Đảo chính ở Honduras: Tổ chức Các nước châu Mỹ ra tối hậu thư

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 37 tháng trước 60 lượt xem

Dao chinh o Honduras: To chuc Cac nuoc chau My ra toi hau thu

Sau phiên họp khẩn tại Mỹ, ngày 1-7, Tổ chức Các nước châu Mỹ (OAS) ra nghị quyết lên án vụ đảo chính ở Honduras và ra tối hậu thư cho Honduras có 72 giờ để chấm dứt khủng hoảng chính trị theo hướng khôi phục quyền tổng thống cho ông Manuel Zelaya.

Tổng thống Manuel Zelaya tuyên bố vì tối hậu thư của OAS, ông quyết định sẽ về nước vào cuối tuần này, thay vì ngày 2-7 như đã nói. Chính phủ lâm thời Honduras cảnh cáo ông Manuel Zelaya sẽ bị bắt giam và chịu án tù 20 năm vì tội quấy rối chính quyền nếu trở về nước. Tổng thống lâm thời Honduras Roberto Micheletti tuyên bố sẽ cử phái đoàn sang Mỹ thương lượng với OAS. Tuy nhiên, phía OAS cho biết không có kế hoạch gặp phái đoàn này.

Ngày 1-7, Tây Ban Nha là nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đầu tiên cho biết sẽ triệu hồi đại sứ tại Honduras. Pháp đã triệu hồi đại sứ để tham khảo ý kiến. Hôm trước đó, Đại hội đồng LHQ đã kêu gọi 192 nước thành viên công nhận quyền tổng thống của ông Manuel Zelaya và ra nghị quyết (không mang tính ràng buộc như nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ) yêu cầu khôi phục ngay lập tức, vô điều kiện chính phủ hợp pháp của ông Manuel Zelaya.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang