Di chúc có chứng nhận của nhiều thành viên gia đình có hợp pháp?

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 37 tháng trước 13 lượt xem

"Trước khi mất, bà tôi có để lại di chúc, chia căn nhà bà sở hữu cho hai người và được mọi thành viên trong gia đình cùng chứng nhận, nhưng nay không được thừa nhận".

Hỏi: Trước khi mất, bà tôi có để lại di chúc, chia căn nhà bà sở hữu cho hai người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhất so với 9 anh chị em.

Di chúc bà nội tôi viết lúc đó có chữ ký chứng nhận của các con trong gia đình, đồng ý theo di chúc của bà. Nhưng nay, các cô chú trong gia đình tôi lại không thừa nhận di chúc đó, vì họ lý luận không có xác nhận của chính quyền nơi cư trú. Trong trường hợp này, di chúc có hiệu lực không? (trandinhhoa_81@yahoo.com)

Trả lời:

Di chúc bằng văn bản cần thỏa mãn các điều 647,649, 650,652 Bộ luật dân sự 2005. Đồng thời người làm chứng cho việc lập di chúc không được vi phạm Điều 654 Bộ Luật Dân sự: Người làm chứng cho việc lập di chúc. Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

3. Người chưa đủ mười tám tuổi, người không có năng lực hành vi dân sự.

Xem xét trường hợp của bạn so với quy định trên của pháp luật, người làm chứng cho việc lập di chúc là các con của người lập di chúc, như vậy là không hợp pháp và đã vi phạm Điều 654 Bộ Luật Dân sự, dẫn đến việc di chúc có thể bị vô hiệu.

Luật sư Trần Thị Phương Anh

Công ty luật hợp danh Đông Nam Á

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang