Đập mộ của vợ lấy hài cốt vì sợ bị ma ám

Nhiều ngày qua, người dân ở ấp Phú Đông (xã Phú Long, huyện Tân Phú, An Giang) bàn tán xôn xao chuyện người chồng đập mộ phần của vợ, lấy hài cốt thả xuống sông.

"Ai cũng biết động chạm đến mồ mã của người đã khuất là điều cấm kị. Ông Khỏe không nên làm điều đó với mộ của vợ mình", người dân địa phương bức xúc.

Sự việc xảy ra vào sáng 2/10. Ông Nguyễn Văn Mẫm (68 tuổi, ngụ ấp Phú Đông, xã Phú Long) kể, buổi sáng cùng ngày ông nghe tiếng đục đẽo phát ra từ khu nghĩa trang sau nhà.

Ban đầu, ông Mẫm nghĩ có người thân đến thăm viếng mộ nên không chú ý. Sau đó, người này thấy ông Đặng Văn Khỏe (57 tuổi, ngụ địa phương) đi ra, trên tay có vết thương nên hỏi thăm.

Ông Khỏe không giấu diếm, kể lại chuyện vừa đập phá mộ phần của bà Trần Thị Thơm (vợ ông) để lấy hài cốt, đem thả xuống kênh Phú Lạc.

Sự việc khiến nhiều người dân ở địa phương bàn tán xôn xao. Nhiều người cho biết, trước khi xảy ra sự việc 2-3 ngày, ông Khỏe nói đập mộ phần của vợ, lấy hài cốt vứt xuống sông để... giải thoát.

Mộ phần của người quá cố bị ông Khỏe xâm phạm. Ảnh: Minh Anh

Qua tìm hiểu, khoảng 15 năm trước, bà Thơm qua đời vì bạo bệnh và được gia đình chôn cất ở nghĩa trang gần nhà. Người chồng vẫn sống một mình nuôi các con khôn lớn.

Theo người dân, trước đây, ông Khỏe từng có biểu hiện rất lạ. "Đang nằm ngủ trưa ở quán nước, ông bất ngờ la hét, 2 tay ôm lấy cổ kêu cứu. Lúc tỉnh lại, nhiều người hỏi thì ông nói vợ hiện về bóp cổ", một người kể.

Bức xúc trước việc ông Khỏe xâm hại đến mộ phần của vợ, người người thân trong gia đình đã trình báo cơ quan chức năng. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng vẫn chưa tìm thấy hài cốt của bà Thơm.

Công an xã Phú Long đã mời ông Khỏe và những người thân lên làm tường trình, lập hồ sơ chuyển lên Công an huyện Tân Phú thụ lý theo thẩm quyền.

“Thời gian trước, chính quyền địa phương có nghe việc ông Khỏe bị vợ "hiện" về hù dọa. Đó là việc phi lý nên đã nhà chức trách mời ông lên làm công tác tư tưởng", ông Trần Văn Phúc - Trưởng Công an xã Phú Long cho hay.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dap-mo-cua-vo-lay-hai-cot-vi-so-bi-ma-am-post587941.html