Chung cư Phú Hậu - nơi tái định cư của dân vạn đò (TP Huế) - Ảnh: Thái Lộc
Đơn vị này cũng đang cân nhắc việc đề xuất chính sách mới cho các trường hợp được mua thêm nhà tái định cư đó không phải trả trước 30% giá trị căn hộ, mà được trả trong vòng 30 năm và không tính lãi.
Về việc bắt buộc các hộ dân vạn đò khi mua thêm nhà tái định cư phải trả trước 30% như quy định hiện hành (xem bài “Dân vạn đò trên sông Đông Ba - Huế: Lên bờ cũng khó”, Tuổi Trẻ ngày 16-3), ông Cáng giải thích: “Chính sách đó nhằm buộc người dân phải có nghĩa vụ đối với chính họ chứ chính quyền không thể lo hết toàn bộ được. Chúng tôi cũng biết họ là dân nghèo, không dám mua thêm căn hộ vì sợ phải trả trước phần tiền mua nhà.
Song trên thực tế đã có nhiều gia đình đăng ký mua thêm căn hộ, đã nhận nhà và rất ít hộ trả đủ tiền theo quy định và thành phố cũng không ép họ phải trả gấp. Sau này khi phần lớn các đò đã được giải tỏa, những hộ có nảy sinh vấn đề như trên sẽ được thành phố tính toán lại và hướng giải quyết tất nhiên sẽ không quá ép uổng người dân, tránh trường hợp trở về sống lại trên đò”.
Theo Phòng Thống kê TP Huế (vào tháng 6-2008), toàn thành phố Huế có 1.069 hộ dân vạn đò có sổ hộ khẩu. Đến giữa tháng 3-2010 đã có hơn 500 hộ lên bờ và được bố trí chỗ ở tại ba khu tái định cư ở hai phường Hương Sơ, Phú Hậu (TP Huế) và xã Phú Mậu (huyện Phú Vang). Số còn lại nằm trong kế hoạch phải di dời dứt điểm trước tháng 10-2010. Tổng số tiền đầu tư cho việc di dời tái định cư này hơn 100 tỉ đồng.