Ngoài ra, cũng theo ông Thắng, sự tích nước và làm thay đổi dòng chảy các con sông của hệ thống thủy điện bậc thang trên thượng nguồn trong những năm qua ít nhiều làm ảnh hưởng đến lượng nước hạ nguồn.
Liên quan đến việc chặn dòng Vu Gia làm thủy điện Đăk Mi 4, gần đây nhất, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Thủ tướng vào cuộc giải quyết tranh chấp lưu lượng nước trên sông Vu Gia giữa Bộ Công Thương, IDICO (chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi 4) với Đà Nẵng và Quảng Nam.
Theo đó, UBND TP Đà Nẵng cho rằng, nếu xả 12,8 - 8m3/s như đề nghị của Bộ Công thương là không hợp lý và sẽ gây hạn nặng cho vùng hạ du.
Ngoài ra, thiệt hại của chủ đầu tư Đăk Mi 4 khi phải trả nước về sông Vu Gia là rất nhỏ so với tổng thiệt hại về dân sinh, kinh tế xã hội của vùng hạ du.
Do đó, Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công thương chỉ đạo chủ đầu tư thủy điện Đăk Mi 4 phải trả 47m3/s khi dòng chảy lớn hơn 47m3/s và khi dòng chảy nhỏ hơn 47m3/s phải trả toàn bộ nước về sông Vu Gia.