Để bạn trẻ cùng đam mê khám phá vũ trụ

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 19 tháng trước 9 lượt xem

De ban tre cung dam me kham pha vu tru

TTO - Sinh viên Việt Nam làm sao để có cơ hội học tập làm việc trong lĩnh vực thiên văn, để trở thành nhà thiên văn học cần có yếu tố nào, con đường đến với thiên văn học có những khó khăn, thuận lợi gì?…

Những thắc mắc đó đã được giáo sư Nguyễn Quang Riệu giải đáp với các bạn trẻ trong buổi giao lưu với chủ đề “Con đường đến với thiên văn học” được tổ chức tại Viện Khoa học công nghệ TP.HCM (Q.1) vào chiều 20-11.

“Để theo đuổi ngành thiên văn, các bạn sinh viên cần trang bị cho mình hành trang kiến thức khoa học cơ bản tốt và điều quan trọng là một niềm đam mê cháy bỏng” - đó là lời khẳng định của giáo sư Nguyễn Quang Riệu với các bạn trẻ yêu thích khám phá vũ trụ.

Bạn Quang Huy - sinh viên ĐH Bách khoa TP.HCM - thắc mắc “Nếu yêu thích về thiên văn thì phải làm sao để có cơ hội học tập và làm việc trong ngành này?”. Giáo sư Nguyễn Quang Riệu khuyên: “Bạn phải làm cho người ta biết đến tài năng của mình, có thể bạn xin làm việc tại một phòng nghiên cứu của một giáo sư có uy tín nào đó để thể hiện khả năng của bản thân, qua đó bạn có thể xin học bổng, ra nước ngoài học tập về thiên văn”.

Giáo sư Nguyễn Quang Riệu cũng nói thêm: “Làm việc trong lĩnh vực thiên văn thì sức khỏe là điều cần hết sức chú ý. Các bạn có thể sẽ phải làm việc trên các đài quan sát thiên văn đặt ở độ cao hơn 5.000m, trong điều kiện không khí loãng, thiếu oxy nên sẽ khó thở”.

Các bạn trẻ cũng không ngần ngại trao đổi với giáo sư Nguyễn Quang Riệu về các kiến thức chuyên ngành khoa học thiên văn: cách quan sát dải ngân hà trong điều kiện thời tiết ở Việt Nam, nền văn minh ngoài Trái đất, các loại kính thiên văn…

Nhận xét về các bạn trẻ ở Việt Nam có niềm đam mê với thiên văn, giáo sư Nguyễn Quang Riệu nói: “Tôi rất vui khi các bạn trẻ đam mê với thiên văn đã cùng nhau thành lập lên câu lạc bộ Thiên văn nghiệp dư TP.HCM. Đó là một tiến bộ rất lớn và là bước đệm cho sự ra đời của các nhà thiên văn trong tương lai”.

Giáo sư Nguyễn Quang Riệu hiện là Giám đốc nghiên cứu danh dự của Trung tâm Nghiên cứu khoa học Pháp. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng khác như: Hội viên IAU, thành viên Ủy ban quốc tế Tham gia đề án của Cơ quan vũ trụ châu Âu phóng vệ tinh hồng ngoại ISO… Năm 1973, ông được Viện Hàn lâm khoa học Pháp trao tặng giải thưởng A. Janssen cho những đóng góp của ông trong lĩnh vực thiên văn học.

Là một người có trên 50 năm học tập và làm việc tại Pháp, giáo sư Nguyễn Quang Riệu luôn có những hoạt động thiết thực khi hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu thiên văn tại Việt Nam.

Chương trình giao lưu với giáo sư do CLB Thiên văn nghiệp dư TP.HCM tổ chức.

ĐỖ THU THẢO

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang