Kiểm tra phòng khám đông y Trung Quốc
* Từ ngày 10.11 thanh tra các phòng khám y học cổ truyền
Hiện nay, TP.HCM và Hà Nội là hai địa phương có số phòng khám đông y Trung Quốc nhiều nhất trong cả nước. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, vụ phó vụ y dược học cổ truyền (bộ Y tế) cho biết, theo báo cáo của sở y tế các địa phương, cả nước có 64 bác sĩ Trung Quốc đang tham gia hành nghề khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền tại 54 cơ sở y học cổ truyền tại Việt Nam. Trong đó, trên địa bàn Hà Nội có 23 người hành nghề tại 21 cơ sở thuộc 13 công ty (trong đó có hai doanh nghiệp là chi nhánh của cơ sở đầu tư 100% vốn nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM).
Ngày 10.11, đoàn kiểm tra kiểm tra một số phòng khám trên địa bàn Hà Nội. Đoàn kiểm tra “âm thầm” đi mà không cho báo chí đi cùng. Đến cuối ngày 10.11 thông tin về ngày kiểm tra cũng không được bộ Y tế thông báo. Có lẽ sợ báo chí đi sẽ đánh động các phòng khám khiến công việc kiểm tra khó khăn. Thế nhưng, trước đó bộ Y tế đã tung ra thông tin kiểm tra các phòng khám đông y Trung Quốc. Việc này chẳng khác nào “đánh rắn động cỏ” cho các phòng khám. Trên thực tế là việc kiểm tra đã gặp khó khăn như phòng khám đóng cửa tạm nghỉ. Tại Hà Nội, bộ Y tế và sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra các phòng khám đông y Trung Quốc tại Hà Nội. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra một số phòng khám được báo chí phản ánh đã thông báo tạm nghỉ vài ngày, như phòng khám 455 đường Giải Phóng (Sài Gòn Tiếp Thị đã có bài phản ánh). Còn một số phòng khám khác quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được kiểm tra. Tuy nhiên, thông tin các phòng khám cung cấp đúng hay sai đang được thanh tra thẩm tra lại.
Đáng lẽ việc kiểm tra này phải được bộ Y tế tiến hành từ lâu chứ không phải khi các phương tiện thông tin đại chúng “bới” ra rồi, bộ mới chỉ đạo các đơn vị vào cuộc. Kết quả kiểm tra này sẽ được bộ Y tế thông báo sau khi quá trình kiểm tra kết thúc. Với cách kiểm tra này chẳng hy vọng thu được kết quả gì. Điều người bệnh mong chờ là cơ quan chức năng phải khẳng định các phòng khám thực sự có chữa được bệnh không mà giá điều trị cao ngất ngưởng như hiện nay.
Lệ Hà