(HNM) -
Cho dù chủ tọa đều cố gắng "lái" nội dung các cuộc tiếp xúc theo hướng vĩ mô hơn, đúng "tầm" QH, nhưng cuối cùng các ý kiến cử tri (như một lẽ thường tình) đều quay về những vấn đề thiết thân như không khí, môi trường, đường làng, thửa ruộng… Chuyện dân sinh vẫn là chủ đề "nóng" ở tất cả các cuộc tiếp xúc của ĐBQH.
QH cần phát huy "đà" đổi mới
Dẫu vậy, vẫn có không ít cử tri đề cập đúng tầm của QH khi bình luận về hoạt động của QH, cụ thể là Kỳ họp thứ 5 vừa qua. Các ý kiến đều đánh giá cao chất lượng và tinh thần của kỳ họp rằng "tuy thời gian họp ngắn, nhưng QH đã làm được rất nhiều việc". Tuy nhiên, nhiều cử tri mong muốn QH thể hiện đúng tầm hơn vai trò giám sát của mình. Cử tri Nguyễn Văn Thọ (Cầu Giấy) đề nghị, "QH cần giám sát sâu hơn đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hiện nay vẫn còn những vụ việc giải quyết kéo dài, gây bức xúc trong dư luận". Nhiều cử tri mong muốn QH giám sát vấn đề xử lý các dự án "treo" vì "chủ trương giải quyết các dự án "treo" rất đúng, nhưng hiện trạng thực tế thì không thay đổi là bao; các dự án "treo" vẫn hoàn "treo"" (ý kiến cử tri Đặng Như Nghị, phường Kim Mã, quận Ba Đình). Đáp ứng mong muốn của cử tri, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, ĐBQH Đơn vị bầu cử số 1 (Ba Đình, Cầu Giấy) đã khẳng định, QH sẽ giám sát chặt hơn nữa đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý đất đai, nhà ở, xây dựng cơ bản… quyết tâm không để chúng trở thành những "mảnh đất màu mỡ" cho tham nhũng tiêu cực.
Đánh giá cao vai trò của QH trong việc xây dựng pháp luật, nhiều cử tri cũng đề nghị QH cần nâng cao chất lượng nội dung đặc biệt quan trọng này. Vì một số bộ luật, pháp lệnh được ban hành nhưng khi đi vào cuộc sống vẫn còn những điều khoản "vênh", phải điều chỉnh, gây tốn kém, mất thời gian và ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Cử tri cũng mong muốn QH thể hiện vai trò của mình, cùng với Chính phủ khắc phục tình trạng luật ban hành nhưng phải chờ đợi nghị định hướng dẫn để đi vào cuộc sống. Cử tri cho rằng, luật đã có hiệu lực nhưng vẫn phải mất nhiều thời gian chờ nghị định hướng dẫn mới có thể thực thi là "không thể chấp nhận được".
Cử tri quận Cầu Giấy phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc. Ảnh: Nguyệt Ánh
Lặp lại để mong sớm được giải quyết
Các vấn đề dân sinh vẫn là chủ đề chính được cử tri đề cập trong các cuộc tiếp xúc. Các vấn đề được cử tri đề cập nhiều lần đều là những vấn đề chậm được giải quyết, bị đùn đẩy qua nhiều cấp, ngành, gây bức xúc nhiều năm qua. Nổi bật nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai. Trong đó, Tây Hồ, Mễ Linh, Cầu Giấy, Từ Liêm là những địa phương có nhiều ý kiến dạng này nhất.
Một trong những ý kiến được cử tri Từ Liêm lặp lại nhiều nhất là vấn đề đất bỏ hoang ở xã Mễ Trì (Từ Liêm), GPMB 6 hộ còn lại của dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Tây và không chia lô xây biệt thự khu đất trên 3.000m2 (phường Bưởi, Tây Hồ), dự án "treo" Thành phố Giao lưu… Hay mới nhất là vấn đề quản lý đất đai tại xã Hoàng Kim (huyện Mê Linh) được phản ánh trong cuộc tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử số 7 diễn ra hôm qua ngày 3-7. 5 cử tri ở xã Hoàng Kim dù không phải thành phần triệu tập, nghe tin có cuộc tiếp xúc đã lặn lội từ Mê Linh sang Đông Anh để gặp các ĐBQH. Ông Nguyễn Thanh Tú cho biết, từ năm 1994 đến nay, hàng chục mẫu đất công đã được bán cho dân xây nhà, nhưng không được công khai cho dân biết. Chính quyền xã cũng không giải quyết kiến nghị của dân, để các lò gạch tùy tiện mọc lên. Ông Tú bức xúc cho biết, bà con trong xã vừa mất 70 mẫu dâu vì khói lò gạch. Hơn 40 lò gạch mọc lên trong khu vực khiến sản xuất và cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng kiến nghị thì chính quyền xã không giải quyết. Những bức xúc về quản lý đất đai cũng được cử tri xã Mê Linh, xã Thanh Lâm (huyện Mê Linh) phản ánh nhiều lần tại các cuộc tiếp xúc. Riêng vấn đề lò gạch mọc lên "vô tội vạ" ở khu vực ven sông Hồng trên địa bàn huyện này, không chỉ có cử tri xã Hoàng Kim bức xúc mà còn được cử tri của nhiều xã trong huyện phản ánh trong các cuộc tiếp xúc gần đây.
Cử tri khu vực Hà Tây (cũ) tiếp tục đề nghị quan tâm đầu tư tới hạ tầng cơ sở nông thôn. Vấn đề ô nhiễm môi trường được đông đảo cử tri phản ánh tại các cuộc tiếp xúc cử tri của ĐB HĐND TP vừa kết thúc vẫn được đông đảo cử tri lặp lại với mong muốn sẽ sớm được giải quyết.
Hà Vũ
