Cách đây 20 năm, “Tiếng trống khuyến học” lần đầu tiên vang lên ở làng Trác Bút (thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Lúc bấy giờ, trước thực trạng một số học sinh lơ là việc học, một số gia đình cũng chưa thực sự quan tâm đến việc tự học của các em, chi hội khuyến học của làng đã đề xuất, cứ 7 giờ tối hằng ngày sẽ có hiệu lệnh nhắc nhở học sinh học tập, sau hiệu lệnh là 3 hồi trống. Vì thế mới có tên là tiếng trống khuyến học. Để thực hiện được ý tưởng này, chi hội khuyến học của làng đã đến các trường có học sinh phổ thông trong làng học đề nghị giáo viên nhắc nhở học sinh học bài sau khi nghe tiếng trống khuyến học, đồng thời, tuyên truyền cho phụ huynh học sinh hiểu biện pháp này. Nhờ có “Tiếng trống khuyến học”, việc học tập của học sinh làng Trác Bút đã có sự tiến bộ vượt bậc. Tiếng trống khuyến học Trác Bút đã vang xa đến nhiều địa phương khác trong tỉnh Bắc Ninh và cả nước. Hội Khuyến học Việt Nam đã tổng kết và nhân rộng cách làm hay này ra nhiều địa phương.
Nếu chương trình “Tiếng trống khuyến học” được Đài Truyền hình Việt Nam chấp nhận, nó sẽ là tín hiệu quan trọng để nhắc nhở các gia đình quan tâm đến việc học tập của con cái. Khi đó các phương tiện nghe nghìn của gia đình sẽ phải điều chỉnh lại âm thanh. Các cháu học sinh khi biết tín hiệu từ chương trình cũng phải nhanh chóng về vị trí học tập.
Hy vọng chương trình “Tiếng trống khuyến học” sẽ sớm được phát sóng trong năm Canh Dần này. Tuy nhiên, để “Tiếng trống khuyến học” được vang xa, cần phải có sự vào cuộc của chính quyền cơ sở và các nhà trường. Hiệu quả của “Tiếng trống khuyến học” sẽ rất cao nếu như sau hồi trống, có sự kiểm tra của chính quyền cơ sở kết hợp với các thầy, cô giáo.
Phú Thọ