện chuyên điều trị cúm A/H1N1. Mỗi bệnh viện có 100-130 giường.

* Nếu số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trên 1.000 người, sẽ thành lập các bệnh viện dã chiến có quy mô lớn. Đầu tiên, TP sẽ trưng dụng hai cơ sở là Trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi) và Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức). Mỗi bệnh viện dã chiến này sẽ có 1.000 giường bệnh. Ngoài ra, sẽ huy động thêm 18 bệnh viện quận huyện còn lại và các bệnh viện đa khoa có các khoa cách ly đặc biệt chuyên điều trị cúm A/H1N1, tổng cộng khoảng 500 giường. Trong trường hợp cần thiết, sẽ huy động tiếp các trạm y tế phường xã (324 trạm) từ 5-10 giường để cách ly điều trị. Như vậy, tổng số giường huy động để phục vụ cách ly điều trị cúm A/H1N1 trong tình huống này là 5.000-6.000 giường.

* Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TP, cho biết điều mà ngành y tế lo lắng nhất hiện nay là dịch cúm A/H1N1 lây lan đến các khu chế xuất. Đặc điểm của các khu chế xuất là đều sử dụng máy lạnh, môi trường virus sống được lâu, mật độ người rất đông. Do vậy chỉ cần một người mắc bệnh, dịch cúm A/H1N1 sẽ lan rộng rất nhanh.

T.Dương

Trước nguy cơ dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh trong cộng đồng, Sở Y tế TP.HCM đã chủ động xây dựng một số phương án phòng chống dịch theo các tình huống:

* Nếu số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 dưới 500 người (cùng một lúc), ngành y tế vẫn tiếp tục giám sát chặt chẽ các ca bệnh để cách ly kịp thời. Với những trường học, cơ quan, công ty, xí nghiệp... có ca dương tính, nguy cơ lây lan cao thì thành lập ngay các bệnh viện dã chiến. Những bệnh viện đặc biệt này sẽ được các đội cơ động hỗ trợ.

* Nếu số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 từ 500-1.000 người thì tiếp tục thành lập thêm nhiều bệnh viện dã chiến tại các trường học, cơ quan, xí nghiệp...có nhiều ca bệnh. Sở Y tế sẽ chuyển bốn bệnh viện là bệnh viện Q.7, Q.8, Q.12, huyện Củ Chi thành bệnh viện chuyên điều trị cúm A/H1N1. Mỗi bệnh viện có 100-130 giường.

* Nếu số bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 trên 1.000 người, sẽ thành lập các bệnh viện dã chiến có quy mô lớn. Đầu tiên, TP sẽ trưng dụng hai cơ sở là Trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi) và Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (Q.Thủ Đức). Mỗi bệnh viện dã chiến này sẽ có 1.000 giường bệnh. Ngoài ra, sẽ huy động thêm 18 bệnh viện quận huyện còn lại và các bệnh viện đa khoa có các khoa cách ly đặc biệt chuyên điều trị cúm A/H1N1, tổng cộng khoảng 500 giường. Trong trường hợp cần thiết, sẽ huy động tiếp các trạm y tế phường xã (324 trạm) từ 5-10 giường để cách ly điều trị. Như vậy, tổng số giường huy động để phục vụ cách ly điều trị cúm A/H1N1 trong tình huống này là 5.000-6.000 giường.

* Bác sĩ Phan Văn Nghiệm, trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế TP, cho biết điều mà ngành y tế lo lắng nhất hiện nay là dịch cúm A/H1N1 lây lan đến các khu chế xuất. Đặc điểm của các khu chế xuất là đều sử dụng máy lạnh, môi trường virus sống được lâu, mật độ người rất đông. Do vậy chỉ cần một người mắc bệnh, dịch cúm A/H1N1 sẽ lan rộng rất nhanh.

T.Dương

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang