Đào tạo gắn kết giữa nhà trường với doanh nghiệp
Ngày 03/10, Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình Đô thị tổ chức Hội thảo 'Đào tạo gắn kết giữa Nhà trường với Doanh nghiệp'. Hội thảo được tổ chức với mục đích nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Nhà trường với các DN trong đào tạo đồng thời thiết lập, duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững, lâu dài, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó chủ tịch - Tổng thư ký Hội cấp thoát nước Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.
Đến tham dự buổi Hội thảo có đại diện lãnh đạo của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, 69 đại biểu của 39 đơn vị đến từ các DN cấp thoát nước, xây dựng, xuất khẩu lao động và các Trường THPT, Trung tâm GDTX trên phạm vi cả nước.
Trong bài phát biểu khai mạc, ông Bùi Hồng Huế - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường nêu những thành tích, kết quả về công tác xây dựng và phát triển của Nhà trường trong thời gian gần đây. Cụ thể gồm các dự án: Dự án nhà 7 tầng đã được Bộ Xây dựng phê duyệt, Dự án Việt - Đức, Dự án Plan đang được triển khai… Bên cạnh đó, Nhà trường cũng đạt được những thành tích cao trong công tác đào tạo với hội nhập ASEAN và quốc tế, đặc biệt đã chú trọng tới đào tạo kỹ năng nghề cho học sinh, sinh viên và người lao động. Nhờ vậy, Nhà trường có nhiều thí sinh, chuyên gia giỏi tham dự và đạt nhiều huy chương Vàng tại các Kỳ thi Tay nghề Quốc gia, ASEAN và thế giới ở các nghề: Xây gạch, đường ống, ốp lát tường và sàn, lắp đặt điện,…
Hiệu trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác 3 bên giữa các Trường phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên (đầu vào của giáo dục nghề nghiệp), Nhà trường (nơi thực hiện quá trình đào tạo nghề nghiệp) và các DN (nơi nhận đầu ra của quá trình đào tạo). Các trường phổ thông cần có định hướng chọn nghề nghiệp phù hợp với trình độ, năng lực của học sinh dựa trên nhu cầu của thị trường lao động; DN cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo và phản hồi về chất lượng đào tạo để cơ sở đào tạo có thể điều chỉnh nội dung, chương trình học phù hợp nhằm đảm bảo yêu cầu của người học cũng như nhu cầu của thị trường lao động. Đây cũng là sự kiện quan trọng được tổ chức nhằm tri ân các DN, đơn vị trong nhiều năm qua đã đồng hành với Nhà trường.
ThS Bùi Hồng Huế - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc Hội thảo.
Hội thảo tập trung vào thảo luận thực trạng và giải pháp đào tạo gắn kết Nhà trường và DN. ThS Trịnh Văn Dũng khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với DN là yếu tố cốt lõi, tất yếu trong việc đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Nhận biết được điều đó, Nhà trường đã chuyển đổi hướng đào tạo từ hướng cung sang hướng cầu, có nghĩa là đào tạo những gì mà thị trường cần chứ không đào tạo những cái sẵn có của Nhà trường. Vì vậy, công tác đào tạo đã đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho DN và cũng góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường trong quá trình hội nhập.
Các ý kiến từ phía các DN cũng cho thấy thực trạng một bộ phận không nhỏ người lao động hiện nay (kể cả đã qua đào tạo) không đảm đương được công việc. Các DN đề xuất việc sửa đổi chương trình đào tạo theo hướng tập trung vào kiến thức chuyên môn và nâng cao thời lượng thực hành, thực tập; trang bị kỹ năng mềm cho người học. Trong quá trình thảo luận, các DN cam kết sẵn sàng tạo mọi điều kiện và tiếp nhận học sinh - sinh viên về thực tập tại DN và tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.
Các trường PTTH, Trung tâm GDTX cũng cho rằng Nhà trường cần phải phối hợp chặt chẽ với các trường phổ thông, Trung tâm trong công tác định hướng nghề nghiệp sao cho linh hoạt và đa dạng ngành nghề. Việc định hướng nghề nghiệp đó nên được tổ chức tại các xưởng thực hành của Nhà trường tạo điều kiện cho các em được tiếp cận với máy móc, trang thiết bị và công nghệ trong quá trình thực hành, thực tập nhằm tạo nền tảng cơ bản cho học sinh bước đầu có định hướng và kỹ năng nghề nhất định.
Toàn cảnh buổi hội thảo.
Đại diện Hội cấp thoát nước Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hưng đánh giá cao những thành tích mà Nhà trường đạt được trong công tác đào tạo thời gian qua. Đặc biệt Trường đã chú trọng dành nhiều thời gian cho học sinh sinh viên đi thực tập, thực tế tại các DN; luôn coi trọng mối liên kết đào tạo giữa Nhà trường và DN. Tuy nhiên, Nhà trường cần tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có tay nghề cao để phù hợp với thực tế phát triển của xã hội nhờ đó học sinh sinh viên có thể sẵn sàng tiếp nhận công việc tại các DN ngay khi ra trường.
Tổng kết buổi Hội thảo, Hiệu trưởng Nhà trường đã cảm ơn sự quan tâm của Hội cấp thoát nước Việt Nam, các DN, trường phổ thông, trung tâm đối với Nhà trường trong công tác định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ, hướng dẫn học sinh sinh viên thực tập, tìm và tạo việc làm sau tốt nghiệp. Nhà trường luôn ghi nhận những ý kiến đóng góp quý báu của các DN, các trường phổ thông, Trung tâm GDTX và tiếp tục cải tiến về nội dung chương trình cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, Nhà trường cam kết sẽ luôn luôn liên kết chặt chẽ với các DN trong mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Ninh Nhi