Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và các địa phương phải có quy hoạch sử dụng đất trồng lúa chung, đất quy hoạch phải đúng và tiến hành tổng điều tra lại hiện trạng sử dụng đất trồng lúa hiện nay; không được cấp phép sai quy định việc sử dụng đất, nhất là đất trồng lúa.
Diện tích đất nông nghiệp đang bị thu hẹp
Theo báo cáo quy hoạch sử dụng đất trồng lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 của Bộ NN-PTNT, từ năm 1995 đến 2008 sản xuất lúa gạo được cải thiện đáng kể, diện tích gieo trồng, năng suất và sản lượng lúa đều tăng khá. Về diện tích gieo trồng, năm 1995 đạt trên 6,7 triệu ha, năm 2008 đạt 7,4 triệu ha, tốc độ tăng bình quân đạt 0,7%/năm.
Còn theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, chỉ tính trong 3 năm qua, tổng diện tích đất chuyên dùng đã tăng lên 104.422ha, dẫn đến một lượng lớn đất nông nghiệp, trong đó có không ít đất trồng lúa đã được chuyển đổi mục đích. Trong đó, không ít đất trồng lúa, trồng hoa màu đã bị lấy để xây dựng các khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc phát triển khu đô thị.
Tuy nhiên, theo Bộ NN-PTNT, những năm gần đây cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đất trồng lúa ngày càng giảm do phải dành diện tích cho phát triển công nghiệp, kết cấu hạ tầng và đô thị hóa.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu, phải có quy hoạch sử dụng đất trồng lúa chung, đất quy hoạch phải đúng và tiến hành tổng điều tra lại hiện trạng sử dụng đất trồng lúa hiện nay; không được cấp phép sai quy định việc sử dụng đất, nhất là đất trồng lúa.
Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ TNMT phối hợp với Bộ NN-PTNT có cách thức, phương pháp điều tra tổng hiện trạng sử dụng đất một cách cụ thể. Bộ NN-PTNT tiếp tục hoàn thiện Đề án Quy hoạch sử dụng đất lúa đến năm 2020, tầm nhìn 2030.