>> Giá dầu xuống mức thấp nhất trong 5 tuần
Tại New York, hợp đồng dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 8 giảm 1,12 USD xuống 62,93 USD một thùng. Tới 6h45 ngày 8/7 (giờ Việt Nam), giá dầu trên thị trường châu Á tiếp tục giảm thêm 0,74 USD (-1,18%) xuống mức 62,19 USD.
Giá xăng bán lẻ trung bình tại các cây xăng tại Mỹ đứng ở mức 2,6 USD một gallon, tương đương khoảng 12.000 đồng mỗi lít.
Giá dầu tiếp tục giảm.
Giá dầu tiếp tục kéo dài đà giảm trong tuần trước bất chấp vụ tấn công mới vào đường ống dẫn dầu ở Nigeria, nước xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của thế giới. Trong khi đó, Pháp và Anh đã nhất trí gây sức ép lên các thành viên của Nhóm G8 về hỗ trợ kế hoạch ổn định thị trường dầu mỏ đang chập choạng.
Theo chuyên gia Phil Flynn thuộc Công ty Alaron Trading, nỗi lo kinh tế có thể xấu đi là nguyên nhân khiến giới đầu tư đẩy mạnh hoạt động bán ra khiến giá dầu giảm.
Trong khi đó, nhà phân tích John Kilduff thuộc Công ty MF Global cho rằng, báo cáo gây sốc về tình hình việc làm ở Mỹ trong tuần trước đã làm lu mờ hy vọng hồi phục của kinh tế nước này, quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới.
Peter Beutel, lãnh đạo Cameron Hanover Inc., một công ty tư vấn về năng lượng tại New Canaan, Connecticut nhận định: “Tâm lý thị trường đã thay đổi 180 độ chỉ trong vòng một tuần. Trước đó, mỗi khi giá giảm được coi là cơ hội để mua vào và điều này khiến thị trường liên tục đi lên. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau bản công bố tỷ lệ thất nghiệp tuần trước”.