Đảo chính ở Honduras: Tổng thống Manuel Zelaya sẽ về nước

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 26 lượt xem

Dao chinh o Honduras: Tong thong Manuel Zelaya se ve nuoc

Tối 29-6, Tổng thống Manuel Zelaya cho biết sẽ về nước vào ngày 2-7 để khôi phục quyền lực. Ông yêu cầu quân đội ủng hộ và thôi trấn áp người biểu tình.

Ông cũng chấp nhận đề nghị cho Tổng Thư ký Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) Jose Miguel Insulza về Honduras với ông để tham gia hòa giải.

Cùng ngày, hàng ngàn người ủng hộ ông Zelaya đã xung đột với quân đội và cảnh sát tại thủ đô Tegucigalpa (ảnh). 38 người bị bắt giữ, hàng chục người biểu tình và cảnh sát bị thương. Tổng thống Honduras lâm thời Roberto Micheletti tuyên bố đã bắt đầu thành lập nội các và Honduras sẵn sàng chiến tranh với Venezuela nếu Venezuela khiêu chiến.

Nga và Canada đã lên án vụ đảo chính. Lãnh đạo các nước OAS cho biết sẽ triệu hồi đại sứ ở Honduras về nước. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố Mỹ không cắt viện trợ cho Honduras và không triệu hồi đại sứ. Trong ngày 29-6, Đại hội đồng LHQ đã họp khẩn cấp về vụ đảo chính ở Honduras.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang