Trường hợp đầu tiên là của bé Vũ Trần Duyên Anh (12 tháng tuổi, ngụ tại Q.2). Vào sáng 11.2, Duyên Anh nằm trên chiếc võng có hai đầu buộc vào chân tủ và vách. Khi người cậu với tay lên tủ để lấy điện thoại di động thì bất ngờ chiếc tủ ngã, đè bé Duyên Anh ở phía bên dưới.
Chẩn đoán của các bác sĩ tại Khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 2 cho thấy, Duyên Anh bị tổn thương ở đầu do có xuất huyết, máu tụ, nứt xương sọ ở vầng trán, mắt sưng bầm và tím tái.
Kiểu tai nạn này rất ít gặp ở BV Nhi đồng 2. Mặc dù mỗi năm chỉ có khoảng vài ba ca giống như vậy nhưng hầu hết đều là các ca cấp cứu nặng, thậm chí có trường hợp tử vong.
Trường hợp thứ hai là của bé Phạm Anh Thư (3 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai). Bé bị té xuống đất khi đi ra chơi ở lan can lầu 1 của cơ quan bố. Bố của bé Thư không hề hay biết về tai nạn của con lúc đó vì bé Thư không khóc, chỉ nằm bất động một chỗ.
Khi được phát hiện, bé Thư được chuyển ngay đến BV Nhi đồng Đồng Nai vào sáng 10.2 và sau đó chuyển lên BV Nhi đồng 2 vào trưa cùng ngày trong tình trạng: chấn thương sọ não, gãy 1/3 xương đùi phải, bất động đùi phải, mất máu khá nhiều…
Hiện sức khỏe của Thư đã tạm ổn, đi tiểu khá, mạch và huyết áp tốt nhờ các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời.
Bác sĩ Đỡ khuyến cáo, trong những ngày chộn rộn Tết Canh Dần sắp tới, phụ huynh cần chú ý quan tâm, chăm sóc các trẻ nhỏ nhiều hơn nữa để tránh các tai nạn đáng tiếc trong dịp Tết.
Khi các sự cố đáng tiếc xảy ra nên gọi ngay số cấp cứu 115 hoặc số điện thoại cấp cứu tại BV gần nhất để trẻ được can thiệp chuyên môn kịp thời.
Viên An