Đến thăm 'cơ ngơi' tuyệt đẹp của các nguyên thủ quốc gia

Tất cả đều biết Tổng thống Obama của Mỹ sống và làm việc tại Nhà Trắng, nhưng các bạn có biết những nguyên thủ quốc gia khác sống ở đâu?

Cung điện Buckingham, London, nơi ở của nữ hoàng Elizabeth II

Có thể bạn quan tâm

Cung điện Palácio da Alvorada ở Brasília, Brazil, là nơi ở chính thức của Tổng thống Brazil. Đây là nơi ở của các đời Tổng thống ở nước này kể từ năm 1956.

Tọa lạc trên một bán đảo ở hồ Paranóa, bên trong Palacio có một phòng chiếu phim, phòng tập thể dục, bể bơi nước nóng Olympic và một hầm rượu vang khá lớn.

Gần đại lộ Champs-Élyseés, cung điện Elysee (còn gọi là Palais de l'Elyseé) đã là nơi ở chính thức của các Tổng thống nước Pháp từ những năm 1840.

Được xây năm 1722, với nhiều chi tiết bằng vàng. Trong đó, ví dụ tốt nhất cho nội thất xa hoa của cung điện này là phòng lễ hội Salle des Fêtes.

Hay phòng làm việc (Salon Doré) của Tổng thống François Hollande, người đã sống ở đây từ năm 2012.

Cung điện hoàng gia (Imperial Palace) nằm ở trung tâm Tokyo, bên trong một khuôn viên rộng lớn được bao quanh bởi một con hào và tường đá dày là nơi ở của Nhật hoàng Akihito và gia đình hoàng tộc.

Nhà Trắng tại Washington, DC, là nơi ở và làm việc chính thức của Tổng thống Mỹ. Trong đó, phòng Bầu Dục, nơi ông Obama trao đổi với các nhà ngoại giao, nhân viên, chức sắc, và người đứng đầu các bang khắp nước.

Nhà Trắng có 2 phòng ăn, một cho gia đình tổng thống và một là nơi tổ chức tiệc tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới.

Hoàng cung Chitralada ở Bangkok, Thái Lan là nơi vua Thái Bhumibol Adulyadej sống. Cung điện có một trang trại, nơi dành riêng cho các dự án nông nghiệp hoàng gia, và một trường học đặc biệt dành riêng cho con em gia đình hoàng gia.

Tuy không phải là người đứng đầu nước Anh, nơi ở của Nữ hoàng Elizabeth II nằm trong cung điện Buckingham, London, được xây dựng từ năm 1837 dưới thời chế độ quân chủ Anh.

Cung điện có 775 phòng, trong đó có 52 phòng ngủ hoàng gia, 188 phòng ngủ nhân viên, 92 phòng làm việc và 78 phòng tắm.

Thủ tướng Anh sống ở tòa nhà số 10 Downing Street ở London. Thủ tướng hiện tại của Anh là David Cameron hiện đang sống cùng gia đình tại đây.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, hiện đang sống tại Ak Saray (còn được gọi là Cung điện Trắng) tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Cung điện có kinh phí khoảng 615 triệu USD với hơn 1.100 phòng, lớn hơn cả Nhà Trắng và Cung điện Versailles cộng lại.

Bellevue Palace, một cung điện cổ điển ở thủ đô Berlin, là nơi ở chính thức của Tổng thống Đức kể từ năm 1994. Hiện đây nay là nơi ở của Tổng thống Đức Joachim Gauck.

Cung điện Quirinal ở Rome, Ý, là một trong ba dinh thự của Tổng thống Cộng hòa Italia. Nó có diện tích lớn gấp 20 lần kích thước của Nhà Trắng, và từng được dùng làm nơi ở của 30 giáo hoàng, 4 vị vua Ý, và 12 Tổng thống Ý.

Tổng thống Ý Sergio Mattarella đã mở cửa 1.200 phòng trong cung điện từ thế kỷ 16 này cho công chúng tham quan.

Tọa lạc trên một ngọn đồi ở Vaduz, Liechtenstein, là lâu đài Vaduz, là nơi Hoàng tử Hans-Adam II của Liechtenstein sống.

Điện Kremlin, nơi sống và làm việc của Tổng thống Putin. Đó còn là một tổ hợp pháo đài lịch sử nhìn ra Quảng trường Đỏ tại Moscow, Nga.

Được xây dựng vào năm 1929, khu dinh thự này bao gồm 340 phòng, và lối kiến trúc cổ bằng đá sa thạch màu nâu. Đây là nhà của Tổng thống Ấn Độ.

Bảo Toàn (Theo Business Insider)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/khach-san-resort/den-tham-co-ngoi-tuyet-dep-cua-cac-nguyen-thu-quoc-gia-241792.html