Để phim Việt Nam không là khách lạ với khán giả

Xem tin gốc 

Vietnam Plus - 28 tháng trước 22 lượt xem 1 tin đăng lại

De phim Viet Nam khong la khach la voi khan gia

Hội thảo "Điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế" được tổ chức chiều 13/3 tại Hà Nội trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm Ngày điện ảnh Việt Nam diễn ra lần đầu tiên từ 12/3 đến 15/3.

Hội thảo do Cục Điện ảnh, Hội Điện ảnh Việt Nam tổ chức, đã thu hút sự tham gia của đông đảo các đạo diễn, các nhà biên kịch, các nhà quản lý với mong muốn đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp bổ ích cho điện ảnh Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đời sống tinh thần ngày càng cao của khán giả.

Trong bài đề dẫn hội thảo, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát khẳng định chưa bao giờ vấn đề hội nhập quốc tế của điện ảnh Việt Nam lại thu hút sự chú ý của công chúng, đông đảo người trong nghề và có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến diện mạo của nền điện ảnh nước nhà như ngày nay.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát cho rằng, để điện ảnh Việt Nam hội nhập tốt hơn, hiệu quả hơn, các nhà hoạt động điện ảnh nước nhà cần khắc phục căn bệnh trầm kha là lười suy nghĩ, ít sáng tạo đổi mới, lối mòn, nhiều giáo huấn mà ít chú trọng tới khai thác nội tâm.

Đồng thời, các nhà làm phim nên dựa vào thế mạnh để bồi đắp thêm bản sắc dân tộc của điện ảnh nước nhà; đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xã hội hóa điện ảnh với các tác phẩm thực sự hướng tới khán giả để có thể lấy điện ảnh nuôi điện ảnh, giảm dần sự trông chờ vào ngân sách nhà nước...

Nhiều nhà làm phim, nhà biên kịch đã đóng góp ý kiến quý báu tại hội thảo này, đáng chú ý là ý kiến của Nghệ sỹ Nhân dân, đạo diễn Đặng Nhật Minh.

Ông khẳng định, trong cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế như hiện nay, khâu tiếp thị, quảng bá cho bộ phim là hết sức cần thiết và phải có kinh phí dành riêng cho khâu quảng bá.

Về mặt này, các hãng phim Nhà nước cần học tập rất nhiều ở các hãng phim tư nhân. Các hãng phim Nhà nước cũng cần đề ra chỉ tiêu doanh thu, có chế độ thưởng cho phim có doanh thu cao, như thế mới khuyến khích việc thu hồi vốn và có lãi để đầu tư làm các phim khác.

Nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn đã chỉ ra một vài nguyên nhân khiến phim Việt Nam là "vị khách lạ" không chỉ với điện ảnh thế giới mà với chính khán giả Việt Nam.

Đó là sự khác biệt về vấn đề ngôn ngữ, hơn nữa tính đại chúng trong phim Việt Nam chưa cao. Nhiều phim chỉ có người Việt Nam mới hiểu, nếu là người nước ngoài thì phải rất am hiểu lịch sử, văn hóa Việt Nam mới có thể hiểu được.

Phim Việt Nam chủ yếu quan tâm tới sự kiện mà ít chú ý đến con người, câu chuyện rất phức tạp nhưng con người lại đơn giản, trong khi phim nước ngoài lại làm theo hướng ngược lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang