Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu công tác truyên truyền giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm phải được tiến hành cả về bề rộng, bề sâu với những hình thức cụ thể, thiết thực.

Ngày 30/10, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma múy, mại dâm (UBQG) đã chủ trì cuộc họp UBQG nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như chỉ đạo biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạm ma túy, mại dâm thời gian tới. Theo báo các của lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng, trong thời gian qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống ma túy, mại dâm tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Dịch HIV ở nước ta bước đầu được khống chế và có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những kết quả đạt được chưa thật sự bền vững, dịch HIV và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp. Gần đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, có những vụ lên tới vài chục bánh heroin hoặc hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp. Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy nổi lên một số vấn đề mới như số người nghiện mới heroin tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh tăng không nhiều, tuy nhiên tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp có chiều hướng gia tăng và xuất hiện ở các địa phương khác như Đồng Nai, Hải Dương, Lạng Sơn, Lâm Đồng… trong khi đó việc tổ chức xét nghiệm để kết luận tình trạng nghiện của các đối tượng này còn rất khó khăn. Từ đầu năm đến nay, một số địa phương như Quảng Ninh, Bình Thuận… thông báo đã phát hiện một số chất gây nghiện, tân dược gây nghiện chưa có tên trong danh mục các chất ma túy theo quy định của Chính phủ (như Pravon) đang được các đối tượng người nghiện sử dụng như các chất ma túy và đã có những trường hợp tử vong khi sử dụng quá liều những chất gây nghiện và tân dược này. Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng yêu cầu, trong thời gian tới, công tác truyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm cần phải được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm đặc biệt; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, là biện pháp quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Công tác truyên truyền giáo dục về phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm phải được tiến hành cả về bề rộng, bề sâu với những hình thức cụ thể, thiết thực, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát ma túy. Chủ động, linh hoạt triệt phá các đường dây buôn bán ma túy, tiếp tục tập trung lực lượng triệt phá các diện tích trồng cây có chứa chất ma túy, đặc biệt là ở khu vực miền núi phía Bắc. Quản lý chặt chẽ hồ sơ các đối tượng có sử dụng ma túy, chú trọng công tác dạy nghề cho những đối tượng cai nghiện, đảm bảo cho người sau cai nghiện có được một nghề để sinh sống, nhằm giảm tỷ lệ tái nghiện. Tập trung lực lượng truy quét các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm; giảm số cơ sở kinh doanh dịch vụ có hoạt động mại dâm trá hình. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng yêu cầu Bộ Y tế quản lý chặt chẽ và tiếp tục mở rộng địa bàn điều trị cai nghiện bằng thuốc thay thế Methadone. Tính đến nay, phương pháp điều trị bằng thuốc thay thế Methadone đã được triển khai thực hiện hiệu quả ở 4 thành phố là Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Hà Nội và Cần Thơ với tổng số bệnh nhân đang điều trị là gần 2.300. Mục tiêu là tới năm 2015, nước ta sẽ có khoảng 80.000 người có sử dụng ma túy được điều trị bằng Methadone. Nguyễn Hoàng

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/day-manh-tuyen-truyen-phong-chong-hivaids-va-ma-tuy-mai-dam/201010/45286.vgp