Đe dọa cuộc sống hàng trăm hộ dân

Xem tin gốc 

Lao Động - 32 tháng trước 57 lượt xem

De doa cuoc song hang tram ho dan

Đến thời điểm này, công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại rẻo cao xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã thực hiện được cơ bản, tạm thời ổn định cuộc sống của người dân.

Sụt lún tại cầu treo Phú Xuân, xã Cao Quảng, khiến nhiều người lo lắng cho sự an nguy của chiếc cầu.

(LĐ) -

Tuy nhiên, tình trạng sạt lở ở đôi bờ sông Nan - đoạn đi qua địa bàn xã - đang đe dọa nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của hàng trăm hộ dân nơi đây...

Nguy hiểm

Có mặt tại xã Cao Quảng vào trung tuần tháng 11, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng tan hoang dọc đôi bờ sông Nan sau cơn bão số 9. Con đường mòn tại thôn Chùa Bụt là tuyến đường liên thôn phục vụ đắc lực cho việc đi lại sản xuất của hàng trăm hộ dân ở các thôn Cao Cảnh, Phú Xuân, Hợp Tiến nhưng sau trận bão lũ vừa qua, nay đang trở về thuở sơ khai, hàng trăm mét đường mòn gần bờ sông giờ chỉ là đống đổ nát.

Sạt lở ở đôi bờ sông Nan cũng đã làm đổ cột điện cao thế, khiến hàng nghìn người dân sống ở xã Cao Quảng bị ngừng cung cấp điện trong một thời gian khá dài. Nay, lưới điện tuy đã được khắc phục, trở lại cung cấp điện phục vụ nhân dân nhưng cột điện vẫn nằm chênh vênh trên bờ sạt lở.

Theo thống kê của UBND xã Cao Quảng, tình trạng sạt lở ở hai bờ sông Nan xảy ra trên địa bàn xã kéo dài đến hàng kilômét, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con nhân dân. Tại thôn Tiến Mại, sạt lở kéo dài chừng vài trăm mét, ăn sâu vào bờ hàng chục mét, nhiều hécta đất sản xuất nông nghiệp cũng "biến mất". Điểm sạt lở gần mố cầu treo Phú Xuân khiến người dân lo lắng cho sự an nguy của chiếc cầu.

Chủ tịch UBND xã Cao Quảng Mai Xuân Tuyên lo lắng: "Chúng tôi đã đề nghị lên huyện và tỉnh cần có sự đầu tư kinh phí để gia cố các đoạn sạt lở ở đây. Rất cấp bách là cầu treo Phú Xuân có nguy cơ sẽ bị sụp đổ. Sạt lở có nguy cơ đe dọa trên 30 hộ dân sống dọc hai bờ sông, chúng tôi cũng đã xây dựng đề án di dãn dân. Đã xác định khu định cư mới ở Phú Nguyên, hiện xã rất cần sự quan tâm của tỉnh và huyện đầu tư về cơ sở hạ tầng để di dời các hộ dân ra khỏi vùng xói lở".

Đầu tư một, tháo gỡ hai khó khăn

Cao Quảng là xã đặc biệt khó khăn của huyện miền núi Tuyên Hóa. Để bà con nơi đây ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất, thì việc di dời dân đến nơi an toàn là biện pháp khả thi nhất. Thế nhưng, để giải quyết được phương án di dân thì phải đầu tư xây dựng đập thủy lợi Khe Lụy thì khó khăn của người dân ở Cao Quảng sẽ được tháo gỡ.

Theo cán bộ phụ trách thủy lợi xã Cao Quảng, đầu mùa mưa năm 2009, UBND xã đã chủ động gia cố thêm các đoạn kênh xung yếu nhưng do tuyến kênh đã sử dụng nhiều năm, nên sau trận mưa lũ vừa rồi đã bị hư hại nhanh chóng. Do tuyến kênh mương không thể dẫn nước phục vụ sản xuất lúa nên đến nay, tuy đã vào vụ sản xuất đông xuân nhưng ở xã Cao Quảng, nhiều diện tích đất nông nghiệp vẫn còn để hoang.

Công trình đập thủy lợi Khe Vàng được coi là phương tiện cứu cánh hiện tại cho đồng lúa ở xã Cao Quảng cũng đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Nhờ nguồn vốn khắc phục lụt bão, đập thủy lợi này được tu sửa lại từ năm 1998. Sau hơn 10 năm sử dụng, hiện nay phần thân của đập tràn rò rỉ lớn, bêtông hai bên cánh gà của con đập cũng bị xói lở nặng nề.

Bên cạnh đó, đầu mối của tuyến kênh mương cũng bị hư hại. Chủ tịch UBND xã Cao Quảng trăn trở hướng tháo gỡ: "Ở đây có một số nguồn thủy lợi, đặc biệt có nguồn Khe Lụy, bắt nguồn từ rừng núi Bà Ô, rất thuận tiện cho việc làm công trình thủy lợi tự chảy có thể tưới cho khoảng 150ha lúa. Chúng tôi đề nghị các cấp lãnh đạo, các ban ngành xem xét bố trí nguồn vốn hỗ trợ đầu tư công trình này".

Như vậy, sau cơn bão số 9 vừa qua, hiện nay tại xã Cao Quảng đang phải đối mặt với hai khó khăn. Đó là thiếu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tình trạng xói lở bờ sông đe dọa cuộc sống của nhiều hộ dân. Phương án di dời các hộ dân lên vùng đất ở Phú Nguyên là đúng đắn, có thể định cư và khai hoang mở rộng diện tích trồng lúa.

Tuy nhiên, muốn định cư và khai hoang trồng lúa ở vùng đất mới này thì cần thiết phải có công trình thủy lợi, một cơ sở hạ tầng thiết yếu. Do đó, xây dựng đập thủy lợi Khe Lụy rất cần được đầu tư để giải quyết những khó khăn nói trên tại xã Cao Quảng.

Nguyễn Sơn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang