Rõ ràng, Chủ tịch Bernd Hoffmann đang phải đối mặt với những vấn đề rất nan giải, và có vẻ như những gì đã và đang diễn ra đều chống lại Chủ tịch Bernd Hoffmann của Hamburg.
Bernd Hoffmann (phải) chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hiện nay của Hamburg
Ngày hôm qua, HLV đội trẻ của Hamburg, ông Jens Todt đã chính thức đệ đơn xin từ chức lên Ban lãnh đạo đội bóng. Lý do vị HLV này đưa ra rất đơn giản, đó là cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, sự việc không đơn giản như vậy bởi ai cũng biết, mối quan hệ của Todt với Hoffmann không tốt. Hơn nữa, ông này cũng là một trong số những nhân vật được cho là “thân” với Giám đốc thể thao Beiersdorfer. Chính vì thế, sự việc xảy ra sau quyết định từ chức của Todt, theo báo giới, nên được hiểu thế này. Thứ nhất, chính Chủ tịch Hoffmann đã gây sức ép buộc Todt phải viết đơn từ chức.
Thứ hai, có thể Todt theo phe Giám đốc thể thao Beiersdorfer - nhân vật vừa bị sa thải. Ở đây, hiểu theo bất kì cách nào cũng sẽ nhận ra mức độ nguy hại của những quyết định từ phía vị Chủ tịch của Hamburg. Đó là việc có thể dẫn đến một cuộc tháo chạy hàng loạt của các thành viên khác trong Ban lãnh đạo Hamburg.
Cuộc khủng hoảng ở thượng tầng đã khiến đội bóng biển Bắc không còn sức hấp dẫn ngay với cả những nhà đầu tư. Bằng chứng là HSH Nordbank đã chấm dứt hợp đồng “mua tên sân” của Hamburg với giá xấp xỉ 5 triệu euro mỗi mùa.
Chưa hết, cái gọi là vai trò trung tâm của Bruno Labbadia trong cuộc kiến thiết lại Hamburg mà Hoffmann đề cập đến cũng ít có cơ sở thành công. Bởi chắc chắn, ngoài Ivica Olic vẫn còn những cầu thủ khác muốn “nhảy ra khỏi con tàu sắp đắm”, như Mladen Petric, Jose Paolo Guerrero. Do đó, cho dù có được Hoffmann ưu ái và chấp nhận đưa về cho cựu ngôi sao của họ Rafael Van der Vaart, Labbadia cũng rất khó thành công trong vai trò mới. Đấy là chưa kể đến việc, chính Labbadia cũng có thể là nạn nhân của Hoffmann nếu ông tỏ ra không đồng tình với quyết định của vị Chủ tịch này. Lúc đó, chắc chắn Labbadia cũng sẽ phải tháo chạy khỏi Hamburg như cách mà Martin Jol đã làm ngay sau khi mùa giải vừa rồi kết thúc.