Đi lên từ điểm tựa truyền thống

Xem tin gốc 

Nhân dân - 3 tháng trước 16 lượt xem 1 tin đăng lại

Di len tu diem tua truyen thong

Các thế hệ lãnh đạo Báo Bắc Giang trong ngày gặp mặt truyền thống.

Sau một thời gian chuẩn bị khẩn trương, đúng ngày 1-1-1962, Báo Sông Thương ra mắt bạn đọc số đầu. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới của báo chí Bắc Giang.

Đóng góp vào quá trình phát triển của Báo Bắc Giang trong 50 năm qua là những cống hiến không biết mệt mỏi của các thế hệ những người làm báo Đảng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cùng với báo chí cả nước, Báo Bắc Giang tập trung tuyên truyền cổ vũ quân và dân ta anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi vẻ vang. Luôn bám sát xóm làng, công trường, đồng ruộng, xưởng máy, trận địa phòng không, phóng viên của báo đã viết những bài báo thấm đẫm mồ hôi và ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của cả dân tộc. Nhờ đó họ đã kịp thời phát hiện, cổ vũ và nhân rộng các phong trào Nghìn việc tốt", "Trần Quốc Toản ra quân", "Ba sẵn sàng", "Ba đảm đang", "Mỗi người làm việc bằng hai, vì miền nam ruột thịt", "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"... góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Báo Bắc Giang tích cực tuyên truyền quan điểm, đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, kịp thời phổ biến Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Đội ngũ phóng viên luôn bám sát định hướng chính trị và thực tiễn sinh động của cuộc sống để khai thác đề tài, phản ánh sự thật khách quan, kịp thời biểu dương, cổ vũ nhân tố mới, cách làm mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhằm tuyên truyền Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và các chương trình kinh tế - xã hội trọng tâm trong từng thời kỳ, lực lượng phóng viên đi sâu cơ sở thực hiện các bài chuyên đề phân tích, đánh giá, tổng kết thực tiễn, góp phần tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết kịp thời và hiệu quả những vấn đề đặt ra. Báo Bắc Giang đã khơi dậy các phong trào thi đua yêu nước, động viên, khích lệ đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiến quân mạnh mẽ vào các mặt trận sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, xây dựng đời sống văn hóa mới, bảo đảm an ninh- quốc phòng.

Không chỉ tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, báo còn thường xuyên phê phán những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, trì trệ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Báo trở thành diễn đàn của nhân dân thông qua việc người dân có quyền phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị những vấn đề bất cập của cuộc sống trên báo. Trong đấu tranh phê bình, báo chú trọng tính khách quan, bảo đảm thông tin chính xác, trên tinh thần xây dựng và đúng pháp luật.

Có được những thành quả đó là nhờ đội ngũ những người làm báo luôn đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Cấp ủy, Ban Biên tập luôn chăm lo bồi dưỡng và rèn luyện cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, có năng lực nghiệp vụ tinh thông.

Công tác đầu tư trang thiết bị làm báo theo hướng hiện đại được tăng cường trong những năm gần đây. Từ in báo bằng công nghệ ty-pô, ly-tô đến nay báo đã có cơ sở in ốp-sét tương đối hiện đại. Phóng viên của báo đã được trang bị máy tính, máy ảnh, máy ghi âm kỹ thuật số và nhiều trang thiết bị làm báo hiện đại khác. Từ chỗ sau ba ngày, thậm chí cả tuần mới ra báo thì nay chỉ một ngày sau là tờ báo với nhiều thông tin đã đến tay bạn đọc. Từ chỗ chỉ có báo in, nay Báo Bắc Giang điện tử có cả chương trình truyền hình in-tơ-nét. Từ chỗ lượng phát hành vài ba nghìn tờ/kỳ nay tăng lên gần 11 nghìn tờ/kỳ, là một trong những báo Đảng địa phương có lượng phát hành cao nhất cả nước.

Truyền thống nửa thế kỷ xây dựng và phát triển tờ báo, thành quả mà các bậc cha anh đã dày công vun đắp, tạo dựng không cho phép những người làm Báo Bắc Giang thỏa mãn với những gì hiện có. Thực tiễn cuộc sống sôi động của thời kỳ CNH, HĐH và hội nhập quốc tế đang đòi hỏi, thúc giục những người làm báo hôm nay phải cố gắng hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa.

TRỊNH VĂN ÁNH
Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang