Ý kiến thẳng thắn, khách quan
Sau phần gợi ý thảo luận của Đại tá Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội về việc đảng viên tham gia ý kiến xây dựng báo cáo chính trị của Đảng ủy Cục Chính trị, Đại tá Nguyễn Thanh Vân, đảng viên Chi bộ Phòng Tuyên huấn là người phát biểu đầu tiên. Chỉ trong thời gian 7 phút, Đại tá Nguyễn Thanh Vân đã đánh giá khái quát tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô và phân tích cụ thể 6 giải pháp nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và quần chúng... Sau đó Thượng tá Nguyễn Xuân Yêm, đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức cũng chỉ cần 5 phút để làm rõ một số biện pháp cơ bản trong công tác xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh, phân tích các nguyên nhân yếu kém, đề ra hướng khắc phục... 15 ý kiến đăng ký phát biểu tại đại hội đều tập trung phân tích, nêu bật kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân yếu kém trong hoạt động lãnh đạo của từng cơ quan như việc thực hiện nhiệm vụ chưa kịp thời; tính chủ động, tính kế hoạch trong công việc, tinh thần tự học, tự rèn luyện ở một số đảng viên, năng lực lãnh đạo của một số cấp ủy, chi bộ còn hạn chế...
Theo chúng tôi, các ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị, vào bản tự kiểm điểm của tập thể Đảng ủy Cục Chính trị đều có sự chuẩn bị chu đáo, ngôn ngữ ngắn gọn, mạch lạc, gắn được trách nhiệm của tập thể với cá nhân. Thượng tá Đỗ Hồng Thao, đảng viên Chi bộ Phòng Cán bộ, cho biết:
- Tại đại hội chi bộ, tuyệt đại đa số đảng viên đều đã phát biểu ý kiến, đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy Cục Chính trị trình đại hội lần này. Tuy nhiên, hôm tham dự đại hội, được nghe ý kiến đóng góp của các chi bộ khác, tôi thấy vai trò của đảng viên đã thực sự được đề cao...
Để có bản báo cáo chính trị đầy đủ, sâu sắc, toàn diện trình bày trước đại hội, chúng tôi được biết Đại tá Lê Hiền Vân, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị đã cùng tập thể Đảng ủy chủ động tiếp nhận các ý kiến đóng góp của từng chi bộ, từng tổ chức quần chúng và tập thể quân nhân; đồng thời chỉ đạo cơ quan làm tốt công tác tuyên truyền... Bởi vậy, các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại đại hội đều có tính đấu tranh cao, thể hiện tinh thần, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên.
Đến dân chủ trong bầu cử
Bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội là nét mới của các đại hội làm điểm, làm trước trong chương tình tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Để phát huy dân chủ thực sự, Đảng ủy Cục Chính trị đã chủ động và triển khai sâu rộng việc quán triệt tiêu chuẩn của cấp ủy viên, ủy viên thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng ủy, quyền ứng cử, đề cử, bầu cử... đến mọi đảng viên trong đảng bộ. Thông qua đó chi ủy, chi bộ các phòng, ban; các tổ chức quần chúng thảo luận tập thể, phát hiện và giới thiệu nhân sự tham gia bầu cử vào Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị nhiệm kỳ mới... Do vậy, các ý kiến đề cử nhân sự dự bầu vào ban chấp hành đã có sự tập trung cao. Quá trình bầu ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiều đồng chí trong danh sách bầu cử đạt 100% số phiếu. Tiến trình bầu cử được Đoàn chủ tịch Đại hội điều hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc, nên các đại biểu cảm thấy rất hài lòng vì quyền dân chủ của mình đã được phát huy triệt để.
Đại tá Lê Hùng Mạnh, Chính ủy Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, khẳng định: Đại hội Đảng bộ Cục Chính trị thành công chính là có công tác chuẩn bị chu đáo, phát huy được dân chủ, trí tuệ của tập thể và cán bộ, đảng viên.
Bài, ảnh: Mè Thắng – Hoàng Hải