“Sau gần 10 năm ở Juventus, tôi cảm thấy không đúng khi ra đi vào lúc này. Tôi đã được mọi người giúp đỡ để đưa ra quyết định này, đó là người quản lý, HLV, đồng đội và các cổ động viên”, anh nói.
Còn nhớ, khi Juventus có ý định đưa Trezeguet lên thị trường chuyển nhượng hè 2009, các cổ động viên áo sọc trắng đen đã tụ tập trước trụ sở CLB để phản đối. Họ cho rằng, Trezegol không đáng bị đem bán bởi chính anh là một trong những cầu thủ thể hiện lòng trung thành khi đội bóng xuống hạng do scandal Calciopoli năm 2006.
Sau một mùa giải đáng quên do chấn thương dài ngày và không được tin dùng, tương lai của Trezeguet trở thành dấu hỏi. Juventus muốn dành sự ưu tiên cho tiền đạo người Pháp để lựa chọn giữa việc ra đi hay ở lại. Thực ra, Bianconeri không dễ bán Trezeguet cho các đội bóng nước ngoài (từ chối các CLB Italia) một khi mức lương mà anh đang nhận quá cao. Chính vì vậy, quyết định cuối cùng vấn thuộc về cầu thủ và giờ thì Trezeguet đã chấp nhận ở lại thêm ít nhất một mùa giải nữa. Rất có thể sau cơ hội khoác áo Milan bị đóng lại và được sử dụng thường xuyên ở các trận giao hữu mùa hè, cầu thủ 32 tuổi này đã có câu trả lời cuối cùng cho mình và cả Juventus.
Như vậy, với Trezeguet, kế hoạch cho hàng tấn công của HLV Ciro Ferrara ở mùa giải tới coi như đã được hoàn tất. Juventus có 4 tiền đạo gồm Trezeguet, Del Piero, Amauri, Iaquinta, chưa kể 2 hộ công Diego và Giovinco. Khả năng theo đuổi một tiền đạo khác, chẳng hạn như Goran Pandev, cũng vì thế mà chấm dứt.