Danh thủ bóng chuyền Hữu Hà có về Đức Long - Quân khu 5?

Tuần trước, cầu thủ Hữu Hà đã cùng luật sư của mình-Nguyễn Viết Đa, đến tòa soạn Báo Quân đội nhân dân phản ánh việc đơn xin thôi việc của danh thủ này đã gửi đến cơ quan chủ quản (Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Bình; Trung tâm Thể thao tỉnh Ninh Bình) nhưng không được giải quyết theo đúng luật định, thì ngày 8-2, tại “phố Núi” rộ lên tin Hữu Hà sẽ về thi đấu cho CLB Đức Long-Quân khu 5, trong mùa giải 2010. Thậm chí có người còn cho rằng, họ đã nhìn thấy cái bóng cao lênh khênh của một tuyển thủ quốc gia có chiều cao trên 1m90 dạo bước trên đường phố Pleiku.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Bùi Pháp, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đức Long Gia Lai (từng sang tận Thái Lan để ký kết hợp đồng với cầu thủ bóng chuyền xuất sắc Oan-chai) cho rằng, mọi thủ tục đang được tiến hành và vấn đề cầu thủ Hữu Hà về “phố Núi” chỉ còn là thời gian. Việc cầu thủ Hữu Hà xin thôi việc ở Ninh Bình, nhưng đơn vị chủ quản này chưa giải quyết có thể tóm lược như sau: Sau khi tốt nghiệp Đại học TDTT năm 2003, chàng sinh viên Hữu Hà được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tạm tuyển (12 tháng) vào làm việc tại Trung tâm huấn luyện, tổ chức thi đấu và quản lý các công trình TDTT Ninh Bình. Và từ đó đến nay, cầu thủ Hữu Hà và luật sư Nguyễn Viết Đa cho biết, giữa danh thủ này và tỉnh Ninh Bình không có thêm bất cứ một quyết định pháp lý ràng buộc nào, kể cả quyết định tuyển dụng chính thức hay hợp đồng thi đấu bóng chuyền chuyên nghiệp. Mấu chốt vấn đề là chỗ khi đội Tràng An Ninh Bình trở thành hiện tượng của bóng chuyền Việt Nam thì cái tên Hữu Hà luôn được nhắc tới như một cầu thủ chủ công hay nhất. Sau những năm dài cống hiến cho địa phương, cầu thủ Hữu Hà muốn tìm bến đỗ mới phù hợp với nhu cầu cá nhân và tiếp tục cống hiến cho bóng chuyền Việt Nam, nhưng Tràng An Ninh Bình cứ khất lần. Cũng cần nói thêm là ngày 14-2, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ khóa sổ việc đăng ký thi đấu mùa giải 2010, nên trong suốt thời gian qua, cầu thủ này đã phải lao vào cuộc chiến pháp lý, đòi được đối xử công bằng như đúng Luật Lao động. Trao đổi với các phóng viên về trường hợp của cầu thủ Hữu Hà, ông Trần Đức Phấn, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thừa nhận, những tranh chấp, khiếu kiện tương tự như trường hợp của cầu thủ Hữu Hà đã xảy ra không ít, tiếc rằng bóng chuyền Việt Nam chưa có được hành lang pháp lý để đưa ra quyết định cuối cùng. Liên đoàn mong muốn CLB Tràng An Ninh Bình và Hữu Hà sớm tìm được tiếng nói chung để sự nghiệp thi đấu của cầu thủ xuất sắc không bị gián đoạn… Hiện tại, cầu thủ Hữu Hà đang ở Hà Nội để chờ quyết định công minh của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Hằng ngày anh vẫn đến đội Thể Công và đội Biên Phòng Sacombank xin tập nhờ để duy trì phong độ, sẵn sàng cho mùa giải mới. KIM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/1/99/99/103080/Default.aspx