Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh: "Thử sức" với các bộ phim giải trí

NDĐT - Nổi danh cả trong và ngoài nước với bộ phim nghệ thuật “Mùa len trâu”, năm nay đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh “tái xuất”, nhưng lại với một tác phẩm hoàn toàn mang tính giải trí: bộ phim tình cảm huyền bí “Khi yêu đừng quay đầu lại”.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu của Ngân Khánh - một vũ nữ và Bách Du – chàng nhạc công chơi saxophone, một tình yêu đẹp nhưng cũng đầy ngang trái bởi đến một ngày kia, Ngân Khánh phát hiện ra mình đang yêu một hồn ma. Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh cho biết, đoàn làm phim chọn Đà Lạt làm bối cảnh phim, bởi vẻ đẹp lãng mạn và huyền bí của những ngôi biệt thự cổ cùng nhiều câu chuyện thêu dệt chung quanh những ngôi biệt thự này làm nền rất hợp cho bộ phim. Phim có thời gian tuyển lựa diễn viên khá dài: bốn tháng ròng, với hơn 60 diễn viên chuyên nghiệp và người mẫu. Kết quả, hai vai diễn chính đều thuộc về các người mẫu kiêm diễn viên: vai Nguyên Xuân do Ngân Khánh đảm nhiệm, vai Bách Du thuộc về Thanh Thức. Ngân Khánh 23 tuổi, từng giải nhất cuộc thi diễn viên điện ảnh và truyền hình Ngôi sao ngày mai 2006. Cô khởi nghiệp diễn viên từ năm 18 tuổi, và tính đến nay đã có trong tay hàng chục vai diễn trong phim truyền hình như “Tường vi cánh mỏng”, “Gọi giấc mơ về”, “Mây trắng ngang trời”... Thanh Thức, năm nay 25 tuổi, từng tham gia một số phim như “Cô gái xáu xí”, “Blog và người đẹp”, “Siêu mẫu xì trum”... Phim vừa được bấm máy tháng 8, ngoài những cảnh quay tại Đà Lạt, phần lớn các cảnh quay được thực hiện trong phim trường HK film. Dự kiến, phim sẽ ra mắt khán giả vào dịp Tết Nguyên đán. T.L

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=157056&sub=134&top=43