Đến nhà người quen ăn cơm, lôi pháo nổ ra đốt

Khi đến nhà người quen ăn cơm, Tuân mang ra hiên nhà đốt một dây pháo thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Khoảng 21h ngày 1/2, tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội điều tra tổng hợp - Công an thành phố Móng Cái đã phát hiện và bắt giữ Đặng Văn Tuân (SN 1987, thường trú tại thôn Gia Mô, phường Kim Sơn, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đang có hành vi đốt pháo nổ trái phép.

Đối tượng tại cơ quan chức năng(Ảnh:Công an thành phố Móng Cái)

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai nhận được anh Nguyễn Văn T. (SN 1984, trú tại tổ 4, khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái mời đến nhà ăn cơm. Khi đến nhà anh T., Tuân mang ra hiên nhà đốt một dây pháo thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp - Công an thành phố Móng Cái tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 1/2, Đội Quản lý thị trường Đầm Hà đã phát hiện 1 đối tượng dùng xe mô tô để vận chuyển pháo nổ. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã bỏ chạy và để lại 1 bao dứa, bên trong đựng 7kg pháo nổ có nguồn gốc do Trung Quốc sản xuất.

Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa nhập lậu (Ảnh:Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 14 và số 9 kiểm tra các xe ô tô BKS 34C- 09513, do Nguyễn Văn Tú, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, làm chủ hàng, trên xe vận chuyển 160kg chim bồ câu; xe ô tô BKS 33H- 5749 do Ngô Văn Chung, trú tại huyện Tiên Yên, làm chủ hàng, trên xe vận chuyển 420 kg sò lông.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không có giấy tờ hợp lệ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vận chuyển từ Trung Quốc đưa vào các tỉnh nội địa tiêu thụ./.

Hoàng Quy/VOV - Đông Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/den-nha-nguoi-quen-an-com-loi-phao-no-ra-dot-475512.vov