Tham dự có GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin; TS. Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về công nghệ thông tin và nhiều quan khách cao cấp trong và ngoài nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.
Hội thảo quốc gia về CNTT-TT năm nay sẽ thảo luận về hiện trạng phát triển, cơ hội thị trường và chính sách, định hướng phát triển của Nhà nước đối với ngành CNTT, viễn thông, internet tại Việt Nam. Với các bài tham luận của các nhà hoạch định chính sách của Chính phủ, các chuyên gia uy tín đến từ các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu VN, Hội thảo sẽ là diễn đàn quan trọng để nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng CNTT cùng nhìn nhận, đánh giá và đưa ra các chiến lược, giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển ngành CNTT-TT Việt Nam nói chung và thị trường dịch vụ CNTT nói riêng phù hợp với tiềm năng của đất nước và xu thế phát triển của thế giới, góp phần sớm đưa Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về CNTT.
Đây là Hội thảo quốc gia về CNTT-TT đầu tiên đặt trọng tâm vào việc phát triển thị trường dịch vụ CNTT, một lĩnh vực đem lại tỷ suất doanh thu hơn 75% toàn ngành CNTT-TT thế giới. Hội thảo sẽ thảo luận chuyên sâu vào các chính sách quản lý, thúc đẩy phát triển ngành dịch vụ CNTT-TT tại Việt Nam sao cho xứng với tiềm năng to lớn của lĩnh vực này, với các tham luận phong phú do đại diện các Bộ, ngành, các tổ chức và chuyên gia đến từ những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT trong và ngoài nước trình bày.
Hội thảo cũng tập trung vào việc đánh giá hiện trạng ngành CNTT-TT Việt Nam, tham khảo kinh nghiệm cũng như xu thế phát triển của thế giới, từ đó xác định cơ hội và thách thức đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển ngành, thực hiện mục tiêu đưa VN thành nước mạnh về CNTT.
Các tham luận của các chuyên gia tập trung vào thảo luận các vấn đề nóng hiện nay như: Hiện trạng, xu thế phát triển và kinh nghiệm quản lý, thúc đẩy CNTT-TT trên thế giới và cơ hội của Việt Nam. Còn tham luận của bà Kaaren Koomen – Giám đốc quan hệ Chính phủ, IBM Australia/New Zealand thì bàn đến vấn đề hiện trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển CNTT-TT tại địa phương. Tham luận của TS. Lê Mạnh Hà – Giám đốc Sở TT&TT TP.Hồ Chí Minh lại khái quát đầy đủ bức tranh về ngành CNTT-TT Việt Nam và kinh nghiệm phát triển của quốc tế. Viễn thông cũng là một lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.
Hội thảo cũng đưa ra một vấn đề dự đoán những cơ hội mà lĩnh vực viên thông sẽ mang lại cho ngành CNTT-TT Việt Nam, đưa ra định hướng phát triển đúng đắn, tạo bàn đạp thúc đẩy phát triển dịch vụ CNTT. Đặc biệt, ông John Pok, Giám đốc Pháp chế Yahoo khu vực châu Á- Thái Bình Dương và thị trường mới nổi và ông Vũ Minh Trí, TGĐ Yahoo Việt Nam sẽ có tham luận về “Xu thế toàn cầu và những thông lệ tốt nhất về pháp lý đối với Internet”. Tham luận này nhằm phân tích và chỉ ra những cơ hội phát triển dịch vụ CNTT-TT và các biện pháp quản lý về pháp lý trên môi trường mạng cho Việt
Nam trong thời gian tới.
Hội thảo cũng đề cập đến một số vấn đề về quản lý và phát triển dịch vụ CNTT tại Việt Nam, đồng thời đưa ra các giải pháp thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, phát triển dịch vụ an toàn an ninh thông tin, hoàn thiện môi trường pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi phát triển dịch vụ nội dung số và các vấn đề liên quan về công nghệ thông tin xanh tại Việt Nam. Xây dựng các chính sách, định hướng phát triển thị trường dịch vụ, góp phần tạo ra bước phát triển nhanh cho các ngành kinh tế, tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiểu quả cho quá tỳinh hội nhập kinh tế quốc tế, và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Tuyết Minh