Đeo hai chiếc bao cao su vẫn mắc sùi mào gà?

Nhiều người đi "đổi gió" về hốt hoảng vì mắc bệnh xã hội như mắc sùi mào gà, mặc dù đã sử dụng đến 2 chiếc bao cao su cùng lúc.

Ngơ ngác vì bị sùi mào gà dù có sử dụng bao cao su

Đến khám tại phòng khám nam khoa trên đường Phủ Doãn, Hà Nội, anh Nguyễn Văn Đạt (tên nhân vật đã thay đổi) 42 tuổi trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội hốt hoảng vì mấy ngày nay thân trên của cậu nhỏ bị mọc các ổ sùi nhìn như mụn cóc. Và khi cấu là mủn ra và chảy máu, không gây ngứa. Anh Đạt còn tưởng bị viêm nhiễm nên không để ý.

Về nhà, trong lần ân ái, vợ anh nhìn thấy"cậu nhỏ" có nhiều mụn sùi ra nhìn khía khía rất ghê. Chị lên mạng tìm kiếm khóc lu loa lên rằng chồng lây bệnh sùi mào gà. Anh Đạt làm nghề kinh doanh xuất khẩu lao động, anh thừa nhận có khi khách từ nước bạn sang anh phải đưa đi đổi gió và bản thân anh vẫn có chuyện qua đường nhưng chỉ là bóc bánh trả tiền.

Sùi mào gà

Dù vợ anh coi như khuất mắt trông coi nhưng khi phát hiện chồng lây bệnh qua đường tình dục chị vẫn khóc lóc, đòi chồng giải thích. Anh Đạt đi khám nam khoa bác sĩ xét nghiệm chẩn đoán sùi mào gà. Ngay sau đó, anh được đốt CO2 để trị những ổ sùi.

Dù ổ sùi mới phát triển, mọc lưa thưa nhưng việc đốt điện chỗ đó cũng đau đớn. Đau quá, anh Đạt là đàn ông mà còn phải chảy nước mắt. Các bác sĩ đốt cho anh thì chỉ nói "đau thế này lúc sướng có kêu không".

Anh Đạt thành thật lần nào đi quan hệ với gái bán dâm anh đều sử dụng bao cao su thậm chí có khi sử dụng cả hai cái liền vì anh sợ rách bao. Anh gãi đầu, gãi tai "tôi rất ý thức được việc lây bệnh qua đường tình dục, không những khổ mình mà còn khổ vợ con. Tôi đã cố gắng né lậu, HIV nhưng không ngờ sùi mào gà còn mọc ở tận gốc dương vật. Có khi bao cao su ngắn quá".

Trường hợp của anh Vũ Thành Nam trú tại Đống Đa, Hà Nội đến khám vì gốc dương vật nở hoa sau vài tháng ân ái với gái mại dâm. Nam kể, cách đây 4 tháng cậu đi chơi với bạn bè Quảng Ninh. Sau khi ăn uống cả lũ rủ nhau đi giải ngố, Nam đã quan hệ với gái mại dâm nhưng Nam quả quyết không thể lây bệnh tình dục được vì Nam có sử dụng bao cao su.

Nhưng khi bác sĩ hỏi bao cao su có ngắn không thì Nam không nhớ gì. Cậu mới nghĩ bị ở tận gốc cậu nhỏ có khả năng sử dụng bao cao su sai cách. Dù bác sĩ hướng dẫn cách sử dụng bao cao su an toàn nhưng Nam thì thề thốt không bao giờ dám mắc lại sai lầm lần hai.

Cậu thề thốt là chuyện riêng nhưng việc có sùi mào gà hay không thì chưa bác sĩ nào trả lời được vì bệnh có thể tát phát ở bất cứ đâu. Dù Nam không biểu hiện ra bên ngoài nhưng vi rút lây bệnh ở trong máu có thể lây qua cho người khác.

Sùi mào gà chiếm đa số bệnh lây qua đường tình dục

Bác sĩ Trần Thị Thanh Nho - Phòng khám da liễu BV Đa khoa Trí Đức cho biết, bệnh sùi mào gà có thể lây ngay cả khi dùng bao cao su vì có thể do dùng bao cao su sai cách, không kéo hết bao cao su lên đến gốc dương vật mà chỉ mớm đến thân của nó. Ngoài ra, do bao cao su rộng quá bị xô lệch khi quan hệ.

Sùi mào gà có thể ở dịch âm đạo, niêm mạc của người bạn tình và tấn công sang niêm mạc cậu nhỏ qua những vết xước rất nhỏ. Vi rút sùi mào gà sống rất lâu, thậm chí có thể lây qua các vật dụng nên không thể nói sử dụng bao cao su là không lây sùi mào gà được. Theo bác sĩ Nho, để không lây bệnh, nên chung thủy 1 vợ, 1 chồng vẫn là lý tưởng nhất.

TS Lê Hữu Doanh - Phó viện trưởng viện Da liễu Trung ương, cho biết số người bị nhiễm bệnh qua đường tình dục ngày càng tăng, trong đó đặc biệt chú ý người bị nhiễm sùi mào gà tăng hơn rất nhiều. Độ tuổi mắc nhiều nhất từ 15 đến 49. Sau mỗi năm, số ca mắc mới tăng khoảng 10%. Trung bình mỗi năm có khoảng 1-2 triệu người mắc các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

TS Doanh nhấn mạnh, hiện nay thường gặp nhất là 3 bệnh: Sùi mào gà, herpes sinh dục, nhiễm chlamydia. Tỷ lệ các loại bệnh hoa liễu có sự khác nhau giữa các nước. Ở Việt Nam, sùi mào gà gần như nhiều nhất, kế đến là lậu và chlamydia. Sùi mào gà do virus HPV gây nên có thể dẫn đến ung thư sinh dục, chẳng hạn như ung thư cổ tử cung ở nữ giới. Đặc biệt HIV và viêm gan B là bệnh rất nguy hiểm cũng lây qua đường tình dục.

Để hạn chế lây bệnh qua đường tình dục, bác sĩ Doanh khuyên mọi người nên quản lý tốt và điều trị sớm các bệnh tình dục nếu có. Duy trì quan hệ tình dục một vợ một chồng hoặc chỉ một bạn tình ở cả 2 phía.

Nam nữ trưởng thành có quan hệ tình dục nên có ý thức sử dụng bao cao su ngay từ đầu và suốt quá trình ân ái với bạn tình mới, ngay cả quan hệ đường miệng và hậu môn.

Theo Khả Ngân/Phụ nữ Online

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/thoi-su/deo-hai-chiec-bao-cao-su-van-mac-sui-mao-ga-596053.html