Đề Sử khó, đề Toán nhẹ nhàng hơn

Xem tin gốc 

VnMedia - 37 tháng trước 16 lượt xem

De Su kho, de Toan nhe nhang hon

(VnMedia) - Chiều này 9/7, các thí sinh khối D bước vào thi môn Toán và môn Sử dành cho thí sinh khối C. Nỗi "sợ hãi" môn Sử đã lặp lại khi đề thi môn này khá "khoai". Tuy nhiên, môn Toán của khối D thì lại được đánh giá là "dễ thở" hơn nhiều.

Thời tiết chiều nay bỗng trở nên oi bức bất thường, điều này khiến cho cả thí sinh trong phòng thi và phụ huynh ngoài cổng trường đều mệt mỏi. Tuy nhiên, cũng đã có nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi sớm hơn thời gian quy định.

Toán không khó, nhưng lại chẳng dễ "ăn"

Ở điểm thi của trường ĐH ngoại thương, có nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi khá sớm, thậm chí có em chỉ sử dụng hết 2/3 thời gian quy định. Khi được hỏi về đề thi, thí sinh Cao Thùy Lan, một trong những thí sinh ra sớm nhất cho biết, đề Toán nói chung không khó. Tuy nhiên, vì không phải là “dân toán” nên em đã bó tay trước câu Hình học và nộp bài, ra sớm trước gần 1 tiếng. Lan dự tính mình được khoảng 8 điểm. Đây chưa phải điểm số tuyệt đối nhưng với Lan, như vậy là hài lòng.

Tiếp sau Lan là thí sinh La Hằng ở Hữu Lũng, Lạng Sơn. Hằng cũng đánh giá đề toán khá dễ so với những đề mà em từng làm. Hằng cho biết câu mà em băn khoăn và có lẽ đã làm nhầm là câu số phức. Em dự tính mình được khoảng 7,5 điểm, ít hơn điểm dự kiến của môn Văn sáng nay (khoảng 8,5-9 điểm).

Cao Thùy Lan - thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi tại điểm thi ĐH ngoại thương.

Tại Học viện Ngoại giao, tốp thí sinh ra đầu tiên có em Bùi Thị Hiền ở Thanh Hóa. Hiền đánh giá đề không quá khó nhưng với em cũng không thể nói là dễ vì em học Toán không khá. Hiền dự tính mình chỉ làm được khoảng 50-60%. Nói về khó khăn, Hiền cho biết em là thí sinh tự do, thi năm thứ hai. Hiền học theo chương trình cũ mà đề thì ra theo chương trình mới nên em không thể làm hết bài. Hiền hiện đang theo học trường Cao đẳng xây dựng số 1 nên áp lực cũng không quá lớn.

Trong khi đó, những thí sinh đang mơ ước trở thành cô giáo, thầy giáo tương lai (thi tại trường ĐH Sư Phạm Hà Nội) thì lại thất vọng vì kết quả thi môn Toán. Có tới gần 1/3 số thí sinh ra trước giờ. Nhiều thí sinh chỉ chờ hết 2/3 thời gian theo quy định là nhanh chóng nộp bài, vì biết rằng có ngồi lâu hơn cũng chẳng làm được nhiều thêm.

Thí sinh Hoàng Thị Lý (PTTH Móng Cái, Quảng Ninh), thi khối D, Sư phạm tiếng Anh nhăn nhó vì cho rằng đề Toán khó. Lý cho biết em chỉ làm được khoảng 50-60% và ra ngoài sớm khoảng 30 phút.

Nhìn chung, các thí sinh nhận định, môn Toán không phải quá khó như đề thi Toán khối A. Tuy nhiên, đối với dân khối D thì để làm hết hoặc đạt điểm cao môn Toán sẽ cũng là "của hiếm".

Sử: Nỗi sợ tái diễn

Trong khi đó, tại trường ĐH Luật, đa số thí sinh đều “hoảng” với đề môn Sử.

Bùi Anh Tuấn ở Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội) thốt lên: Đề khó kinh khủng. Lúc trước em cực kỳ tự tin vì hầu như đã học thuộc hết. Ấy thế mà đọc đề xong là “ngọng” luôn. Buồn nhưng Tuấn vẫn líu lo: “Từ trước đến nay, các thầy cô đều cho ôn luyện về lịch sử các nước lớn như Anh, Pháp, Mỹ. Hôm nay đột xuất đề hỏi về nước… Lào, thế là em “tịt”. Thế mà câu này (câu IV.a - thuộc phần riêng - PV) lại chiếm tới 3 điểm!

Em Nguyễn Lan Hương (Nam Định) thì kêu trời rằng đề Sử vừa dài, vừa khó. Rút kinh nghiệm của các anh chị thi mấy năm trước, năm nay Hương ra sức "dùi mài kinh sử", ấy vậy mà kết quả cũng khiến em thất vọng. Khi PV giơ máy ảnh lên định bấm, cả Hương và mấy thí sinh đứng bên đều quay mặt đi và nói: "Thôi, em chẳng làm được bao nhiêu, lên báo ngượng lắm!".

Em Hoàng Thị Thanh, học sinh trường PTTH Nguyễn Huệ, Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái dự thi khối C, ngành Quản lý Kinh tế, trường Báo chí và Tuyên truyền cũng than thở, đề Sử dài và khó nên em chỉ làm được 1 nửa.

Câu 1 yêu cầu học sinh tóm tắt quá trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1911 đến năm 1920 nhưng một thí sinh cho rằng, trong chương trình em học chỉ đến giai đoạn 1919, còn từ 1919 đến 1920 thì không có.

Đa số thí sinh trường Luật cho rằng, với đề Sử năm nay, nếu chỉ học thuộc thì không thể làm hoàn chỉnh và đạt điểm cao được. Những thí sinh làm không tốt môn Văn sáng nay thì giờ đây, hi vọng sẽ càng mong manh hơn.

Tuệ Khanh

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang