Theo dữ liệu của Ủy ban giao dịch hàng hóa kì hạn (CFTC), trong tuần kết thúc hôm 31/1, các nhà quản lý tiền đã mua ròng 823.917 hợp đồng phái sinh về 18 hàng hóa Mỹ, tăng 11% so với tuần trước đó. Đây là mức mua ròng cao nhất kể từ tuần kết thúc hôm 8/11.
Đặt cược giá tăng với vàng đạt 159.509 hợp đồng, tăng 26% so với tuần trước - tuần tăng mạnh nhất kể từ tháng 9/2009. Đặt cược giá bạc tăng 17%, lên 18.702 hợp đồng, với đồng là 7.695 hợp đồng - tuần tăng thứ 5 liên tiếp và là mức cao nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.
Đặt cược giá tăng với nông sản đạt 393.567 hợp đồng - mức cao nhất trong 3 tuần, tăng 9,7% so với tuần trước.
Theo dữ liệu của EPFR Global - công ty theo dõi hoạt động các quỹ, trong tuần kết thúc hôm 1/2, 1,84 tỷ USD đã chảy vào các quỹ hàng hóa. Trong tháng 1, lượng tiền đổ vào quỹ hàng hóa đạt 1,09 tỷ USD, lớn nhất kể từ năm 2008.
Trong tuần qua, chỉ số Standard & Poor’s GSCI Spot theo dõi giá 24 hàng hóa nguyên liệu hầu như không thay đổi nhiều. Giá 12/24 hàng hóa đã tăng, dẫn đầu là dầu Brent, thịt lợn và lúa mỳ, ngược lại giá khí đốt tự nhiên và cacao giảm nhiều nhất.
Giá hàng hóa tuần qua đón nhận thông tin tích cực từ thị trường lao động Mỹ và hoạt động sản xuất tăng mạnh tại Trung Quốc và Ấn Độ.
Ngoài ra, nhiều dự báo thời tiết nóng khô sẽ cắt giảm sản lượng ngô và đậu tương tại Argentina và Brazil - 2 nhà sản xuất đứng đầu thế giới sau Mỹ. Trong khi đó, nhiệt độ giảm mạnh tại Đông Âu đe dọa đến các cánh đồng lúa mỳ, thời tiết bất lợi tại Tây Phi có thể hạn chế nguồn cung cacao.
Nguồn DVT.vn/Bloomberg
