Giờ thực hành tại một lớp dạy nghề sửa xe. (LĐ) -
Nguyên nhân do theo quy định của UBND tỉnh, thu học phí các học viên học nghề ngắn hạn chỉ 40.000 đồng/học viên/tháng.
Ông Lê Văn Hoàng, Hiệu trưởng Trường Trung học Kỹ thuật và Dạy nghề Bạc Liêu bức xúc:
Đặc thù các lớp dạy nghề của trường là dạy đi đôi với thực hành, một giáo viên dạy lý thuyết phải có ít nhất 2 giáo viên dạy thực hành. Do trường đào tạo các nghề đặc thù (sửa chữa xe máy, hàn, điện, điện tử...) nên theo quy định mỗi lớp tối đa chỉ có 18 học viên.
Với quy định 40.000 đồng/học viên/tháng, mỗi tháng chúng tôi thu chỉ 720.000 đồng. Số tiền này không thể đáp ứng đủ chi phí đào tạo (trả lương giáo viên, dụng cụ học tập, tiền điện...).
* Như vậy, để duy trì các lớp dạy nghề ngắn hạn, nhà trường phải khắc phục như thế nào?
Ông Lê Văn Hoàng: Chúng tôi không còn cách nào khác là phải lấy nguồn thu từ các lớp đào tạo khác để bù đắp vào khoản hụt này. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh xem xét lại mức học phí thu các lớp dạy nghề ngắn hạn. Không thể đánh đồng dạy nghề sửa xe máy với nghề may, nghề trồng nấm rơm... được; vì đây là nghề mang tính đặc thù. Hiện nay nhu cầu học nghề ngắn hạn rất lớn, nhưng nhà trường không dám mở rộng vì càng dạy càng lỗ nặng.
* Theo ông đâu là giải pháp giải quyết vướng mắc này gì?
Ông Lê Văn Hoàng: Theo tôi, UBND tỉnh đừng nên quy định một cách cứng nhắc, không đánh đồng các nghề với nhau; giao cho các trường cơ chế đặc thù để tự đưa ra mức học phí hợp lý theo quy định của Chính phủ và Bộ GDĐT. Có như vậy mới có thể phát triển các lớp đào tạo nghề ngắn hạn.
* Xin cảm ơn ông.
Nhật Hồ (thực hiện)