Đất bãi: Đất vàng

(HNM) - Con đường bê tông trải rộng dẫn chúng tôi ra con lạch nhỏ ven sông Hồng thuộc khu vực thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh rồi qua đập ra bãi giữa. Hiện ra trước mắt chúng tôi là màu xanh ngút ngàn của cây trái và hương thơm ngào ngạt của các loài hoa. Thật lạ! Cây hoa những tưởng chỉ quen với chất đất bên đồng, nay lại "bén duyên" với đất bãi sông Hồng - nơi lúc nào cũng nhiều gió và cát...

"Cây hoa bén duyên vùng đất bãi Văn Khê như một điều kỳ diệu bởi trước đây, cả khu bãi sa bồi mênh mông vốn chỉ là những bãi hoang đầy lau sậy, cây khoai, cây ngô, dân còn ngại chẳng trồng chứ nói gì đến hoa - thứ cây "đài các" vốn cần nhiều công chăm sóc và cần cả thiên thời, địa lợi" - Chủ tịch UBND xã Văn Khê, Nguyễn Thành Phẩm mở đầu câu chuyện với chúng tôi. Theo lời anh Nguyễn Thành Phẩm, trước đây do canh tác kém hiệu quả, sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, xã viên HTX đã bàn bạc thống nhất giao thầu cho một số hộ đốt gạch. Có thời kỳ, trên vùng bãi Văn Khê hàng chục lò gạch ngày đêm đỏ lửa; ô tô tải ùn ùn kéo về vận chuyển gạch đi khắp nơi tiêu thụ. Thế nhưng, giao thầu đất đốt gạch không phải là giải pháp hữu hiệu, bởi nó chỉ làm giàu cho số ít người, chưa kể nhiều hôm trời cả gió, khói lò gạch ùa về làm ngột ngạt làng quê. Thu hoạch hoa tại thôn Văn Quán, xã Văn Khê (huyện Mê Linh). Ảnh: Mai Nguyễn Khai thác hiệu quả tiềm năng vùng đất bãi là trăn trở của những người đứng đầu địa phương, đặc biệt từ khi Chính phủ có chủ trương xóa bỏ các lò gạch thủ công càng tạo thêm động lực để Văn Khê tìm hướng phát triển kinh tế phù hợp. Quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương cộng với sự đồng thuận của nhân dân, năm 2007, xã Văn Khê quyết định đầu tư hơn 300 triệu đồng thuê máy về san ủi, cải tạo đất; giao cho hai HTX nông nghiệp là Khê Ngoại và Văn Quán chia cho các hộ theo nhân khẩu để sản xuất. Một buổi sớm, cả khu bãi vốn yên ắng bỗng bừng dậy. Tiếng cười, nói của nông dân lại râm ran trên bãi. Họ làm cỏ, bừa đất đưa cây hoa, cây chuối, cây rau ra bãi trồng. Thăm khu bãi trồng hoa rộng 50ha, Chủ nhiệm HTX nông nghiệp thôn Văn Quán Lê Viết Đỗ nói với chúng tôi: "Để gieo mầm cây hoa trên đất bãi không đơn giản. Chúng tôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn. Đất mênh mông song chủ yếu là thứ đất pha cát, hệ thống thủy lợi chưa được hình thành, nước tưới cho cây phụ thuộc vào tự nhiên. Vào những ngày hè, khu đất bãi nóng như rang, hoa màu chết cháy. Những hộ trồng hoa cần cù, chịu khó đã phải khoan giếng ngay trên bãi lấy nước tưới hoa". Đất khó chẳng phụ công người, 4 năm nhìn lại với bao khó khăn, vất vả, nay cánh bãi này đã thực sự khoác trên mình tấm áo mới. Bên ruộng hoa hồng đang trong thời kỳ thu hoạch, anh Lê Tiến Sơn, thôn Văn Quán cho biết: "Gia đình tôi trồng 1,3 mẫu hoa hồng các loại, trong đó có một nửa trồng trong đồng, một nửa trồng ngoài bãi. Tuy mất nhiều công hơn hoa đồng đôi chút nhưng chất lượng hoa trồng ngoài bãi đẹp và bền hơn". Năm 2010, thu nhập từ nghề trồng hoa của gia đình anh Sơn trên 130 triệu đồng đủ để trang trải cuộc sống... Mới đây, người dân Văn Khê đã thực hiện dự án thí điểm hoa công nghệ cao do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đầu tư trên diện tích một héc ta, với mười hộ tham gia đã thu được nhiều thành công. Các giống hoa như hoa hồng Hà Lan, hồng phấn, hồng vàng, hồng môi son Trung Quốc... được đưa vào thử nghiệm trên đất bãi mang lại kết quả bất ngờ. Hoa hồng giống mới cây cao hơn, lá xanh hơn, hoa đẹp và bền hơn so với hoa hồng Pháp mà người dân vẫn đang trồng. Tỷ lệ hoa đẹp loại một cao hơn giống cũ 10%, giá bán cũng cao hơn từ 200-300 đồng/bông, bình quân cho thu nhập 15-20 triệu đồng/sào/năm. Chủ tịch UBND xã Văn Khê Nguyễn Thành Phẩm cho biết thêm, trên địa bàn huyện Mê Linh hiện có hai chợ hoa: Chợ chiều từ 16h đến chập tối, chợ sáng họp từ 2 đến 7h. Tổng số khoảng 200 đầu mối là các nhà buôn, thương lái đến lấy hoa trực tiếp tại đây, từ đó phân phối đi các vùng khác. Cũng nhờ đầu ra thuận lợi nên người trồng hoa yên tâm mở rộng quy mô sản xuất. Hiện khu bãi sa bồi của xã rộng 300ha đã trải đều nhiều loại hoa màu trong đó có khoảng 50ha hoa, 25ha bí xanh, 30ha dong giềng, 20ha chuối tiêu hồng... Đất bãi đã thực sự trở thành đất vàng, mang lại cuộc sống sung túc cho nhiều hộ dân.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/doi-song/519536/%c4%91at-bai-%c4%91at-vang.htm/