Để Tết đến với mọi nhà

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 5 tháng trước 26 lượt xem

Tết Nhâm Thìn 2012 đã cận kề. Tết năm nay là Tết sau 1 năm tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống. Đất nước ta sau 5 năm gia nhập WTO và sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế có quy mô toàn cầu, đã bước đầu vượt qua những khó khăn, trở ngại gay go nhất, kinh tế dần dần hồi phục và đạt tốc độ tăng trưởng vượt mức Quốc hội đề ra.




Tặng quà Tết cho người nghèo
đã trở thành một phong trào sôi nổi

trên khắp đất nước ta mỗi dịp Tết đến, xuân về

Tuy vậy, kinh tế- xã hội của ta vẫn còn nhiều vấn đề nan giải, bức xúc như cần phải tái cấu trúc nền kinh tế, cơ cấu tổ chức và quản lý xã hội một cách khoa học và thiết thực. Trong bối cảnh đó, đón Tết Nguyên đán có nhiều háo hức, nhưng đồng thời cũng còn nhiều vấn đề đáng lo nghĩ, quan tâm. Thiết nghĩ, để Tết đến với mọi nhà, cần phải có những giải pháp và biện pháp thiết thực, tích cực và có hiệu quả, đặc biệt là:

- Đảm bảo trật tự- an toàn giao thông. Trước, trong và sau Tết, do gấp rút làm ăn, buôn bán, thăm hỏi mà lưu lượng người và các phương tiện xe cộ càng đông. Tình trạng vi phạm luật giao thông càng thêm nghiêm trọng, gây ra nạn ùn tắc và các loại tai nạn rất khủng khiếp. Đây là nhiệm vụ của CSGT, đồng thời cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, đoàn thể và ý thức tôn trọng văn hóa giao thông của mỗi người đi đường. Điều cơ bản là cần phải xử phạt nghiêm khắc những đối tượng vi phạm luật giao thông, bất kỳ người đó là ai, không chấp nhận sự can thiệp của những người thân quen và có chức quyền vào việc xử lý người vi phạm luật giao thông; tăng nặng các mức xử phạt. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngành GTVT cần đảm bảo đủ và tốt các phương tiện phục vụ hành khách, ổn định giá vé tàu xe.

- Quản lý tốt thị trường, giá cả ngày Tết và đảm bảo vệ sinh- an toàn thực phẩm (VSATTP). Ngày Tết, các loại hàng xấu, hàng giả, đồ chơi bạo lực càng gia tăng. Giá cả hàng hóa và các loại dịch vụ tăng vô tội vạ, trong khi đồng lương CB-CNV không tăng. Các cơ quan chức năng thời gian qua đã khám phá nhiều cơ cở sản xuất, chế biến thực phẩm vi phạm nghiêm trọng vấn đề VSATTP mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Để kiếm cho thật nhiều tiền, người ta đã ngang nhiên làm ra nhiều đồ ăn thức uống quá bẩn, đang tâm làm hại sức khỏe của "đồng bào mình” và hủy diệt nòi giống của mình! Đây là một tội ác, là sự bất lương đê tiện và rất đáng căm giận. Pháp luật nhà nước không thể nương nhẹ với loại tội phạm này!

- Tăng cường giữ gìn an ninh chính trị và trật tự- an toàn xã hội. Đây là vấn đề cực lớn, có tính chất bao trùm. Để có một đất nước thanh bình, tươi đẹp luôn luôn là khát vọng lớn lao của nhân dân ta. Bởi, có an cư, mới lạc nghiệp! Trong lĩnh vực công tác này, quan trọng nhất và cần thiết nhất, là trấn áp các loại tội phạm; đặc biệt là tội phạm kinh tế, bọn trộm cướp, các cá nhân và băng nhóm côn đồ hung hãn. Mấy năm nay, các loại tội phạm này hoành hành cực kỳ dữ dội, gây hoảng sợ, lo ngại cho nhân dân và cả người nước ngoài đến làm ăn, công tác và học tập ở nước ta. Bên cạnh đó, chính sách khoan hồng, ân xá tội phạm của ta thực thi còn quá rộng rãi, việc giám sát các phạm nhân được tha còn nhiều lỏng lẻo, cho nên rất nhiều phạm nhân được hưởng ân xá lại "ngựa quen đường cũ”, gây ra nhiều tội ác nghiêm trọng hơn trước. Thiết nghĩ, Nhà nước nên xem xét nghiêm cẩn việc ân xá tội phạm và việc giảm nhẹ mức án các loại tội phạm, kể cả tội phạm vị thành niên, không để bọn tội phạm coi thường, khinh nhờn pháp luật! Hãy lắng nghe lời dạy thông tuệ và chí lý của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi (1380 – 1442): Muốn "yên dân”, thì trước hết phải lo "trừ bạo”!

- Thiết thực chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách và người về hưu. Những người nghèo nhất ở nước ta thường là đồng bào ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, những nơi bị thiên tai, trẻ mồ côi và những người không nơi nương tựa. Đời sống của họ còn rất nhiều cơ cực (trong khi đó, do "cơ chế quản lý” còn quá nhiều lỏng lẻo và sơ hở, do tệ buôn gian bán lận, lừa đảo, tham nhũng cho nên đã nảy sinh rất nhiều người giầu bất chính!). Tiếp đó là những người có công với đất nước và người về hưu. Thiết nghĩ: Nhà nước và địa phương nên có tiền "Tặng Tết” cho Người có công và người hưu trí- qua tiền lương và quỹ bảo trợ xã hội. Bởi, những đối tượng này, đời sống còn rất nhiều khó khăn, thậm chí một số bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ đã gần đất xa trời, nghèo đói mà vẫn bị kẻ xấu chiếm nhà, không có nơi ăn chốn ở. Cần quản lý, kiểm tra chặt chẽ, minh bạch tiền và gạo của Chính phủ hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trong dịp Tết; nghiêm trị việc lợi dụng quyên góp, hỗ trợ người nghèo mà đang tâm cắt xén, chiếm đoạt tiền, gạo được hỗ trợ của họ, hoặc đem "tặng” người nghèo bằng gạo mốc, áo rách. Những vụ ăn chặn tiền, gạo hỗ trợ người nghèo dịp Tết (hoặc những khi có thiên tai, nhân tai) cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc. Về việc tích cực hỗ trợ Tết cho người nghèo và người về hưu, thành phố Đà Nẵng là một trong các địa phương đi đầu.

Ông cha ta đã khuyên ta rằng "Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng” Hơn lúc nào hết, ngày Tết cổ truyền càng phải là ngày vui, ngày no đủ và để vơi đi những lo toan thường nhật của mọi gia đình. Tết cổ truyền phải trở thành điển hình chân thực của chủ trương "An sinh xã hội”, một minh chứng thành công của Đại hội Đảng XI, của công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.

ĐÀO NGỌC ĐÊ

Gửi cho bạn bè

Bản in

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang