Đền Đức Thánh Cả nằm trên địa phận thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, còn gọi là Đền Thiên Vựng. Đền được xây dựng cách đây 1.500 năm, thờ Thần là vị tướng “Nhất phẩm Đại vương” triều tiền Lý Nam Đế. Về kiến trúc, Đền được xây dựng theo kiểu chữ “Vương” ngoài chữ “Quốc”. Năm 1991, Đền Đức Thánh Cả được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia. Phía ngoài có cổng đền và tường bao quanh, phía trong là hai dãy hành lang, nhà đại bái, nhà hậu cung. Tòa hậu cung có chín rồng chầu. Trong đền còn lưu giữ được toàn bộ hệ thống hoành phi, câu đối sơn son thiếp vàng, khảm trai có giá trị của các quan đại thần. Trong đó, có câu đối của nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Thượng Hiền, Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn. Đền Đức Thánh Cả nằm ở địa phận khá nhạy cảm. Toàn bộ khu vực 1 của đền có diện tích 20.870m2 thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Nội, nhưng khu vực 2 và 3 của di tích (vành đai bảo vệ di tích) lại thuộc thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Bởi vậy, du khách muốn vào di tích đền Đức Thánh Cả phải đi qua địa phận đất của huyện Kim Bảng (Hà Nam). Một di tích cấp quốc gia nhưng lại nằm trên địa bàn của hai địa phương khác nhau nên từ lâu, tại đây đã xảy ra sự tranh chấp. Năm 1999, hơn 150 bô lão thôn Hữu Vĩnh (tỉnh Hà Tây) làm đơn kiện thôn Vĩnh Sơn xây dựng một ngôi đền với kiểu dáng, kiến trúc giống đền Đức Thánh Cả. Đền “nhái” có tên Đền Trình Đức Thánh Cả án ngữ phía trước, nhiều du khách dễ nhầm tưởng nên đền mới này đã "hút" hết du khách của đền thật, gây bức xúc cho nhân dân và chi hội người cao tuổi thôn Hữu Vĩnh. Cơ quan chức năng của hai tỉnh Hà Nam và Hà Tây đã họp bàn trên cơ sở "tình làng nghĩa xóm" và ra kết luận: Phải đổi tên Trình Đức Thánh Cả (tỉnh Hà Nam) thành đền Vĩnh Sơn; thay đổi những câu đối có nội dung giống nhau; bỏ trạm barrie và không được chặn khách để thu tiền. Nếu tuân thủ các quy định trên, ngôi đền được phép tồn tại. Chuyện đền thật, giả tưởng đã tạm lùi vào quá khứ nhưng thời gian gần đây, nhân dân thôn Hữu Vĩnh, đặc biệt là chi hội Người cao tuổi rất bức xúc việc thôn Vĩnh Sơn, xã Tân Sơn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã và đang tiến hành việc xây dựng dãy ki ốt bán hàng trước cổng đền khiến đường vào đền Đức Thánh ngày càng bị thu hẹp. Đó là chưa kể việc những người dân xã Vĩnh Sơn tổ chức bày bán hàng thành một dãy, căng bạt, mái vẩy nhằm che lấp cổng đền Đức Thánh Cả. Đường đang đi thẳng, ép khách đi vòng. Ông Nguyễn Xuân Viễn, Phó bí thư chi bộ thôn Hữu Vĩnh cho chúng tôi biết, đầu năm 2009, UBND xã Tân Sơn có chủ trương quy hoạch lại hàng quán phía trước cổng đền và mở rộng bãi xe trước cổng đền được nhân dân hai xã Hồng Quang và Tân Sơn rất hưởng ứng. Nhưng đến đầu tháng 6, khi bắt đầu tiến hành xây dựng thì mọi người mới biết một dãy móng nhà xây chìa ra gần 1m khiến cho đường vào đền bị thu hẹp đáng kể. Qua tìm hiểu của chúng tôi, dãy hàng quán tạm trước đây nằm sát đường vào đền đã được dẹp bỏ thay vào đó sẽ là một dãy 9 ki ốt kiên cố. Trên công trường hiện đang thi công ngổn ngang gạch đá khiến cho lối vào duy nhất của đền bị cản trở. Việc căng dây thừng chặn khách ra vào đền để thu tiền của những người dân xã Tân Sơn vẫn diễn ra. Khi được hỏi, một người bán hàng cho biết: “Thế cô tưởng tự nhiên có chỗ cho các cô để xe đấy ! Chúng tôi phải đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phải thu tiền để lấy lại vốn chứ!”. Những hộ dân xã Tân Sơn cho căng bạt tạm bợ, thậm chí dựng mái vẩy, mái tôn kiên cố khiến du khách không thể nhìn thấy cổng chính của ngôi đền, dù nhìn từ phía chính diện. Ý kiến từ cơ quan chức năng Khi chúng tôi mang vấn đề mà dư luận thôn Hữu Vĩnh đang bức xúc hỏi các cơ quan quản lý văn hóa địa phương đều nhận được câu trả lời “vấn đề nhạy cảm, khó giải quyết” bởi những hệ quả để lại từ quá khứ. Ông Nguyễn Quang Khẩn, Chủ tịch UBND xã Hồng Quang bày tỏ: “ Nhiều lần chúng tôi làm văn bản gửi sang xã Tân Sơn (Hà Nam), nhưng phần đất của họ, họ cứ làm, bảo xây đúng mép đường vào đền. Bởi, di tích nằm trên địa phận hai xã, dù biết dân bức xúc nhưng chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết”. Còn ông Nguyễn Đình Thưởng, Trưởng phòng Văn hóa huyện Ứng Hòa cho biết: “Trong phạm vi của của phòng văn hóa huyện, tôi chỉ có thể gửi ý kiến lên UBND huyện Ứng Hòa để huyện có ý kiến lên cấp cao hơn. Muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này phải có sự bắt tay của nhiều cấp chính quyền bởi Đền là Di tích cấp quốc gia, là tài sản chung không được phép xâm hại”. Theo quy định của Luật Di sản văn hóa, tại Khoản 2, Điều 32 nêu rõ: “Việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)”. Việc xây dựng dãy hàng quán ở xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng, (Hà Nam) thuộc vào khu vực 2 bảo vệ di tích đền Đức Thánh Cả. Bởi vậy, nếu xã Tân Sơn muốn xây dựng phải có văn bản báo cáo Bộ VH,TT&DL và phải được Bộ đồng ý. Ông Nông Quốc Thành, Trưởng phòng Quản lý Di tích, Cục Di sản Văn hóa khẳng định xã Tân Sơn không có văn bản xin phép gửi lên Cục Di sản khi cho triển khai xây dựng hàng loạt ki ốt bán hàng trước cửa đền Đức Thánh Cả. Cục di sản và Thanh tra Bộ VH,TT&DL đã gửi công văn đến Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Nam, đề nghị Sở VH,TT&DL tỉnh Hà Nam kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật và có báo cáo kết quả về Bộ VH,TT&DL trước ngày 15/7/2009.