“Tiềm năng xuất khẩu trong lĩnh vực này của Nga rất lớn nhờ Dự án 636 và các tàu ngầm lớp Amur-1650 được trang bị các hệ thống tên lửa hợp nhất Club-S,” Rosoboronexport cho biết trong một buổi họp báo.
Tàu ngầm lớp Kilo thuộc Dự án 636 được cho là một trong những lớp tàu ngầm chạy yên tĩnh nhất trên thế giới. Chúng được thiết kế riêng cho các hoạt động tác chiến chống tàu và chống tàu ngầm tại các vùng biển tương đối nông.
Nga đã đóng nhiều tàu ngầm lớp Kilo cho Ấn Độ, Trung Quốc và Iran.
Tàu ngầm diesel thuộc Dự án 677, hoặc lớp Lada, phiên bản xuất khẩu là Amur 1650, có đặc điểm là vỏ được sơn một lớp sơn chống thiết bị phát hiện tàu ngầm mới, có tầm hoạt động xa hơn, và có hệ thống vũ khí đối hạm, chống ngầm tiên tiến.
Cả hai loại tàu ngầm này đều được trang bị các hệ thống tên lửa hợp nhất Club-S đã được đánh giá cao.
Gia đình tên lửa hành trình Club-S bao gồm tên lửa đối hạm 3M-54E1 và các phiên bản tên lửa tấn công trên bộ 3M-14E có tầm bay 275km. Tên lửa này có thể được phóng từ các ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn từ độ sau 35 - 40m.
Nói chung, các thiết bị hải quân cấu thành khoảng 10% tổng số danh mục trong đơn đặt hàng của nhà xuất khẩu Rosoboronexport, ước tính khoảng 30 tỷ USD.
“Đến năm 2010, giá trị xuất khẩu trang bị hải quân sẽ đạt 15% tổng số giá trị xuất khẩu vũ khí của Nga, và đến 2011 sẽ đạt tổng số 20%,” ông Oleg Azizov, trưởng đại diện của Rosoboronexport tại cuộc Triển lãm Hải quân Quốc tế 2009 tại St. Petersburg cho biết.
Ấn Độ, Trung Quốc, Algeria, Indonesia và Việt Nam vẫn là những khách hàng lớn của vũ khí hải quân Nga.
Ấn Độ và Trung Quốc đã mua các tàu ngầm, tàu khu trục và kinh hạm. Việt Nm đã đặt mua các kinh hạm và tàu tấn công tốc độ cao lớp Svetlyak, trong khi Indonesia sẽ nhận các tàu hộ tống nhỏ được đóng tại Nga, một sản phẩm hợp tác với các công ty của Tây Ban Nha.




















