VKSND TP Hà Nội xác định: Ngày 16-4-2011, để có tiền sang sinh sống với mẹ đẻ ở Trung Quốc, Vẫn Anh Hoài, SN 1994, đã lừa mượn xe máy của chị Nguyễn Thị H., SN 1991, ở phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nhưng chị H. không đồng ý để Hoài đi một mình mà đòi đi cùng.
Vẫn Hoài Anh nghe tuyên án.
Khoảng 8g cùng ngày, sau hồi tâm sự trên đồi, Vẫn Anh Hoài đã nhấc bổng chị H. ném xuống một cái giếng cạn để cướp điện thoại cùng chiếc xe máy của nạn nhân. Thấy chị H. bất tỉnh, nghĩ chị đã chết nên Hoài lấy chiếc mũ bảo hiểm cùng đôi guốc của chị ném xuống giếng. Sau đó, Hoài về bán tài sản của nạn nhân được hơn 2 triệu đồng.
Nhận được đơn trình báo của người nhà bị hại, CA thị xã Sơn Tây đã tiến hành điều tra và bắt khẩn cấp Vẫn Anh Hoài, đồng thời cứu chị Hương thoát khỏi chiếc giếng cạn trong tình trạng bị thương nặng.
VKSND TP Hà Nội xác định việc chị H. không tử vong là ngoài ý muốn chủ quan của Vẫn Anh Hoài.
Ngày 1-12-2011, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên phạt Vẫn Anh Hoài 16 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp bị cáo phải lĩnh mức án 18 năm tù.
Anh Hùng