PGS Tiến sĩ Nguyễn Đinh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên Môi trường, cho biết: trong quá trình phát triển của thành phố, khi các mục tiêu về kinh tế, xã hội đạt đến một mức độ nào đó, tức là tiềm lực đã tăng lên, mức sống của người dân được cải thiện đáng kể… thì môi trường lại trở thành vấn đề được quan tâm. Cho nên vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường phải được gắn kết với nhau, hài hòa với nhau. Có như vậy thì môi trường mới tốt đẹp hơn:
Theo ông Phạm Văn Hiếu - Phó Giám đốc Công ty Công viên cây xanh thành phố, để góp phần làm cho môi trường thành phố ngày càng xanh sạch đẹp hơn, hàng năm công ty đều có kế hoạch trồng cây, tạo mảng xanh tại các tuyến đường, công viên,... Từ năm 2009 Sở Giao thông vận tải có chủ trương xanh hóa vỉa hè, công ty kết hợp với các đơn vị quận huyện thực hiện. Đến nay nhiều tuyến đường đã có mảng xanh theo tiêu chuẩn của thành phố. Ông Phạm Văn Hiếu, nói:
Ông Đào Anh Kiệt - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TPHCM cho biết, trong thời gian qua, Sở có nhiều chương trình, giải pháp thực hiện nhằm làm cho môi trường ngày càng tốt hơn, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội thành phố. Đồng thời khẳng định, để một môi trường sống ngày càng trong sạch và tốt đẹp hơn cần có sự góp sức, phối hợp của các cơ quan chức năng, địa phương. Đặc biệt là người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ môi trường:
Có thể nói, môi trường là mái nhà chung của toàn nhân loại, mỗi người phải biết giữ gìn nguồn sống của chính mình. Đồng thời bảo vệ môi trường không phải là một lời nói suông, mà đang đòi hỏi cấp thiết và cần phải hành động ngay, bảo vệ môi trường cũng chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Chính gì vậy, tất cả mỗi người hãy cùng chung tay góp sức bảo vệ môi trường. Vì tương lai của một thành phố xanh, sạch, đẹp và vì cuộc sống của các thế hệ mai sau./.