Dị nhân 'tóc kết rồng' đứng thẫn thờ ở chùa Phật Tích

Tiết trời oi ả lúc ban trưa, hàng vạn du khách thập phương đã có mặt tại chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh) để trẩy hội, cầu bình an, trong đó có ông lão 'tóc kết rồng'.

Ngày 12/2 (tức mùng 5 Tết), trời nắng đẹp, hàng vạn du khách thập phương đổ dồn về chùa Phật Tích để chẩy hội, cầu tài lộc và bình an.

Dù nhiệt độ ngoài trời lúc trưa khá cao nhưng hàng vạn du khách vẫn neo lên đỉnh núi nơi đặt Tượng A di đà. Hàng trăm người đứng ở dưới chân Tượng A di đà, mãn nhãn và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tượng A di đà được đặt trên đỉnh núi.

Được biết, chùa Phật Tích, tên chữ là “Vạn Phúc tự”, nằm ngang trên núi Tiên Du (còn gọi là Lạn Kha) nay thuộc xã Phật Tích, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.

Chùa Phật Tích giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, là nơi có dấu ấn đầu tiên của Phật giáo từ Ấn Độ truyền vào nước ta.

Hiện nay, trên đỉnh núi Phật Tích đã được xây dựng tượng phật A di đà và tháp chuông. Xung quanh là rừng cây. Chùa Phật Tích là một trung tâm Phật giáo, một di sản văn hóa.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chùa Phật Tích:

Hàng vạn du khách thập phương đổ về chùa Phật Tích.

Đường lên tam bảo chật ních người.

Tượng A di đà được đặt trên đỉnh núi.

Ngoài việc du khách cầu cho một năm may mắn, anh lành thì họ còn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đầu xuân đi vãn cảnh chùa.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/di-nhan-toc-ket-rong-dung-than-tho-o-chua-phat-tich-a227403.html