Đáng chú ý, trong ngày có thêm 13 ca liên quan chùm ca bệnh tại Trường nội trú Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình và Trường Ngô Thời Nhiệm, quận 9, TP Hồ Chí Minh. Cục cũng cho biết: hiện nay, một số tỉnh như: Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh đã ghi nhận các ca dương tính với cúm A (H1N1) là học sinh Trường trung học tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, TP Hồ Chí Minh về địa phương nghỉ hè. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 24-7, Việt Nam đã ghi nhận 532 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), không có tử vong. Đã có 357 người bệnh ra viện, 175 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng. Để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân sinh sống và làm việc tại các khu vực tập trung đông người, như nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, ký túc xá... nếu có biểu hiện cúm hay nghi ngờ bệnh cúm, cần chủ động cách ly và thông báo cho đơn vị và y tế cơ quan biết. Học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên công tác tại các trường học, nếu có biểu hiện ho, sốt, đau họng nên cách ly tại nhà, đồng thời thông báo cho Ban giám hiệu, cơ quan y tế tại trường học biết để được tư vấn. Các bậc phụ huynh, người nhà học sinh, bảo mẫu cần chủ động theo dõi tình hình sức khỏe của con em mình hằng ngày, nếu phát hiện có biểu hiện bệnh hay nghi ngờ bệnh cúm thì thông báo ngay cho nhà trường và cơ quan y tế. * Đến nay, ngành y tế Đác Nông đã xác định được địa chỉ của 25 học sinh của địa phương có tiếp xúc với người bệnh dương tính với cúm A (H1N1) trong thời gian học nội trú tại Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, về nghỉ hè tại tỉnh Đác Nông. Giám đốc Sở Y tế Đác Nông Ngô Minh Trực cho biết: Tất cả 25 học sinh này và gia đình đã được Trung tâm y tế dự phòng tỉnh kết hợp Trung tâm y tế các huyện, thị xã giám sát chặt chẽ trong vòng bảy ngày, hằng ngày cử cán bộ y tế xuống phun thuốc, xử lý hóa chất, khử trùng, đồng thời tuyên truyền, vận động các em học sinh và gia đình thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Qua quá trình giám sát, ngày 22-7 đã có ba trường hợp có các triệu chứng như sốt, ho khan, đau họng, đau cơ hoặc mệt mỏi... nên gia đình đã đưa các em trở lại nhà trường. Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pa-xtơ TP Hồ Chí Minh, cả ba trường hợp này đều dương tính với cúm A (H1N1). Những người trong gia đình của ba em này cũng được ngành y tế giám sát, cho uống thuốc Tamiflu và hiện đang thống kê, xác định danh tính những người đã tiếp xúc các em để giám sát, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. 22 học sinh còn lại, đang nghỉ hè với gia đình tại Đác Nông được ngành y tế địa phương giám sát chặt chẽ, và đến ngày 24-7 chưa phát hiện thêm trường hợp nào có các triệu chứng mắc cúm A (H1N1). * Ngày 24-7, bác sĩ Phan Trọng Khánh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, một ổ dịch cúm A (H1N1) vừa được phát hiện tại phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng. Một gia đình với ba người ở đây đang được cách ly và điều trị tại khoa truyền nhiễm (Bệnh viện Việt Tiệp). Kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư cho thấy có hai người dương tính với cúm A (H1N1). Ngay sau khi phát hiện một người trong gia đình có biểu hiện nhiễm cúm A (H1N1), ngành y tế Hải Phòng đã tiến hành điều tra dịch tễ giám sát sức khỏe người bệnh, gia đình và những người có liên quan; điều trị dự phòng bằng thuốc Tamiflu, phát khẩu trang... cho những người trong gia đình, những người có liên quan và yêu cầu những người này hạn chế tiếp xúc, đi lại; phun thuốc khử trùng khu vực nhà người bệnh... Đồng thời triển khai các biện pháp cấp bách nhằm ngăn chặn không để dịch lây lan trên diện rộng. * Ngày 24-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn yêu cầu các đơn vị trong ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên về các biện pháp phòng, chống dịch cúm A (H1N1). Khi phát hiện dịch bệnh cần khẩn trương báo cáo các cơ quan chính quyền, y tế của địa phương phối hợp các biện pháp bao vây dập dịch. Ở những nơi dịch bệnh xảy ra áp dụng ngay các biện pháp phòng tránh triển khai cho mọi thành viên trong đơn vị như: đeo khẩu trang, che miệng khi ho, không khạc nhổ bừa bãi, rửa tay bằng xà-phòng và thực hiện nghiêm chỉ đạo theo quy định của cơ quan y tế các cấp. Những nơi phát hiện học sinh, sinh viên nhiễm cúm A (H1N1) nhà trường có thể dừng mọi hoạt động giáo dục tại trường và phối hợp với cơ quan y tế quản lý, lưu giữ số học sinh có biểu hiện nhiễm cúm để hạn chế lây lan ra diện rộng. PV