Đặt cược vào nguyên liệu thô tăng cao nhất từ 2006

Xem tin gốc 

Gafin.vn - 4 tháng trước 8 lượt xem

Đầu tư vào hàng hóa mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong 6 năm trở lại đây khi kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng trở lại.

Giá hàng hóa nguyên liệu tăng mạnh bất chấp JPMorgan Chase và Goldman Sachs cảnh báo rằng giá nhiều hàng đã tăng quá nhanh.

Số lượng các hợp đồng tương lai 24 loại hàng hóa tăng 9,3% vào tháng 1, nhiều nhất kể từ tháng 1/2006. Các nhà đầu cơ đặt cược giá hàng hóa tăng mạnh nhất kể từ tháng 11/2011.

Vàng và bạc có khởi đầu tốt nhất kể từ năm 1983. Trên sàn giao dịch Luân Đôn, đặt cược 6 loại kim loại công nghiệp tăng mạnh nhất kể từ năm 2006 và gần đạt đến mức kỷ lục.

Chỉ số S&P GSCI đo độ biến động giá 24 nguyên liệu thô tăng 2,2% trong tháng 1, trong năm 2011 chỉ số này giảm 1,2%. Chỉ số S&P GSCI tăng 3 ngày liên tiếp sau khi IMF dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 3,3% trong năm nay. Giá bạc, kẽm và niken tăng cao nhất trong khi khí đốt tự nhiên giảm 16% và dầu thô giảm 0,4%.

Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia việc tăng cường đầu tư vào các loại hàng hóa thô là không chắc chắn khi kinh tế thế giới còn chứa đựng nhiều bất ổn.

Tăng trưởng khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) có thể giảm 0,5% trong năm nay do khủng hoảng nợ lan rộng. Châu Âu chiếm khoảng 16% nhu cầu dầu mỏ và 18% nhu cầu đồng toàn thế giới. Trung Quốc, nước tiêu thụ lớn nhất hầu hết các loại hàng hóa, chỉ tăng trưởng 8,9% trong quý 4 thấp nhất trong vòng 2,5 năm trở lại đây. Tại Mỹ, mức tiêu thụ xăng xuống mức thấp nhất 10 năm trở lại đây bởi tăng trưởng kinh tế chậm lại và nhiên liệu được tiêu dùng tiết kiệm hơn.
Nguồn DVT.vn/Bloomberg


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang