Dầu, vàng, chứng khoán thế giới đồng loạt tăng mạnh

Xem tin gốc 

Thanh Niên - 29 tháng trước 66 lượt xem 2 tin đăng lại

Dau, vang, chung khoan the gioi dong loat tang manh

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (17.2, giờ VN), Phố Wall đã bất ngờ tăng điểm khá mạnh nhờ các thông tin tích cực trong lĩnh vực công nghiệp và tài chính.

Khu vực sản xuất vật chất của New York trong tháng 2 này đã có dấu hiệu mở rộng khi thị trường việc làm và doanh số bán lẻ hàng hóa cùng được cải thiện. Ngân hàng dự trữ liên bang tại New York công bố chỉ số kinh tế tổng thể của khu vực này đã tăng lên 24,9 điểm trong tháng 2, cao hơn dự đoán và cao hơn hẳn mức 15,9 điểm hồi tháng 1.

Ngân hàng lớn thứ 2 của Anh, Barclays, cho biết lợi nhuận cả năm vừa qua đã tăng hơn gấp đôi so với năm trước đó, đạt 14,8 tỉ USD. Cổ phiếu tài chính trên Phố Wall tăng mạnh mẽ, điển hình là Bank of America tăng 4,9%, Citigroup tăng 4,1%. Đặc biệt, cổ phiếu của Barclays tăng tới 14%.

Giá dầu, vàng và nhiều mặt hàng cơ bản khác tăng mạnh giúp cho cổ phiếu của hầu hết các doanh nghiệp tăng tốt. Có thể kể tới như cổ phiếu của 2 đại gia ngành dầu khí là Exxon Mobil và Chevron lần lượt tăng 2,3% và 2,8%, trong khi cổ phiếu của ông lớn ngành thép là U.S. Steel tăng tới 6,6% trong phiên này. Màu xanh chiếm giữ chủ yếu trên bảng giao dịch điện tử Phố Wall.

Cùng với đó, có thêm một số hãng công bố kết quả kinh doanh 3 tháng cuối năm 2009 đều vượt dự đoán của các chuyên gia cũng tạo lực đẩy lớn giúp thị trường đi lên. Từ nay tới cuối tuần, giới đầu tư được phép hi vọng thị trường sẽ có những bước tiến mới khi các hãng lớn như Hewlett-Packard (HP) và Wal-Mart sẽ công bố báo cáo kinh doanh cùng kỳ.

Tổng kết phiên 16.2, chỉ số S&P 500 tăng 1,8%, lên mức 1.094,87 điểm; Dow Jones Industrial tăng tới 169,67 điểm, tương đương tăng 1,7%, chốt phiên ở mức 10.268,81 điểm. Đây được ghi nhận là phiên tăng điểm mạnh mẽ nhất đối với cả hai chỉ số này, kể từ hôm 9.11.2009 tới nay. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,4%, lên thành 2.214,19 điểm.

Tại châu Âu, các chỉ số chứng khoán cũng nhận được sự hậu thuẫn khá lớn từ nhóm ngành tài chính - ngân hàng. Chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 1,48%, lên thành 5.244,06 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 1,66%, lên thành 3.669,04 điểm; DAX của Đức cũng tăng 1,47%, chốt phiên ở mức 5.592,12 điểm. Chỉ số Dow Jones Stoxx 600 chung cho toàn khu vực tăng 1,02% trong phiên này.

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng nhẹ 0,21%, chốt phiên cùng ngày (kết thúc chiều qua, 16.2, giờ VN) ở mức 10.034,25 điểm.

* Hy Lạp rất có thể sẽ tự vượt qua khó khăn mà không cần tới sự trợ giúp của Liên minh châu Âu (EU), thông tin này sau khi được công bố đã giúp đồng euro tăng mạnh trở lại so với USD, giá dầu thô, vàng tại New York (Mỹ) nhờ đó cũng được đà đi lên.

Tỷ giá trao đổi giữa USD, euro và yen Nhật tại New York ở mức 1 EUR đổi 1,3766 USD, 1 USD đổi 90,22 JPY, lúc 5 giờ 53 sáng nay (17.2, giờ VN).

Giá dầu thô giao tháng 3.2010 tại Sở giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) chốt phiên ngày 16.2 ở mức 77,1 USD/thùng, tăng 2,88 USD, tương đương tăng 3,9% so với phiên trước đó, mức tăng phiên lớn nhất kể từ hôm 30.9.2009 tới nay.

Lúc 6 giờ 10 sáng nay (giờ VN), giá dầu tại đây tiếp tục tăng thêm 27 cent, lên mức 77,28 USD/thùng.

Giá dầu Brent giao tháng 4 tại London (Anh) trong phiên 16.2 cũng đã tăng 3,17 USD/thùng, tương đương tăng 4,4% so với phiên trước đó, chốt phiên ở mức 75,68 USD/thùng.

* Giá vàng giao tháng 4 tại NYMEX đã vượt qua mốc 1.100 USD, tăng 29,8 USD/ounce trong phiên 16.2, tương đương tăng 2,7% so với phiên trước đó, chốt phiên ở mức 1.119,8 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay tại đây cũng đã tăng 2,7%, lên mức 1.119,3 USD/ounce.

Duy Trần

(Theo Bloomberg, Reuters)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang