Kể từ khi chuyển đến thi đấu cho Juventus hồi năm 2000, David Trezeguet luôn là đối tác lý tưởng của Del Piero trên hàng công. Cầu thủ có người Pháp có sức mạnh cùng các pha dứt điểm đa dạng bằng đầu hoặc cả hai chân, trong khi Del thi đấu kỹ thuật và sở hữu các pha sút phạt đầy uy lực. Chính bộ đôi này đã đóng góp một phần không nhỏ vào những chiếc Scudetto mà Juventus giành được trước khi scandal Caciopoli nổ ra.
Họ luôn là bộ đôi ăn ý của nhau.
Không chỉ vậy, họ còn trở thành một phần lịch sử không thể thiếu trong hơn 100 năm tồn tại của CLB thành Turin. Tính cho đến thời điểm này, với 138 bàn thắng sau 220 lần ra sân, Trezegol trở thành chân sút nước ngoài tốt nhất của Juventus. Trong khi đó, Del Piero lại đang nắm giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của CLB, với 263 lần lập công.
Bên cạnh đó, cả Trezeguet lẫn Del đều đã đồng cam cộng khổ khi cùng “Lão phu nhân” xuống chơi ở Serie B năm 2006. Tuy nhiên, sau khi quay về Serie A, bộ đôi này thường có những khúc mắc với các đời HLV Ranieri về chiến thuật thi đấu của Juve.
Ranieri đã ra đi, “hoàng tử” thành Turin dần lấy lại được vị thế trong đội hình Juve. Nhưng có vẻ như cựu tiền đạo của AS Monaco lại không còn nằm trong kế hoạch của vị HLV trẻ Ciro Ferrara. Thế nên, kết thúc mùa giải Trezegol đánh tiếng ra đi. Đích đến là Man City, AS Roma hoặc có thể hồi hương trong màu của Lyon.
Nắm bắt cơ hội này, tân HLV Leonardo của Milan đã thúc giục BLĐ mở két mua tiền đạo người Pháp đồng thời các thêm người nếu Juventus đòi hỏi. Vì theo vị HLV trẻ này, Trezegol là một cầu thủ có khả năng ghi bàn phi thường.
Trước nguy cơ mất đi người đồng đội lý tưởng, đội trưởng Del Piero cho biết anh cảm thấy khá “choáng”. Tuy vậy, nếu điều đó có xảy ra thực thì hẳn Del Piero vẫn sẽ không "liêu xiêu". Còn nhớ, người từng đá cặp ăn ý với anh, Filippo Inzaghi cũng đã rời Juventus đến với Rossoneri vào năm 2001 và sau đó Del vẫn "xoay sở" tốt ở vị trí của mình.
Song Mai (tổng hợp)