Đánh giá triển vọng hợp tác kinh doanh Nga-Mỹ

Xem tin gốc 

Vitinfo - 37 tháng trước 11 lượt xem

Danh gia trien vong hop tac kinh doanh Nga-My

VIT - Trong các cuộc gặp gỡ với Medvedev và Putin sắp tới đây, Obama sẽ tìm kiếm một bầu không khí cải thiện dành cho đầu tư Mỹ vào Nga. Điều này sẽ có lợi cho cả hai quốc gia nhưng danh sách các trở ngại hẵn còn dài.

Hai tổng thống Mỹ, Nga được cho là sẽ ghé qua cuộc họp mặt giữa các nhà lãnh đạo kinh doanh Nga và Mỹ tại Sảnh Triển lãm Trung tâm Manezh cũng diễn ra vào thời điểm Tổng thống Mỹ thăm Nga. Tuy nhiên, về kinh doanh, có rất ít dấu hiệu “tan băng” đối với các mối e ngại từ các công ty Mỹ đối với môi trường đầu tư ở Nga.

Mối liên hệ mật thiết của vấn đề năng lượng với chính sách đối ngoại là một trong những điểm khó khăn nhất trong mâu thuẫn giữa hai nước. Điểm nóng đầu tiên là Georgia. Georgia là đồng minh quan trọng của Mỹ với tư cách là kênh dẫn các đường ống dầu mỏ khổng lồ nối Biển Caspi và Địa Trung Hải. Mỹ muốn thắt chặt quan hệ với các nước vùng biển Caspia trong khi Nga lại muốn Mỹ hạn chế những “tiếp xúc” như vậy; Nga coi vùng này là vùng cấm của Nga.

Thêm vào đó, Nga còn nổi giận trước những cố gắng của Mỹ nhằm giảm bớt địa vị của Nga trong việc cung cấp khí đốt thiên nhiên cho châu Âu. Hiện Nga cung cấp khoảng 25% khí đốt cho châu Âu. Mỹ và Nga đã đối đầu nhau trong vấn đề này qua việc hỗ trợ các dự án cung cấp khí đốt cho châu Âu mang tính chất kình địch. Nga đề xuất một đường ống có tên gọi là South Stream (tạm dịch: Dòng chảy phương Nam), còn Mỹ từ trước đến nay vẫn ủng hộ đường ống tránh Nga có tên gọi là Nabucco mà theo những người đề xuất đó sẽ là cách để đa dạng hóa nguồn cung khí đốt cho châu Âu.

Bên cạnh đó, có một mối lo ngại chính từ phía các công ty Mỹ-sự thất bại của hệ thống pháp luật Nga trong việc nâng cao các quyền lợi của các nhà đầu tư và các cổ đông. Andrew Somers, Chủ tịch phòng thương mại Mỹ tại Moscow nói: “Các công ty quy mô vừa, ý tôi là các công ty quy mô vừa quan trọng của Mỹ vẫn còn quan ngại về luật pháp ở Nga. Đó là một bất lợi cạnh tranh cho Nga. Nếu Nga không thay đổi, bất lợi đó sẽ còn tiếp diễn”.

Song, vẫn có những triển vọng. Do chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Nga thể hiện mối quan tâm rõ ràng trong việc chào đón nguồn đầu tư nước ngoài nhiều hơn nữa. Đầu tư từ Mỹ có thể đặc biệt hữu dụng trong các lĩnh vực công nghệ cao của Nga. Các nhà lãnh đạo Nga cho hay họ rất háo hức thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ cao nhằm giảm sự phụ thuộc thái quá của Nga vào dầu khí. Chẳng hạn như Rusnano, một công ty quốc doanh chuyên tìm kiếm cơ hội phát triển ngành công nghệ nano còn non nớt của Nga, gần đây đã nói tới các kế hoạch huy động 1 tỷ USD nhờ sự giúp đỡ của các công ty thuộc Thung lũng Silicon.

Trong các lĩnh vực phi năng lượng, có thể sẽ có một số tin tốt lành tại cuộc hội nghị thượng đỉnh. Trong số các hợp đồng thương mại của Mỹ dự kiến sẽ được công bố xung quanh thời điểm diễn ra sự kiện có khoản đầu tư 500 triệu USD dành cho Nga của John Deere & Co. vào cơ sở vật chất sản xuất máy kéo và máy liên hợp, một nhà máy liên doanh với tỷ lệ sở hữu giữa Boeing và nhà sản xuất titan VSMPO-Avisma của Nga nhằm chế tạo các bộ phận của loại máy bay 787 Dreamliner, và một khoản đầu tư 180 triệu USD của Pepsi cho một nhà máy đóng chai tại Moscow.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang