Đánh thức tiềm năng để phát triển bền vững

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 28 tháng trước 26 lượt xem

Danh thuc tiem nang de phat trien ben vung

VH- Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mặc dù Lâm Đồng xuất phát điểm là một tỉnh nghèo, dân cư thưa thớt, đời sống kinh tế hết sức khó khăn, giao thông đi lại cách trở… nhưng nhờ sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân

tộc trong tỉnh qua 35 năm xây dựng, đến nay Lâm Đồng đã có một nền kinh tế - xã hội ổn định. Cùng với các điều kiện về cơ sở hạ tầng đảm bảo, nguồn lao động dồi dào, tiềm năng đang được đánh thức… sẽ là nền tảng thuận lợi để Lâm Đồng tiếp tục phát triển đi lên, trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực Tây Nguyên.

Lâm Đồng hiện có 1,2 triệu dân, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 22% dân số toàn tỉnh. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước trên mọi lĩnh vực, cùng với quyết tâm “Đoàn kết, đổi mới, đột phá, tăng tốc, đưa Lâm Đồng thoát khỏi tình trạng chậm phát triển” của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đến nay, bộ mặt kinh tế - xã hội từ trung tâm đô thị cho đến các khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh đã có sự đổi thay toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Minh chứng cụ thể cho sự phát triển đi lên này, đó là: tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001 – 2005 của Lâm Đồng đạt 10,7%/năm, giai đoạn 2006 – 2009 đã đạt tới 14,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người hiện đã đạt 17 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 6 lần so với 9 năm về trước. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể, hiện chỉ còn 8%.

Hiện 100% xã ở Lâm Đồng đều có điện lưới quốc gia và đường ô tô về đến trung tâm, các điều kiện cơ sở vật chất về trường học, trạm y tế cũng đã được đầu tư đúng mức, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, đi lại, học tập và chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Nhờ các thiết chế xã hội đã được quan tâm đầu tư ổn định nên cơ cấu kinh tế của địa phương đã chuyển dịch tích cực và đúng hướng, bước đầu đã hình thành các khu công nghiệp chế biến, các điểm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, khu nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và các vùng sản xuất chuyên canh rau, hoa, dâu tằm, chè, khoai tây v.v...

Đặc biệt, nông dân Lâm Đồng đã áp dụng quy trình sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao chất lượng và giá trị hàng hóa trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng đã đạt bình quân 65 triệu đồng/ha/năm, ước tính đến cuối năm nay sẽ đạt 70 triệu đồng, cao gấp đôi so với mức bình quân chung cả nước. Trong đó, đạt giá trị cao nhất là ngành nuôi cá nước lạnh, với doanh thu 4,5 tỉ đồng/ha/năm; hoa cắt cành đạt bình quân 350 triệu đồng, cá biệt có một số loại hoa đạt tới 1 tỷ đồng/ha/năm. Ông K’Hùng, dân tộc thiểu số Kơ Ho, ở thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng cho biết: “Giờ đây người dân địa phương đã biết chú trọng canh tác làm ăn, thay đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi. Chính sự thay đổi luân phiên này phù hợp với kinh tế nên đã nâng cao được đời sống. Đó là niềm vui cho địa phương”.

Để đánh thức tiềm năng, vực dậy lợi thế nhằm tạo bước đột phá, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương một cách bền vững, tỉnh Lâm Đồng cũng đã ban hành nhiều chính sách thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút và kêu gọi các nhà đầu tư. Chỉ tính từ 2003 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã thu hút và cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 630 dự án, với số vốn đăng ký lên đến trên 62 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có nhiều dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, nông nghiệp theo hướng công nghệ cao và du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng...

Năm 2010 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, trên cơ sở đó, tỉnh Lâm Đồng đang ra sức phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng mà nghị quyết đã đề ra, như: đảm bảo mức tăng trưởng GDP từ 13 đến 14%, thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.000 tỷ đồng, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 19 triệu đồng/người/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%...

Có thể nói, việc thành phố Đà Lạt được công nhận là đô thị loại I, và thị xã Bảo Lộc được công nhận là đô thị loại III là một trong những ghi nhận xứng đáng cho quá trình không ngừng nỗ lực, xây dựng và phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong suốt 35 năm qua. Và đây chính là tiền đề quan trọng, là điều kiện cần thiết để Lâm Đồng tiếp tục phát triển đi lên, trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung.

Hà Quang Sáng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang