Đề dễ, thí sinh bị đình chỉ giảm

Xem tin gốc 

Tiền Phong - 25 tháng trước 26 lượt xem 1 tin đăng lại

De de, thi sinh bi dinh chi giam

TP - Ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều giám thị và thí sinh phải nhập viện do nắng nóng. Nhiều tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến giám thị và thí sinh cũng đã diễn ra. PV Tiền Phong cũng ghi nhận những thí sinh đặc biệt đi thi...

Thí sinh 40 tuổi

Đó là anh Nguyễn Văn Hiến, sinh năm 1970, là thí sinh tự do đăng ký dự thi tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên thành phố Hưng Yên. Anh Hiến dự thi tại phòng số 6 hội đồng thi Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kim Động, Hưng Yên.

Anh Hiến cho biết, cách đây 25 năm, học xong cấp II anh đi bộ đội, sau đó xuất ngũ trở về quê hương làm ăn. Ý nghĩ đi học tiếp nung nấu trong anh kể từ khi anh tham gia công tác tại xã (ban Văn hóa) Quảng Châu, thành phố Hưng Yên.

“Trong tôi đầy mặc cảm khi nghĩ chuyện sẽ phải ngồi trong lớp học với các cháu chưa bằng nửa tuổi mình. Nhưng ở đời phải có sự công bằng, bạn bè, đồng nghiệp ở cơ quan ai cũng đều từng phải học xong phổ thông, mình chưa biết thì phải biết, chưa học thì phải học để hoàn thiện mình. Lâu rồi cũng thấy quen”, anh Hiến tâm sự.

Học xong lớp 12 bổ túc THPT từ năm ngoái nhưng do có việc gia đình anh Hiến đã không dự được kỳ thi tốt nghiệp THPT 2009. Buổi thi môn Văn anh Hiến làm được hết một tờ giấy thi. “Mình lớn tuổi rồi, khả năng tiếp thu bài học không được như khi còn trẻ. Do đó kiến thức cũng tàm tạm thôi. Khi đi thi tôi thấy không tự tin lắm. Hết một buổi thi thấy bình thường. Nhưng tôi xác định là mình chỉ còn cách phải cố gắng”, anh Hiến nói.

Ở nơi từng là điểm nóng

Tại trường THPT Phùng Khắc Khoan (xã Bình Phú - Thạch Thất - Hà Nội), một trong những điểm nóng trước đây về vấn đề thi cử của Hà Tây cũ, tình hình an ninh trật tự và công tác bảo vệ hội đồng thi khá tốt. Ngay trước cổng trường, một rào chắn bằng sợi dây thừng được căng ngang và chỉ cho các thi sinh đi vào khu vực phía trong.

Trong thời gian diễn ra môn thi, phụ huynh ngồi đợi con em mình ở khu vực được cho phép. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhiều phụ huynh cho biết họ không hề có tư tưởng trợ giúp con từ bên ngoài.

Phao rải khắp đường trước "trường thầy Khoa"

Hôm qua, phóng viên Tiền Phong có mặt tại khu vực Hội đồng thi trường THPT Vân Tảo, Hà Nội. Khung cảnh nhìn từ bên ngoài có vẻ im ắng, nhưng hai bên vệ cỏ ven đường vứt đầy những phao thi môn Văn.

Cũng trong sáng qua, tại trường từng có điểm đầu vào khá thấp là THPT Trần Hưng Đạo (Hà Đông, Hà Nội), chúng tôi cũng thấy có khá nhiều phao thi môn Văn, được vứt ngay ra đường sau khi thi xong.

Mùa thi năm nay, "Người đương thời" Đỗ Việt Khoa ngồi chơi xơi nước, vì đã viết đơn xin thôi việc.

Nhiều giám thị và thí sinh gặp nạn

Thầy giáo Dương Văn Phương (42 tuổi), giáo viên dạy môn Lịch sử trường THPT Lý Sơn (Quảng Ngãi) được phân công coi thi tại Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trường THPT Sơn Tịnh 1 chết do đột quỵ.

Khoảng 2 h sáng 2-6, khi đang nghỉ tại nhà nghỉ Cây Đa, thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh thì thầy Phương có biểu hiện khó thở, sùi bọt mép. Một giáo viên cùng phòng đã đưa thầy Phương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi nhưng thầy Phương bị chết trên đường đi.

Thầy giáo Hà Thanh Lãm (SN 1958) đã gặp tai nạn giao thông khi trên đường từ nhà đến địa điểm coi thi là trường THPT số 1 Quảng Trạch (Quảng Bình). Lúc 5 giờ sáng, ngày 2-6, thầy Lãm đi xe môtô đến đoạn xã Tiến Hóa (Tuyên Hóa) va chạm với xe ôtô chạy ngược chiều khiến thầy Lãm chết tại chỗ.

Một vụ tai nạn giao thông giữa một ô tô tải và chiếc xe máy chở thí sinh (TS) Hoàng Thị Huyền từ thị trấn Nam Ban đến Hội đồng thi trường THPT Lâm Hà (Lâm Đồng). Thí sinh này tử vong, còn người điều khiển xe máy là bố của Huyền bị thương nặng đang được cứu chữa tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng.

Thầy Huỳnh Văn Phong (giáo viên Trường THCS & THPT Dân tộc nội trú liên huyện phía nam Lâm Đồng) cũng đã chết trong một vụ tông xe máy. Thầy Phong vừa hoàn tất các thủ tục hành chính và đang chuẩn bị vào coi thi tại huyện Cát Tiên thì xảy ra tai nạn.

Tại TP Đà Lạt, TS Phan Như Phụng (Hội đồng thi trường THPT Tây Sơn) đang điều trị tại bệnh viện vì tai nạn giao thông.

Nắng nóng, nhiều thí sinh nhập viện

Nắng gắt trên diện rộng trong ngày thi đầu tiên khiến thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng và nhiều phụ huynh đưa đón con em gặp nhiều bất lợi. Tại Hội đồng coi thi trường THPT Phan Chu Trinh có 1 thí sinh bị ốm vì nắng nóng. Thống kê đến cuối giờ chiều qua, tại các HĐCT Hoàng Hoa Thám, Lê Độ, Ngô Quyền có thêm 3 thí sinh phải nghỉ thi vì ốm.

Trong buổi thi đầu tiên đã có 3 thí sinh THPT tại Bình Định phải vào bệnh viện cấp cứu. Trong đó, 1 thí sinh thi tại Hội đồng thi THCS thị trấn Phù Mỹ bị bệnh động kinh và 2 thí sinh dự thi tại Hội đồng thi trường THPT số 1 Phù cát bị ngất trong lúc làm bài thi. Chiều cùng ngày, 1 trong 2 thí sinh bị ngất tại trường THPT số 1 Phù Cát đã ổn định sức khỏe, tiếp tục dự thi môn Hóa.

ĐBSCL: Không còn cảnh phụ huynh tụ tập ở nơi thi

Các điểm trường đặt hội đồng thi ở Bạc Liêu khá trật tự, nghiêm túc. Cha mẹ học sinh đưa con đi thi rồi quay về nhà chờ, không còn cảnh tụ tập bàn tán, cứu thi trước cổng hội đồng thi.

Ngày thi đầu tiên, một thí sinh dự thi BT THPT đặt tại Hội đồng thi Trường THPT Hồ Thị Kỷ (Cà Mau) bị cấm thi vì sử dụng điện thoại di động trong phòng thi. Theo thống kê của Sở GD- ĐT Cà Mau, số thí sinh vắng thi lên đến 77 thí sinh (56 thí sinh BT THPT, 21 thí sinh THPT).

BR-VT: Thí sinh đi thi từ 4 giờ sáng

Thí sinh ở xã Sông Soài, huyện Tân Thành, BR-VT tới nơi thi gần nhất là 30 km nên nhiều thí sinh phải dậy từ 4 giờ sáng để đến nơi thi.

Tại Hội đồng thi (HĐT) trường THPT Long Hải - Phước Tỉnh, Long Điền, trong lúc làm lễ khai mạc thì bỗng dưng bị cúp điện. Hội đồng thi này đã cho chạy máy phát điện và gọi điện cầu cứu Chi nhánh Điện lực huyện Long Điền. Khoảng 30 phút sau điện mới có lại.

Theo báo cáo nhanh của Bộ GD&ĐT, ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2010 số lượng thí sinh bị đình chỉ giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Đề thi năm nay được nhận xét là dễ.

Hai buổi thi đầu tiên, số thí sinh bị đình chỉ trên cả nước là 34 so với năm ngoái là 84 trường hợp. Năm 2008 có 187 trường hợp bị đình chỉ thi. Không có giám thị nào bị lập biên bản.

Trong ngày thi thứ nhất (các môn Văn, Hóa), số thí sinh đến dự thi 1.046.051, trong đó THPT là 912.965 thí sinh; Giáo dục Thường xuyên 133.086 thí sinh. Số thí sinh bỏ thi là 4.663 (so với năm ngoái là 4.462 thí sinh). Tỉ lệ bỏ thi là 0,41%. Có 47 thí sinh bị tai nạn giao thông nên không thể dự thi. 27 thí sinh đến chậm quá thời điểm tính giờ làm bài nên không được dự thi. Hôm nay thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi môn Địa và Sử.

Môn Văn: Thí sinh khá giỏi không có cơ hội thể hiện

Theo cô Phạm Hà Thanh, giáo viên trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, Hà Nội, đề thi này có lợi cho đại đa số học sinh nhưng lại không có đất cho học sinh khá giỏi thể hiện.

Với một đề như thế, đa số học sinh sẽ đạt điểm trung bình hoặc trên trung bình một chút nhưng đạt điểm 7- 8 hoặc cao hơn là khó. Những câu hỏi trong đề thi rất rõ ràng, rất cụ thể, không yêu cầu học sinh phải khái quát mở rộng vấn đề. Điều này khiến cho học sinh có năng lực cũng sẽ chỉ thể hiện được bài làm ở mức độ bình thường.

“Về đề văn nghị luận xã hội, một số phụ huynh có thắc mắc với tôi là liệu yêu cầu có khó quá với các con? Theo tôi, câu hỏi này hợp lý về yêu cầu dung lượng cũng như nội dung. Trong quá trình học môn Văn ở lớp 12, các em đã được dạy phương pháp làm một bài văn nghị luận xã hội với số lượng từ hạn chế. Đề ra yêu cầu viết khoảng 400 từ, nghĩa là trên hoặc dưới 400 từ đều được. Khi chấm bài, giáo viên ở lớp cũng như giám khảo chấm thi không ai ngồi đếm học sinh viết được bao nhiêu từ. Ở lớp, học sinh cũng được giáo viên giải thích thế nào là từ (gồm có từ đơn và từ ghép). Ở lớp, học sinh cũng được giáo viên giới thiệu kỹ năng ước lượng số từ tương đương độ dài nào trên trang giấy thi” – cô Thanh cho biết.

Vẫn theo cô Thanh, các phụ huynh cũng e ngại các em khó thể hiện một đề tài quá rộng lớn (tình yêu thương con người) trong một bài viết cô đọng 400 từ. Thực ra điều này các em đã được thực hành trên lớp. Cái giám khảo cần là các em nắm được phương pháp viết một bài văn nghị luận xã hội với các bước tuần tự: giải thích, bình luận, hướng giải quyết vấn đề đặt ra.

Môn Hóa: Học sinh khá chỉ làm khoảng 20 phút

Thầy Nguyễn Tấn Trung, GV Hóa học Trung tâm luyện thi ĐH Vĩnh Viễn cho rằng, nhìn chung đề thi Hóa năm nay dễ, nội dung hoàn toàn nằm trong sách giáo khoa. Đề thi chỉ là kiểm tra kiến thức cơ bản và theo ý kiến của thầy Trung, ra đề như vậy là hợp lý.

Trong đề thi vẫn có câu hỏi khó, đòi hỏi thí sinh phải có trí nhớ tốt. Đó là câu 15 về “kim loại cứng nhất trong dãy” và câu 29 về “kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong dãy”. Đây là kiến thức nằm trong sách giáo khoa nhưng không phải thí sinh nào cũng nhớ. Khi hỏi nhiều thí sinh, đa số các em bị sai trong hai câu này.

Theo thầy Trung, với đề thi này, học sinh trung bình cũng có thể lấy được điểm 9, 10. Học sinh có học lực khá trở lên có thể giải quyết đề thi chỉ trong khoảng 20 phút.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang