Day dứt vì lỡ "dính" bầu
Mỗi bạn đến với các bệnh viện hay cơ sở tư nhân để phá thai đều mang nỗi niềm riêng. Có những hoàn cảnh vô cùng thương tâm do bị bạo hành tình dục, không ít bạn trẻ do thiếu hiểu biết nên đã phải "xử lý" đến 3, 4 lần. Nhưng cũng có trường hợp do bị ép buộc chứ bản thân không hề mong muốn. Hầu hết đều tỏ ra hối hận, xót xa vì lỡ lầm.
X. Giang (sinh viên trường ĐHKHXH &NV) là một ví dụ, quen bạn trai từ hồi còn phổ thông, đến khi vào đại học cả hai quyết định “dọn về ở chung” vì đã quá thân thiết và tiết kiệm được nhiều chi phí. Thời gian sống thử đã khiến Giang “dính bầu” 2 lần và cả hai đều quyết định bỏ. Đơn giản chỉ là vì ai cũng còn phải lo chuyện học hành chưa thể nghĩ tới việc nuôi con.

Ảnh minh họa
Dù đã “trót dại” đến hai lần nhưng Giang và người yêu vẫn không rút được kinh nghiệm vì thiếu hiểu biết, cô bạn lại có thai lần thứ ba. Như thường lệ, phương án duy nhất là… phá. Nhưng lần này khi đến bệnh viện thì bác sĩ cho biết, nếu bỏ thai nữa thì nguy cơ “vô sinh” rất cao.
Giang như chết đứng trong phòng khám khi nghe tin, chỉ vì nuông chiều theo cảm xúc mà cô bạn tự đưa mình vào thế khổ sở. Không thể bỏ đứa con này, cả hai quyết định “làm liều” về quê xin đám cưới. Gia đình cả hai bên phải cố nén tức giận lẫn sự xấu hổ để giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp. Với độ tuổi 19, vác theo một cái bụng bầu đến lớp khiến Giang vô cùng mặc cảm, lại còn phải nghe những lời bàn tán khó nghe của bạn bè nên cô bạn rất ít khi đi học. Việc học không ra gì, Giang còn mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh. Không được sự ủng hộ của gia đình nên cả hai phải tự lo về tài chính, vừa học vừa làm thêm bù đầu vẫn không đủ để lo cho cả ba người. Khó khăn chồng chất, nhiều lúc Giang chỉ ước “giá như” được quay lại cô bạn sẽ không quá bồng bột như vậy để khỏi chịu cay đắng như hiện tại.
Giang chỉ là một trong hàng triệu teen girl đã phải thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình chỉ vì không làm chủ được những cảm xúc bản thân. Nhưng cô vẫn còn may mắn vì không bạn trai bỏ rơi.
Cùng nghe chia sẻ của một teengirl nhé!
Đau lòng vì những kiểu "xử lý" của teen
Đánh liều với làm "sẩy thai tự nhiên": Sợ phải đối mặt với dư luận, bị người quen bắt gặp nên nhiều teen không dám đến các bệnh viện để “giải quyết”. Thay vào đó, các bạn thường chỉ nhau phương pháp không cần nạo, hút mà sử dụng thuốc. Không đau và ít ảnh hưởng tâm lí hơn, thuốc sẽ khiến cho thai tự ra và “chủ nhân” sẽ bị ra máu như khi có kinh nguyệt.

Ảnh minh họa
"Muối mặt" đến bệnh viện: Sau khi được khám, tư vấn, bạn sẽ phải kí vào biên bản cam kết của bệnh viện, cuối cùng là tiến hành “bỏ đứa trẻ”. Tuy nhiên, nhiều bạn đến gặp bác sĩ khi cái thai đã quá lớn, trên 4 tháng tuổi nên không thể dùng phương pháp thông thường, phải dùng thuốc kích thích co bóp tử cung và chuyển dạ để đưa thai và nhau thai ra ngoài. Chỉ nghe thôi cũng đã đủ thấy sợ hãi rồi. Không chỉ bị đau đớn mà các girl còn phải chịu áp lực dư luận, xấu hổ và tội lỗi sau khi đã bỏ thai.
Lén lút tại các cơ sở y tế tư nhân: Rất nhiều bạn gái trẻ đã liều lĩnh tìm đến các cơ sở nạo phá thai tư nhân để giải quyết hậu quả vì ngại những thủ tục “phiền hà” ở bệnh viện. Nhất là khi thai đã quá lớn, bệnh viện sẽ không giải quyết nếu không có chữ kí đồng ý của bố hoặc mẹ. Nhưng rất nhiều trường hợp do thực hiện không kĩ đã gây ra hậu quả nặng nề mà nhiều người phải chịu là nhiễm trùng, băng huyết, mất khả năng sinh sản sau đó.
Dù là chọn giải pháp nào thì việc "xử lý" hậu quả như thế này cũng ảnh hưởng vô cùng lớn đến sức khỏe và tâm lý các girl. Nỗi đau thể xác sẽ nhanh khỏi nhưng vết thương tinh thần có thể dằn vặt bạn suốt đời. Vì thế, hãy biết dừng đúng giới hạn khi yêu và bảo vệ sức khỏe của mình, con gái nhé!
Những năm gần đây, học sinh - sinh viên luôn chiếm tỉ lệ khá cao từ 20-30% trong tổng số ca nạo phá thai.
- Theo thống kê của Hội Kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam có khoảng 1,2 - 1,6 triệu ca nạo phá thai mỗi năm và là 1 trong 3 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới.
- Tỷ lệ những bà mẹ sinh con trước 18 tuổi chiếm khoảng 5-10% và trước 20 tuổi là khoảng 15-20%.
Theo Tiin Hồng Nhung/ Dân tin