Đầu tư chứng khoán vẫn rất hấp dẫn

Xem tin gốc 

VnMedia - 3 tháng trước 57 lượt xem 1 tin đăng lại

– Mặc dù thị trường chứng khoán năm 2012 mới chỉ được giao dịch hơn 1 tháng, nhưng khá nhiều cổ phiếu niêm yết trên cả hai sàn TP.HCM đã tăng mạnh tới trên 50%. Điều này cho thấy, kênh đầu tư này hiện đang có khá nhiều cổ phiếu hấp dẫn đáng để đầu tư.

Mặc dù thị trường chứng khoán năm 2012 mới chỉ được giao dịch hơn 1 tháng, nhưng khá nhiều cổ phiếu niêm yết trên cả hai sàn TP.HCM đã tăng mạnh tới trên 50%. Điều này cho thấy, kênh đầu tư này hiện đang có khá nhiều cổ phiếu hấp dẫn đáng để đầu tư.


Thị trường chứng khoán năm 2012 đã giao dịch được hơn 1 tháng, với số lượng mã tăng điểm chiếm ưu thế. Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng cho kênh đầu tư này, bên cạnh đó nhiều cổ phiếu trên sàn đang có mức tăng khá ấn tượng, thể hiện sức hút lớn đối với giới đầu tư..

Theo dõi thị trường cho thấy, nguyên nhân của việc tăng giá này bắt nguồn từ những chính sách tích cực của kinh tế vĩ mô, và sự tin tưởng của đại đa giới đầu tư trước các nhận định đầy khả quan về tương lai kênh đầu tư này.

Sự khởi sắc của thị trường chứng khoán những ngày đầu năm 2012 thể hiện sự khởi sắc, của nhiều cổ phiếu niêm yết trên sàn. Trong đó, phải kể đến những cổ phiếu như BVH, CCL, CTG, MSN…


Là một cổ phiếu có mức giá trung bình trên 10.000 đồng ở sàn chứng khoán TP.HCM, cổ phiếu CCL của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long, đã có mức tăng mạnh mẽ kể từ đầu năm 2012 đến nay.


Bằng chứng là, tính từ ngày 3/1/2012 đến ngày 7/2/2012, cổ phiếu CCL đã tăng thêm 4.700 đồng, tương đương gần 45%, từ mức 10.450 đồng/cổ phiếu lên mức 15.500 đồng/cổ phiếu.



Cũng có mức tăng khá ấn tượng trong thời gian vừa qua, cổ phiếu CTG của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đã tăng gần 43% trong hơn 1 tháng qua.


Cụ thể, trong suốt hơn một tháng qua, cổ phiếu CTG đã liên tục được giới đầu tư ưu chuộng mua vào, điều này đẩy mã này luôn giữ được mức tăng mạnh. Chốt phiên giao dịch ngay 7/2, CTG giữ ở mức 24.300 nghìn đồng/cổ phiếu, tăng 7.300 đồng/cổ phiếu (tương đương khoảng 43%).


Được biết đến là cổ phiếu đóng vai trò chủ chốt trên sàn, có mệnh giá khá cao so với mặt bằng chung của thị trường, cổ phiếu BVH - Tập đoàn Bảo Việt kể từ đầu năm đến nay cũng liên tục tăng trần. Đánh dấu mức tăng khá ấn tượng trong đầu năm mới 2012.


Theo đó, chỉ niêm yết mức giá 36.900 đồng trong ngày 9/1/2012, nhưng đến ngày 7/2/2012 cổ phiếu BVH cũng tăng thêm đến 21.600 đồng/cổ phiếu, tương đương 58,5%, lên đến 58.500 đồng/cổ phiếu.


Liên tục được các nhà đầu tư săn đón và thu gom mua vào, cổ phiếu MSN của Công ty cổ phần Tập đoàn Masan cũng luôn giữ được vị trí vững chắc, là một trong những mã có vai trò quyết định thị trường.


Cụ thể, trong hơn 10 phiên giao dịch vừa qua, cổ phiếu MSN cũng đã tăng thêm tới 19.500 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 23% (từ mức 83.500 đồng/cổ phiếu ngày 9/1/2012, tăng lên 103 ngìn đồng/cổ phiếu khi chốt phiên 7/2).


Một cổ phiếu cũng có mức tăng ổn định trong suốt thời gian kể từ đầu tháng 1/2012 đến nay, là cổ phiếu REE của Công ty cổ phần cơ điện lạnh.


Trong suốt hơn một tháng vừa qua cổ phiếu này liên tục giao dịch trong tín hiệu khả quan, với số phiên đi lên chiếm thế áp đảo. Kết thúc phiên ngày 8/2, mã này đã tăng thêm 2.700 đồng/cổ phiếu, tương đương gần 24%, từ mức 1.300 đồng lên mức 14.100 đồng/cổ phiếu.


Như vậy qua thống kê trên có thể thấy, trong thời gian vùa qua thị trường chứng khoán trong nước đã khá khởi sắc với việc đi lên của chỉ số. Trong đó đặc biệt chú ý đến, việc đi lên của những cổ phiếu đóng vai trò chủ chốt trên sàn. Điều này một lần nữa thể hiện sức hấp dẫn của những mã có mức giá hấp dẫn, với kết quả kinh doanh khả quan.


Đặc biệt, đây cũng là những cổ phiếu được dự báo sẽ tiếp tục thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư trong thời gian tới.


Trái với mức tăng giá ấn tượng của những cổ phiếu lớn, trong thời gian qua thị trường chứng khoán TP.HCM lại ghi nhận sự trượt dốc các mã có mệnh giá thấp.


Được biết đến là cổ phiếu có mệnh giá thấp nhất trên sàn chứng khoán, chỉ chưa đến 1.000 đồng, nhưng cổ phiếu VKP – Công ty cổ phần Nhựa Tân Hóa, kể từ đầu năm 2012 đến nay mã này liên tục trượt giảm.


Trái với sự tăng giá liên tục của cổ phiếu này hồi cuối năm 2011, bước sang năm 2012 cổ phiếu lại rơi vàotrạng thái giảm giá liên tục. Tính đến ngày 8/2, cổ phiếu VKP đã giảm 200 đồng, tương đương 25%, từ mức 800 đồng hôm 3/1/2012, xuống còn 600 đồng ngày 8/2/2012.


Cũng chịu áp lực giảm giá, nhưng cổ phiếu KTBcủa Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản Tây Bắc lại có mức giảm mạnh hơn.


Kể từ đầu tháng 1/2012 đến nay, cổ phiếu KTB đã giảm tới 7.600 đồng, tương đương hơn 42%, từ mức 17.900 đồng hôm 3/1/2012, xuống chỉ còn 10.300 đồng/cổ phiếu ngày 8/2/2012.

Mặc dù thông kê chỉ nêu lên một vài mã điển hình, nhưng chúng ta có thể thấy rằng hiện nay dường như những cổ phiếu giá rẻ đã không còn là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư.


Yến Nhi


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang