Trò chuyện với Đất Việt, đạo diễn Long Vân cho biết ông đã vào Nam gần một năm từ khi dự án khởi động và bị tất cả các thành viên trong gia đình “phản đối kịch liệt” vì lo ông tuổi cao, không đủ sức khỏe. Để hoàn tất phần đầu (35 - 40 tập), ông sẽ phải ở lại TP HCM thêm cả năm nữa. “7 ngày Tết vừa rồi xa nhà, quán xá không có, chân lại tập tễnh nên “điệp khúc” triền miên của tôi là mì tôm với ruốc”, ông kể.
- Bộ phim "Biệt động Sài Gòn" (BĐSG) đã quá thành công. Liệu điều đó có tạo áp lực không khi ông làm "Những người con của BĐSG"?
- Điều kiện làm phim trong thời cơ chế thị trường, lại là phim truyền hình đương nhiên không thể so với làm phim nhựa. Tuy nhiên, giả sử BĐSG được 9 điểm thì tôi kỳ vọng Những người con của BĐSG cũng phải được 7 điểm. Qua đây, tôi muốn chứng tỏ rằng phim video hoàn toàn có thể hay không kém phim nhựa vì chúng ta đã có kịch bản tốt, đạo diễn tâm huyết, diễn viên đẹp, có năng lực.
Sở dĩ phim truyền hình Việt Nam chưa hay là do nhà đầu tư và nghệ sĩ chưa làm hết sức mình. Có thể họ quá coi trọng phần thu về mà quên đi trách nhiệm của người làm nghệ thuật. Riêng với ê-kíp phim này, tôi khẳng định nhà đầu tư cũng như nghệ sĩ đều đồng lòng và có trách nhiệm với khán giả. Áp lực lớn nhất đối với tôi chỉ là vấn đề tài chính và thời gian.
- Điểm yếu trong các phim hình sự Việt Nam là những cảnh chiến đấu, cảnh súng đạn còn quá giả tạo. Có đạo diễn cho rằng chi phí đạn dược rất đắt nên phải tiết kiệm. Phim của ông liệu có tránh khỏi điều này?
- Hồi làm phim Giải phóng Sài Gòn cách đây 5 năm, giá một viên đạn đại bác xe tăng là 5 triệu đồng và tôi đã mua 500 viên. Nói điều đó để thấy rằng nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn. Các diễn viên cũng đang học võ thuật để sẵn sàng bấm máy vào tháng sau. Mặc dù nội dung phim không nhấn mạnh những cảnh đánh đấm hay nổ súng, mà chủ yếu là đấu trí, nhưng dù sao cũng không thể thiếu những cảnh đó, nhằm giúp khán giả thấy mức độ nguy hiểm mà người chiến sĩ công an luôn phải đối mặt.
- Có ý kiến thắc mắc vì sao đoàn phim đã ra mắt nhưng đạo diễn vẫn chưa chính thức phân vai?
- Tôi đã có trong đầu sự lựa chọn của mình, nhưng việc phân vai không phải do mình tôi quyết định mà do một hội đồng bầu chọn. Đoàn phim sẽ quay thử rồi mới xác định ai vào vai nào. Cách làm này nhằm đảm bảo không có sự đáng tiếc nào sau khi đã phân vai, cũng như buộc mọi diễn viên phải nỗ lực cao nhất.
- Nhiều người lo không biết ở tuổi này, liệu ông còn đủ sức khỏe để làm phim?
- Tuổi tác thì không ai cưỡng lại được. Để khắc phục, đoàn phim có tổ đạo diễn gồm 4 người. Tôi được anh em bầu làm đạo diễn 1, chỉ đạo chung về phương hướng và chỉ đến hiện trường ở một số cảnh quan trọng. Những phân đoạn còn lại do người khác phụ trách.
- Phim do Công ty cổ phần điện ảnh Long Vân sản xuất, có phải ông góp vốn làm phim?
- Đây không phải là tên tôi đâu, tôi cũng không có vốn để đầu tư. Long Vân ở đây ngụ ý rằng rồng gặp mây thì sẽ bay cao, bay xa.
Xin cảm ơn ông!